Ông Trương Văn Hội được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Công ty cao su Mang Yang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Sáng 21-7, Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang tổ chức hội nghị công bố quyết định của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về công tác cán bộ.

Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam và Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang trao các quyết định bổ nhiệm cho ông Trương Văn Hội. Ảnh: Hồng Thương

Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam và Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang trao các quyết định bổ nhiệm cho ông Trương Văn Hội. Ảnh: Hồng Thương

Tại hội nghị, Ban Tổ chức cán bộ của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã công bố quyết định của Tập đoàn về việc điều động, bổ nhiệm ông Trương Văn Hội-Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cao su Phú Riềng đến nhận công tác và giữ chức vụ thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang; Phòng Tổ chức cán bộ của Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang công bố quyết định của Công ty về việc bổ nhiệm ông Trương Văn Hội giữ chức Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang.

Ông Hà Văn Khương-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hồng Thương

Ông Hà Văn Khương-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hồng Thương

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hà Văn Khương-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam chúc mừng ông Trương Văn Hội đã được Ban Thường vụ Đảng uỷ, Hội đồng quản trị, lãnh đạo Tập đoàn tín nhiệm; đồng thời, đề nghị ông Hội luôn giữ vững phẩm chất chính trị, bản lĩnh vững vàng, tiếp tục nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, trau dồi kiến thức, chuyên môn và đoàn kết cùng với tập thể cán bộ, người lao động trong Công ty kế thừa, phát huy các kết quả đã đạt được; nhất trí và đồng tâm trong thực hiện các chỉ đạo của Tập đoàn để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao nhằm xây dựng Công ty ngày càng vững mạnh.

Ông Trần Thanh Phụng-Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang cũng thông tin về tình hình sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm mũ cao su của Tập đoàn nói chung, khu vực Tây nguyên và của Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang nói riêng. Đồng thời nhấn mạnh, năm 2023, là năm đặc biệt khó khăn, đề nghị tân Tổng Giám đốc Công ty cùng với các thành viên phòng ban khắc phục khó khăn, bắt tay ngay vào theo dõi, chăm sóc vườn cây thật tốt để đảm bảo sản lượng theo kế hoạch; theo dõi về chất lượng sản phẩm chế biến cũng như xây dựng thương hiệu sản phẩm.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trương Văn Hội trân trọng cảm ơn lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang đã quan tâm, tin tưởng giao nhiệm vụ. Trong vai trò mới, ông hứa sẽ tập trung sức lực huy động sức mạnh đoàn kết của tập thể cán bộ, nhân viên trong Công ty để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Ông Hội cũng mong muốn Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Gia Lai, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, các công ty cao su trên địa bàn Tây Nguyên và cán bộ, người lao động trong công ty theo dõi, hỗ trợ, giúp đỡ nhằm tạo điều kiện để ông hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Có thể bạn quan tâm

Ia Rsai tái cơ cấu nông nghiệp: Thích ứng biến đổi khí hậu

Ia Rsai tái cơ cấu nông nghiệp: Thích ứng biến đổi khí hậu

(GLO)- Trước thách thức biến đổi khí hậu, người dân xã Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) đã chủ động tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp bằng cách chuyển đổi sang cây trồng mới, phù hợp, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ hiện đại, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao thu nhập.

Nông dân xã Ia Phí chuyển đổi diện tích cà phê già cỗi sang trồng dưa lưới, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: N.D

Chủ động chuyển đổi cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao

(GLO)- Những năm gần đây, giá nông sản bấp bênh cùng tác động khắc nghiệt của biến đổi khí hậu đã khiến đời sống của người dân gặp không ít khó khăn. Trước thực tế đó, nhiều doanh nghiệp và nông dân ở khu vực Tây Gia Lai đã mạnh dạn chuyển đổi sang các loại cây trồng phù hợp, có giá trị kinh tế cao.

Cà phê chín mọng, trĩu quả, mang đến niềm vui ngày mùa trên các nương rẫy bạt ngàn Đắk Lắk, Gia Lai.

Nông dân Tây Nguyên phấn khởi vào vụ thu hoạch cà phê

(GLO)- Những ngày cuối thu, đầu đông, khi tiết trời Tây Nguyên se lạnh, khắp các buôn làng từ Đắk Lắk, Gia Lai đến Quảng Ngãi lại rộn ràng bước vào vụ thu hoạch cà phê. Trên nương rẫy, cà phê chín đỏ mang theo biết bao hy vọng của người nông dân sau một năm miệt mài với công việc đồng áng.

Ðẩy mạnh giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia: Tạo động lực phát triển

Ðẩy mạnh giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia: Tạo động lực phát triển

(GLO)- Giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia tốt sẽ tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là ở những vùng kinh tế còn khó khăn. Vì thế, càng về cuối năm các địa phương trong tỉnh Gia Lai càng khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải ngân dòng vốn này.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt bổ sung mục tiêu năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách, chế độ với số tiền gần 20,3 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Internet

Gia Lai: Bổ sung gần 20,3 tỷ đồng cho các xã, phường thực hiện chính sách tinh giản biên chế

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt danh sách, kinh phí và bổ sung kinh phí năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Quyết liệt hành động, xử lý triệt để vi phạm IUU

Quyết liệt hành động, xử lý triệt để vi phạm IUU

(GLO)- Triển khai đồng bộ, hiệu quả Luật Thủy sản 2017 và các quy định về khai thác thủy sản; khắc phục tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) là các giải pháp mà tỉnh Gia Lai đặt ra tại Kế hoạch số 2385/QĐ-UBND nhằm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” trong đợt thanh tra lần thứ 5.

Người trẻ “làm mới” hồn quê

E-magazine Người trẻ “làm mới” hồn quê

(GLO)-Từ những nguyên liệu, món ăn gắn liền với ký ức quê nhà, nhiều người trẻ đang nỗ lực “lên đời” sản vật truyền thống bằng cách làm mới: sáng tạo trong cách làm, ứng dụng công nghệ, quảng bá linh hoạt, với khát vọng đưa hương vị quê vươn xa.

Sản phẩm "Rượu cần Jrai Ayun Pa" của chị Nay H’Tó (buôn Phu Ma Miơng, phường Ayun Pa) được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Từ sản vật đại ngàn đến thương hiệu OCOP

(GLO)- Từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đồng bào Bahnar, Jrai ở khu vực Tây Gia Lai biến những sản vật quen thuộc thành hàng hóa đặc trưng, vừa lưu giữ bản sắc văn hóa, vừa mở hướng phát triển kinh tế bền vững.

null