Phát hiện đường dây mua bán động vật hoang dã quý hiếm liên tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng trên phát hiện trên khách xe có 5 cá thể Tê Tê Ja va- là loại động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ với tổng trọng lượng gần 35kg được ngụy trang trong 2 giỏ nhựa.
1 trong cá thể Tê tê Ja trên được lực lượng chức năng phát hiện
1 trong cá thể Tê tê Ja trên được lực lượng chức năng phát hiện
Chiều 29/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa triệt xóa đường dây mua bán, động vật hoang dã quý hiếm liên tỉnh, thu giữ nhiều động vật hoang dã quý hiếm.
Trước đó, vào ngày 24/10, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Trạm kiểm lâm Đại Hồng  (hạt kiểm lâm Bắc Quảng Nam) trong lúc tuần tra thì phát hiện ô tô khách BKS: 47B-019.85 chạy tuyến Đăk Lăk- Hà Nội, qua tuyến Quốc lộ 14B có biểu hiện nghi vấn, nên ra tín hiệu dừng xe kiểm tra.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng trên đã phát hiện trên xe có 5 cá thể Tê Tê Ja va- là loại động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ với tổng trọng lượng gần 35kg được ngụy trang trong 2 giỏ nhựa, bên ngoài la bao lát và thùng các tông dán kín và được giấu bên trong 2 cốp hầm bí mật nằm ở 2 bên bánh trước của xe.
Tài xế lái xe là Nguyễn Tô Giang (46 tuổi, trú TP Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk) khai nhận vận chuyển thuê số động vật hoang dã trên cho đối tượng Trương Thanh Phước, (34 tuổi, trú xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei tỉnh Kom Tum).
Ngày 24/10, lực lượng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phước để tiến hành điều tra khi đối tượng này đang chuẩn bị làm thủ tục xuất cảnh.
Phước đã khai nhận 5 cá thể động vật hoang dã quý hiếm trên được đối tượng mua thu gom của người dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum và thuê ô tô khách vận chuyển ra các tỉnh phía Bắc để tiêu thụ.
Khám xét khẩn cấp tại nhà đối tượng Phước tại xã Đăk Môn (Đăk Glei, Kom Tum) và trại nuôi động vật của Phước tại Hòa Nhơn (Hòa Vang, TP Đà Nẵng), lực lượng chức năng tiếp tục tạm giữ 13 con Cầy vòi hương và 7 con Don.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
Lê Khánh (Nông nghiệp Việt Nam)

Có thể bạn quan tâm

Công an xã Hra xử lý nghiêm thanh thiếu niên điều khiển xe máy gây rối.

Công an xã Hra ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên điều khiển xe máy gây rối

(GLO)- Thời gian gần đây, một số thanh thiếu niên ở xã Hra (tỉnh Gia Lai) tụ tập điều khiển xe máy có dấu hiệu gây rối và livestream trên mạng xã hội. Trước tình hình đó, Công an xã đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời ngăn chặn, đảm bảo an toàn giao thông cũng như trật tự an toàn xã hội.

Dùng dao giết vợ, lãnh 7 năm tù giam.

Dùng dao giết vợ, lãnh án 7 năm tù

(GLO)- Ngày 15-12, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Xuân Trường (SN 1956, trú thôn 3, xã Đak Đoa) 7 năm tù về tội “Giết người” trong trường hợp phạm tội chưa đạt, có tính chất côn đồ. 

Thu hồi, tiêu hủy dầu gội và gel tắm của Vimac

Thu hồi, tiêu hủy dầu gội và gel tắm của Vimac

(GLO) - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa yêu cầu thu hồi, tiêu hủy các sản phẩm dầu gội, dầu xả và gel tắm do Công ty cổ phần Mỹ phẩm Vimac (có trụ sở tại Hà Nội) sản xuất vì không xuất trình được hồ sơ thông tin sản phẩm.

Công an xã Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) tuyên truyền cho người dân về các chiêu trò, thủ đoạn lừa đảo.

Điều tra nhóm người chào mời làm sổ đỏ với giá hàng trăm triệu đồng ở Vĩnh Thạnh

(GLO)- Sáng 7-12, Thượng tá Đinh Văn Ngoan-Trưởng Công an xã Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) cho biết đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị xác minh vụ việc nhóm đối tượng lạ mặt vận động, chào mời người dân trên địa bàn làm sổ đỏ với giá hàng trăm triệu đồng, có dấu hiệu lừa đảo.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ia Pa ra quân tuần tra đêm giữ bình yên thôn, làng. Ảnh: V.C

Công an Ia Pa tuần tra xuyên đêm giữ bình yên thôn, làng

(GLO)- Sau sáp nhập, mặc dù khối lượng công việc nhiều nhưng Công an xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đã vượt khó, tăng cường tuần tra, kiểm soát xuyên đêm nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững cuộc sống bình yên cho nhân dân.

null