Đà Nẵng: Phát hiện kho động vật hoang dã bán cho các nhà hàng dịp tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 10.12, Công an P.Hòa Hiệp Nam (Q.Liên Chiểu) bàn giao kho động vật hoang dã được cất giấu trong nhà dân cho Hạt kiểm lâm Q.Liên Chiểu thụ lý theo thẩm quyền.

Trước đó, qua công tác nắm địa bàn, Công an P.Hòa Hiệp Nam phát hiện một ngôi nhà có nhiều biểu hiện nghi vấn về việc cất giấu nhiều cá thể động vật hoang dã.

Lúc 10 giờ ngày 8.12, Công an P.Hòa Hiệp Nam kiểm tra hành chính ngôi nhà do ông Cao Hồng Phong (21 tuổi, ngụ xã Hoà Hợp, H.Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình) thuê ở tổ 7 P.Hoà Hiệp Nam.

Tại thời điểm trên, lực lượng phát hiện ông Phong đang tàng trữ số lượng lớn động vật hoang dã thuộc nhóm quý hiếm và thịt động vật chưa xác định được chủng loại nên lập biên bản tạm giữ.

Các cá thể này gồm động vật sống: 2 cá thể kỳ tôm; 2 cá thể chồn hôi; 1 cá thể rùa đá; 1 cá thể khỉ mốc; 1 cá thể tê tê; 3 cá thể chưa định danh.

 

Thịt động vật chưa xác định được chủng loại được lực lượng chức năng tạm giữ. Ảnh: Nguyễn Tú
Thịt động vật chưa xác định được chủng loại được lực lượng chức năng tạm giữ. Ảnh: Nguyễn Tú
2 cá thể chồn hôi. Ảnh: Nguyễn Tú
2 cá thể chồn hôi. Ảnh: Nguyễn Tú

Theo ông Cao Hồng Phong, số động vật, thịt động vật trên được ông Nguyễn Văn Thân (23 tuổi, ngụ P.Tân Chính, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng, tạm trú K183/8/43 Tô Hiệu, P.Hoà Minh, Q.Liên Chiểu) đặt mua từ một người tên Ngà (không rõ lai lịch) ở H.Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum vào ngày 4.12.2021 với giá 12 triệu đồng. Ngoài ra, còn có 16 kg thịt động vật đông lạnh gồm nhiều cá thể chưa định danh, 2 lồng sắt với 4 ngăn, 1 tủ đông, 11 bẫy dây và dụng cụ bẫy khác.

Ngày 5.12, ông Thân vận chuyển đến nhà ông Phong kèm lồng nhốt và tủ đông để bảo quản. Khi ông Thân cần bán số động vật hoang dã này cho các nhà hàng, quán nhậu dịp tết thì đến nhà ông Phong để lấy đi.

Theo NGUYỄN TÚ (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng vũ trang tỉnh chủ động ứng phó với thiên tai

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai chủ động ứng phó với thiên tai

(GLO)- Để nâng cao hiệu quả công tác phòng - chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão năm nay, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đề ra phương châm “chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả; lấy phòng tránh là chính”, bảo đảm sẵn sàng cơ động xử lý mọi tình huống.

Bộ đội luyện tập thao tác lê thấp qua hàng rào. Ảnh: H.P

Trung đoàn 739 tăng cường huấn luyện đêm, nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến

(GLO)- Trung đoàn 739 là đơn vị chủ lực của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Trung đoàn đã tăng cường huấn luyện đêm nhằm nâng cao trình độ sử dụng vũ khí trang bị và khả năng hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng xử trí nhanh các tình huống.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

(GLO)- Xác định nâng cao chất lượng huấn luyện là “chìa khóa” quyết định chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai đã quán triệt, chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh hướng dẫn về nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập.

null