Chuyển công tác khác đối với ông Trương Minh Tiến, Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam vừa có Công văn gửi Người đại diện vốn của Tập đoàn tại Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang,  Công ty cổ phần Cao su Mang Yang-Ratanakiri, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cao su Mang Yang-Ratanakiri về việc hoàn thiện hồ sơ và thực hiện quy trình về công tác cán bộ tại đơn vị.

Theo đó, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam-Công ty cổ phần đề nghị Người đại diện vốn của Tập đoàn tại Công ty cổ phần Cao su Mang Yang-Ratanakiri thống nhất trong Hội đồng quản trị Công ty hoàn thiện hồ sơ và thực hiện quy trình về công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Cao su Mang Yang-Ratanakiri.

  1. Chuyển công tác khác đối với ông Trương Minh Tiến, Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang ảnh 1

Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang. Ảnh nguồn internet

Cụ thể: Thỏa thuận thôi làm người đại diện vốn, thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Mang Yang-Ratanakiri đối với ông Trương Minh Tiến-Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Mang Yang-Ratanakiri, đến nhận công tác chuyên trách tại Ban Chỉ đạo Phát triển Cao su Tây Nguyên.

Thỏa thuận giao phụ trách điều hành Công ty cổ phần Cao su Mang Yang-Rattanakiri đối với ông Hoàng Trung Hưng-Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang; thỏa thuận chủ trương điều động ông Trương Văn Hội-Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cao su Phú Riềng đến nhận công tác để thực hiện quy trình bổ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang, làm người đại diện vốn, giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị, ứng cử kiêm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Mang Yang-Ratanakiri.

Thỏa thuận thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cao su Mang Yang-Rattanakiri, Giám đốc Công ty TNHH Phát triển cao su Hoàng Anh-Mang Yang K đối với ông Phạm Nguyên Nghị-Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cao su Mang Yang-Ratanakiri, Giám đốc Công ty TNHH Phát triển cao su Hoàng Anh-Mang Yang K và điều động về nhận công tác chuyên trách tại Ban Chỉ đạo Phát triển Cao su Campuchia.

Thỏa thuận giao phụ trách điều hành Công ty TNHH Phát triển cao su Hoàng Anh-Mang Yang K đối với ông Đinh Vinh Quang-Phó Giám đốc Công ty.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đề nghị Người đại diện vốn của Tập đoàn tại Công ty cổ phần Cao su Mang Yang-Ratanakiri thống nhất trong Hội đồng quản trị công ty thực hiện quy trình theo Quy định số 03-QĐ/ĐU ngày 8-11-2019 của Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về quản lý cán bộ trong Tập đoàn; đồng thời chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và tổ chức thực hiện các quy trình theo quy định về công tác cán bộ trình lãnh đạo Tập đoàn trước ngày 15-6-2023 để xem xét, phê duyệt.

Trước đó, Báo Gia Lai đã có bài viết phản ánh một số sai phạm của lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang. Sau khi Báo Gia Lai phản ánh, lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã vào cuộc xác minh và đi đến thống nhất xử lý công tác cán bộ ở công ty này.

Có thể bạn quan tâm

Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) cần được thiết kế lại để giảm chi phí - tăng hiệu quả

Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) cần được thiết kế lại để giảm chi phí - tăng hiệu quả

(GLO)- Sáng 27-11, thảo luận ở hội trường Quốc hội về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi), đại biểu Lê Hoàng Anh kiến nghị thiết kế lại một số nội dung để giảm chi phí - tăng hiệu quả - quản trị theo rủi ro, nhưng vẫn bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững.

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Siu Hương cho rằng mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học khó khả thi.

Cân nhắc lộ trình đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai

(GLO)- Thảo luận tại tổ về Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035, các thành viên đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị hết sức cân nhắc lộ trình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Bộ đội dầm mình trong bùn non, giúp người dân dọn dẹp và tái thiết nhà cửa, trường học sau trận lũ lịch sử.

Nơi nào dân cần, bộ đội có mặt

(GLO)- Sau cơn lũ dữ, trường học, đường sá, nhà dân từ phố cho đến thôn quê đâu cũng thấy vệt nước lũ dâng và bùn non hiện hữu. Không quản hiểm nguy ứng cứu trong vùng ngập, sau khi nước rút bộ đội lại hiện diện ở khắp mọi nơi để hỗ trợ dọn dẹp “hiện trường”, cùng nhân dân tái thiết.

Các doanh nghiệp KCN Phú Tài thiệt hại nặng do lũ

Doanh nghiệp Gia Lai đối mặt thiệt hại hàng trăm tỷ đồng sau lũ

(GLO)- Đợt lũ lịch sử đã gây thiệt hại nặng cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đặc biệt tại Khu công nghiệp Phú Tài. Ngay sau khi nước rút, toàn bộ Khu công nghiệp hiện lên với cảnh bùn đất phủ dày trên các nhà xưởng, hàng hóa ngổn ngang, nhiều kiện sản phẩm hư hỏng hoàn toàn.

null