Phân luồng phương tiện đi qua TP. Pleiku: Mạnh tay với các trường hợp vi phạm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Để phòng ngừa tai nạn và ùn tắc giao thông, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) tỉnh Gia Lai đã có hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện xe tải và xe khách không có điểm đón trả khách, xếp dỡ hàng hóa, hành khách trong khu vực nội thành Pleiku phải đi theo đường Hồ Chí Minh đoạn tránh đô thị Pleiku. Đồng thời, Sở đề nghị các lực lượng chức năng tổ chức hướng dẫn và xử lý nghiêm các phương tiện vi phạm.

Đầu năm 2016, Bộ GT-VT đã phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đường tuyến tránh Pleiku (là dự án thành phần thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh) từ nguồn vốn dư trái phiếu Chính phủ sau đầu tư quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh. Dự án có đường thiết kế đạt tiêu chuẩn cấp IV với 2 làn xe cơ giới, vận tốc thiết kế 60-80 km/giờ. Tuyến đường đi qua các huyện: Chư Păh, Ia Grai, Chư Prông và TP. Pleiku.

Mục tiêu xây dựng nhằm giảm bớt số lượng xe tải, xe khách đi qua trung tâm TP. Pleiku, góp phần phòng ngừa tai nạn và ùn tắc giao thông trong đô thị, tạo hành lang phát triển kinh tế-xã hội cho địa phương.

Xe tải có trọng tải lớn không thực hiện quy định phân luồng sẽ bị xử lý nghiêm. Ảnh: H.V

Xe tải có trọng tải lớn không thực hiện quy định phân luồng sẽ bị xử lý nghiêm. Ảnh: H.V

Sau khi dự án hoàn thành và nghiệm thu đưa vào sử dụng, tháng 1-2021, Sở GT-VT đã có văn bản đề xuất với Tổng cục Đường bộ Việt Nam về phương án tạm thời phân luồng xe tải, xe khách đi theo đường tránh Pleiku vào 2 khung giờ cao điểm buổi sáng và buổi chiều hàng ngày. Thời gian áp dụng phương án này là 6 tháng, sau đó xem xét đánh giá lại để điều chỉnh cho phù hợp.

Theo đó, phương tiện có trọng tải từ 10 tấn trở lên, xe chở khách theo tuyến cố định lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ Bắc vào Nam và Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh mà không có điểm đón trả khách, xếp dỡ hàng hóa tại khu vực nội thành Pleiku và thị trấn Phú Hòa (huyện Chư Păh) phải đi theo lộ trình di chuyển trên tuyến đường tránh Tây Pleiku. Điểm đầu của tuyến tại Km 0+00 giao cắt với Km 1581+00 theo lý trình đường Hồ Chí Minh, thuộc địa phận xã Hòa Phú, huyện Chư Păh; điểm cuối tại Km 30+327, giao cắt với quốc lộ 19 tại Km 186+700, thuộc địa phận huyện Chư Prông, cách ngã ba Hàm Rồng khoảng 7,2 km về phía Tây.

Sau thời gian triển khai thử nghiệm phương án, tháng 7-2021, UBND tỉnh và Tổng cục Đường bộ Việt Nam (nay là Cục Đường bộ Việt Nam) đã thống nhất phương án tổ chức phân luồng cho xe tải và xe khách khi đi qua TP. Pleiku. Đồng thời, Cục Quản lý đường bộ III (nay là Khu Quản lý đường bộ III) cũng đã lắp đặt biển báo hiệu phân luồng trên đoạn tuyến. Ngày 21-7-2021, Sở GT-VT đã có Công văn số 1586/SGTVT-QLKCHTGT thông báo việc tổ chức phân luồng cho các xe tải, xe khách khi qua địa phận tỉnh Gia Lai.

Tuy nhiên, thời gian qua, hầu hết xe tải, xe khách thuộc đối tượng phải lưu thông trên tuyến tránh đã không thực hiện theo quy định phân luồng mà vẫn đi qua trung tâm đô thị Pleiku. Tình trạng này làm gia tăng ùn tắc và nguy cơ tai nạn giao thông trong nội thành Pleiku, nhất là vào các khung giờ cao điểm.

Để khắc phục tình trạng trên, ngày 26-5-2023, ông Đoàn Hữu Dũng-Giám đốc Sở GT-VT, Phó Trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh đã ký Công văn số 52/BATGT-VP gửi Sở GT-VT các tỉnh, thành phố trong cả nước về việc thực hiện quy định phân luồng giao thông trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua TP. Pleiku. Công văn đề nghị Sở GT-VT các tỉnh, thành phố tiếp tục thông báo, nhắc nhở các tổ chức, cá nhân, đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện nghiêm quy định phân luồng khi tham gia giao thông trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh Gia Lai. Đồng thời, đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông các địa phương tiếp tục tổ chức tuần tra, kiểm soát trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua đô thị và đoạn tuyến tránh đô thị Pleiku; hướng dẫn việc phân luồng phương tiện và xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp vi phạm…

Theo phương án phân luồng, các xe tải có trọng tải từ 10 tấn trở lên và xe khách tuyến cố định Bắc-Nam không có điểm giao nhận hàng hóa, đón trả khách tại nội thành Pleiku phải lưu thông theo đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến tránh đô thị Pleiku. Bên cạnh đó, trong khoảng thời gian từ 5 giờ đến 22 giờ hàng ngày, cấm các loại xe tải có trọng tải trên 5 tấn lưu thông trong khu vực đô thị, chỉ cho phép lưu thông trên các tuyến đường: Võ Nguyên Giáp, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Cừ và các tuyến đường vành đai thành phố gồm: Lê Đại Hành, Lý Thái Tổ, Lê Thánh Tôn, Nguyễn Chí Thanh, Lý Thường Kiệt, Ngô Quyền, Tôn Đức Thắng. Đối với xe khách tuyến cố định có điểm đi và điểm đến tại TP. Pleiku hoặc có hành trình đi qua khu vực đô thị Pleiku chỉ cho phép lưu thông trên các tuyến đường: Lê Duẩn, Lý Nam Đế, Nơ Trang Long, Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Cừ và các tuyến đường vành đai thành phố.

Trao đổi với P.V, Trung tá Hồ Thanh Sơn-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an TP. Pleiku) thông tin: Thực hiện chỉ đạo của Ban An toàn giao thông tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo Công an TP. Pleiku, từ năm 2022 đến nay, lực lượng Cảnh sát Giao thông-Trật tự thành phố thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát, kết hợp tuyên truyền và đã xử lý hơn 50 trường hợp xe tải trọng tải lớn vi phạm quy định phân luồng giao thông khi đi qua nội thành Pleiku. Ngoài ra, đơn vị cũng đang xây dựng phương án phân luồng xe tải, xe khách trong nội thành để tham mưu Chủ tịch UBND thành phố ban hành trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Khi trợ lý AI tuyên truyền pháp luật

Khi trợ lý AI tuyên truyền pháp luật

(GLO)- Công an toàn tỉnh đang từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và thông tin về an ninh, trật tự. Cách làm mới giúp nội dung truyền tải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Trần Quang Chút (trú xã Tuy Phước Tây) thực hiện hành vi trộm cắp khi đang tại ngoại chờ xét xử.

Đối tượng trộm gà liên tiếp tái phạm

(GLO)- Công an phường An Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) đang củng cố hồ sơ, xử lý Trần Quang Chút (SN 1974, trú thôn Đại Hội, xã Tuy Phước Tây) - đối tượng có hành vi trộm cắp khi đang tại ngoại chờ xét xử vụ trộm cắp tài sản thực hiện cách đây hơn 5 tháng.

Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân cảnh giác chiêu trò mạo danh Bảo hiểm xã hội lừa đảo dịp cận Tết.

Cảnh giác với chiêu trò mạo danh Bảo hiểm xã hội lừa đảo “hỗ trợ Tết”

(GLO)- Ngày 9-1, Thượng tá Trần Ngọc Dũng - Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới với kịch bản "hỗ trợ Tết", đang diễn biến phức tạp trong dịp cận Tết Nguyên đán 2026.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Quý ra đầu thú sau hơn 2 tháng lẩn trốn vì liên quan vụ đánh bầu cua bị Công an phát hiện.

Gia Lai: Đối tượng ra đầu thú sau hơn 2 tháng lẩn trốn liên quan đến hành vi đánh bạc

(GLO)- Sáng 6-1, Trung tá Nguyễn Hữu Hiếu - Trưởng Công an phường An Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa vận động đối tượng Nguyễn Ngọc Quý (SN 1994, trú tại tổ dân phố Lộc Thuận, phường An Nhơn Bắc) ra đầu thú sau hơn 2 tháng lẩn trốn liên quan đến vụ đánh bạc xảy ra trên địa bàn.

Siết chặt 6 nhóm vi phạm, kéo giảm tai nạn giao thông

Siết chặt 6 nhóm vi phạm, kéo giảm tai nạn giao thông

(GLO)- Tập trung kiểm soát, xử lý nghiêm 6 nhóm hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh Gia Lai đang tạo chuyển biến rõ rệt về trật tự an toàn giao thông, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Gia Lai: Triệt phá “ổ ma túy” ở nghĩa địa

Gia Lai: Triệt phá “ổ ma túy” ở nghĩa địa

(GLO)- Lợi dụng khu vực nghĩa địa vắng người qua lại, 3 đối tượng Trần Duy Trung (SN 1983), Lê Phúc Đại (SN 1986, cùng ở phường Quy Nhơn Nam) và Đặng Thành An (SN 1992, ở phường Quy Nhơn) đã cùng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại đây.

null