Bộ Y tế đề nghị địa phương tăng cường công tác giám sát, phòng chống dịch bệnh do virus Nipah ngay từ các cửa khẩu, cơ sở y tế và cộng đồng, sẵn sàng các biện pháp đáp ứng, phòng chống dịch.
(GLO)- Ngày 1-1-2026, Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ vắc xin tiêm phòng, chi phí tiêm phòng và phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030 chính thức có hiệu lực thi hành.
(GLO)- Ngày 24-8, ông Huỳnh Ngọc Diệp, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Môi trường), xác nhận UBND tỉnh quyết định cho phép tiếp tục duy trì 4 chốt kiểm soát dịch bệnh động vật liên ngành tạm thời trên địa bàn tỉnh.
(GLO)- Từ đầu năm 2024 đến nay, cả nước có 85 người tử vong do bệnh dại. Riêng tại Gia Lai có 9 ca tử vong. Nguy cơ bệnh dại tiếp tục bùng phát và gây thiệt hại về người là rất lớn.
Bên cạnh việc bổ sung sắt từ thịt bò, việc lựa chọn các thực phẩm khác có hàm lượng sắt cao vừa giúp bữa ăn thêm phong phú vừa bổ sung sắt hiệu quả cho cơ thể.
(GLO)- Ngày 7/8, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết cơ quan này sẽ triệu tập cuộc họp khẩn để thảo luận việc lây lan dịch bệnh đậu mùa khỉ.
(GLO)- Để chủ động phòng-chống, ngăn chặn có hiệu quả dịch bệnh trên đàn vật nuôi, UBND huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã ban hành kế hoạch triển khai tiêm phòng vắc xin phòng-chống bệnh động vật năm 2024 với tổng kinh phí trên 1,7 tỷ đồng.
(GLO)- Hệ thống thú y trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang bộc lộ nhiều bất cập cả về bộ máy, nhân lực, vật lực gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác phòng-chống dịch bệnh và phát triển chăn nuôi.
(GLO)- Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển phối hợp với Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học tổ chức cuộc họp tham vấn hoàn thiện “Nhân nuôi, tái phục hồi quần thể các loài hươu vàng và nai cà-tông, mang lớn, mang trường sơn ở Việt Nam“ vào 22-11 tại Hà Nội.
(GLO)- Một số gia đình ở TP. Pleiku có thêm khoản thu nhập đáng kể nhờ chăn nuôi gia súc, thú cưng phục vụ du khách tham quan, trải nghiệm; đồng thời, tạo điểm nhấn thú vị cho bức tranh du lịch của Phố núi.
Ngày 10.12, Công an P.Hòa Hiệp Nam (Q.Liên Chiểu) bàn giao kho động vật hoang dã được cất giấu trong nhà dân cho Hạt kiểm lâm Q.Liên Chiểu thụ lý theo thẩm quyền.
Lần đầu tiên, Vườn quốc gia Cúc Phương đã cứu hộ được 2 cá thể voọc xám. Đây là loài linh trưởng vô cùng quý hiếm được bảo hộ bằng quy định pháp luật Việt Nam và công ước quốc tế.
Nhóm nghiên cứu của Bộ Môi trường Campuchia (MoE) và Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới (WWF) hôm 21.9 cho biết, họ đã phát hiện 8 con cá sấu Xiêm non cực kỳ nguy cấp tại một khu bảo tồn ở tỉnh Mondulkiri, Campuchia.
Trong số 850.000 virus này, bất cứ loài nào cũng có khả năng gây nên một đại dịch mới, quy mô lớn hơn, tàn khốc hơn, chết nhiều người hơn và khó kiểm soát hơn.
(GLO)- Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 2162/SNNPTNT-CCCNTY về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng-chống bệnh dại ở động vật.
Phòng thí nghiệm dịch vụ thú y quốc gia (NVSL) của Bộ Nông nghiệp Mỹ ngày 2-6 thông báo xác nhận một con chó tại bang New York bị mắc COVID-19. Đây là con chó đầu tiên ở Mỹ dương tính với virus corona chủng mới.
Nói về kịch bản ứng phó nguy cơ dịch Covid-19 có thể xảy ra trên động vật nuôi và động vật hoang dã, TS.Nguyễn Văn Long - Phó Cục trưởng Cục Thú y (Bộ NNPTNT) cho biết, dù hiện tại chưa có bằng chứng khoa học Covid-19 xuất hiện trên động vật nhưng cần thiết phải xây dựng các kịch bản ứng phó trong mọi tình huống để tránh bị động.