Dịch vụ hành chính công: Vận hành thông suốt, người dân hài lòng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau một tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến rõ nét; nhất là tinh thần phục vụ tận tình, thủ tục được rút gọn, hệ thống vận hành ổn định, thông suốt… mở ra kỳ vọng về nền hành chính hiện đại, gần dân, vì dân.

Nhanh, gọn, đúng hẹn

Tại xã Chư Sê, không khí làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã khá nhịp nhàng và chuyên nghiệp. Lực lượng đoàn viên, thanh niên túc trực ngay từ cổng, hỗ trợ người dân tra cứu thủ tục, kiểm tra hồ sơ, sao chụp giấy tờ, hướng dẫn đến đúng quầy tiếp nhận. Tại các quầy giao dịch, cán bộ, công chức giải thích cặn kẽ từng bước trong quy trình giải quyết, xử lý hồ sơ.

can-bo-tiep-nhan-ho-so-huong-dan-tan-tinh-va-giai-quyet-tai-cho-nguoi-dan-khong-phai-di-lai-nhieu-noi-nhu-truoc-day.jpg
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn tận tình và giải quyết tại chỗ, người dân không phải đi lại nhiều nơi như trước đây. Ảnh: Minh Phương

Ông Nguyễn Hữu Hùng (tổ 7, xã Chư Sê) cho biết: “Tôi đến làm thủ tục thế chấp vay vốn ngân hàng. Cán bộ ở đây hướng dẫn rất nhiệt tình, chỉ mất khoảng 30 phút là tôi hoàn tất hồ sơ, đầu giờ chiều thì nhận kết quả”.

Tinh thần phục vụ của cán bộ, công chức ở Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phú Thiện cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người dân. Ông Trần Khắc Luận (thôn Ia Jut, xã Phú Thiện) chia sẻ: “Tôi đến làm hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cán bộ hướng dẫn tận tình và giải quyết tại chỗ. Trước đây, tôi phải đi lại nhiều nơi, giờ chỉ cần làm tại một chỗ là xong”.

trach-nhiem-cua-can-bo-cong-chuc-cac-nganh-don-vi-duoc-giao-thuc-hien-xu-ly-ho-so-tai-trung-tam-phuc-vu-hanh-chinh-cong-xa-phuong-tung-buoc-duoc-nang-cao-anh-minh-phuong.jpg
Trách nhiệm của cán bộ, công chức các ngành, đơn vị được giao thực hiện xử lý hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, phường từng bước được nâng cao. Ảnh Minh Phương

Đội ngũ công chức trực tiếp xử lý hồ sơ thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, cho thấy sự chuyên nghiệp, vững vàng về chuyên môn. Anh Nguyễn Thành Hưng (Công chức địa chính-xây dựng-đô thị-môi trường xã Phú Thiện) cho biết: “Mỗi ngày tôi xử lý hơn 20 hồ sơ. Chúng tôi luôn xem xét tỉ mỉ và hướng dẫn người dân chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ liên quan để thủ tục được xử lý nhanh, trả kết quả đúng hẹn”.

Chủ động, linh hoạt, không để xảy ra ách tắc

Tại phường An Phú, lượng người dân đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tăng vọt. Riêng 2 tuần đầu vận hành, Trung tâm đã tiếp nhận hơn 500 hồ sơ. Bà Hoàng Thị Minh Bình - Chủ tịch UBND phường An Phú, cho hay: “Thời gian đầu, người dân còn bỡ ngỡ với hình thức nộp hồ sơ trực tuyến, nhưng nhờ sự hướng dẫn tận tình của cán bộ, nhiều người đã dần làm quen với quy trình. Chúng tôi luôn đảm bảo việc tiếp nhận, xử lý và trả kết quả theo đúng quy trình, quy định”.

Từ thực tiễn vận hành, các địa phương trên địa bàn tỉnh đều khẳng định việc chỉ đạo sát sao, quyết liệt, chuẩn bị kỹ về nhân lực, cơ sở vật chất và tinh thần phục vụ “gần dân, sát dân” là yếu tố then chốt quyết định hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công. Dù còn một số khó khăn về hạ tầng kỹ thuật và sự đồng bộ của hệ thống phần mềm, song những kết quả bước đầu rất đáng khích lệ.

mg-9898.jpg
Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tuy Phước trang bị kiosk để người dân tra cứu thông tin. Ảnh: Hồng Phúc

Đến nay Trung tâm phục vụ hành chính công của xã Tuy Phước luôn giữ vững phương châm phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp đến làm thủ tục. Đến ngày 1-8, tổng số hồ sơ thủ tục hành chính phát sinh trên địa bàn xã là 2.151. Riêng lượng hồ sơ trực tuyến của xã được UBND tỉnh đánh giá hằng ngày nằm trong tốp 3 của tỉnh. 100% thành phần hồ sơ đều được địa phương số hóa, đảm bảo theo các quy định của Nghị định số 118/2025/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Theo số liệu thống kê trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, kết quả đánh giá chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong tháng 7-2025, tỉnh Gia Lai đứng vị trí thứ 6/34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, chỉ số công khai, minh bạch đạt 12,41/18 điểm; tiến độ giải quyết đạt 14,5/20 điểm; dịch vụ trực tuyến đạt 11,68/22 điểm; mức độ hài lòng đạt 16,68/18 điểm; số hóa hồ sơ đạt 10,84/22 điểm.

Phó Chủ tịch UBND xã Tuy Phước Thái Văn Thuận cho biết thêm: Để có được kết quả đó, địa phương đã bố trí đầy đủ nhân sự, trang thiết bị máy móc để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, ngoài 6 biên chế được bố trí tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã, mỗi phòng chuyên môn sẽ bố trí 1 công chức để hỗ trợ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm. Đồng thời, địa phương cũng huy động đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân tạo tài khoản nộp hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

"Ngoài ra, chúng tôi cũng làm việc với Bưu điện Tuy Phước để cử nhân viên tham gia hỗ trợ và các ngân hàng để giúp công dân thanh toán phí, lệ phí trực tuyến khi giao dịch tại Trung tâm” - ông Thuận thông tin.

Theo ông Vũ Trọng Tiến - Phó Chủ tịch UBND xã Canh Vinh, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã, đặc biệt là người dân tại các địa bàn dân cư cách xa Trung tâm Phục vụ hành chính công xã trong việc thực hiện thủ tục hành chính, ngày 15-7, UBND xã Canh Vinh đã thành lập thêm điểm tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại thôn Hiển Đông (đặt tại trụ sở UBND xã Canh Hiển cũ) để giải quyết hồ sơ cho người dân của 8 thôn.

"Từ khi đi vào hoạt động, điểm tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại thôn Hiển Đông đã phát huy hiệu quả rất tốt, quá đó đã giải quyết được 135 hồ sơ cho người dân. Tới đây, UBND xã Canh Vĩnh sẽ thành lập thêm một Tổ hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính tại làng Canh Tiến", ông Tiến cho biết.

z6872320656246-ad0c76c3058e9fac89b47e5907e5274d.jpg
UBND xã Canh Vinh đã thành lập thêm điểm tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại thôn Hiển Đông (đặt tại Trụ sở UBND xã Canh Hiển cũ) để giải quyết hồ sơ cho người dân. Ảnh: Hồng Phúc

Số liệu do Trung tâm hành chính công tỉnh cung cấp cho biết, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trong tháng 7-2025 của tỉnh đạt 76,9% (98.671/128.246 hồ sơ), xếp vị trí 6/34 cả nước về số lượng phát sinh hồ sơ trực tuyến. Đối với cấp xã, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trong tháng 7-2025 đạt 87,7% (78.957/90.062 hồ sơ), xếp vị trí 6/34 cả nước về số lượng phát sinh hồ sơ trực tuyến.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, dưới sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời đôn đốc của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các đơn vị, địa phương đã vào cuộc quyết liệt và triển khai hoàn thành khối lượng lớn công việc trong thời gian ngắn để đưa vào vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động ổn định, thông suốt.

z6725454140582-2163ba990d314d1376f0bc714aca8703.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra tình hình hoạt động tại
Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh. Ảnh: Hồng Phúc

Các sở, ngành, đơn vị cung cấp Hệ thống VNPT-iGate đã tích cực và phối hợp tốt với Văn phòng UBND tỉnh trong việc trình công bố, công khai thủ tục hành chính, xây dựng quy trình nội bộ, thiết lập quy trình điện tử đảm bảo hoàn thành 100% thủ tục hành chính được thiết lập quy trình điện tử để tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Văn phòng UBND tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan làm tốt công tác nâng cấp Hệ thống VNPT-iGate của tỉnh, tổ chức tập huấn, hướng dẫn cụ thể, bài bản quy trình thực hiện đến từng cán bộ, công chức, viên chức tham gia tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã, nhờ đó đưa vào vận hành hệ thống mới khá ổn định.

“Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động, linh hoạt, kịp thời thích ứng trong công tác chỉ đạo, điều hành, nhất là phân công, bố trí nhân sự để tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp không để xảy ra ách tắc, gián đoạn”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đánh giá.

Có thể bạn quan tâm

Tăng cường giám sát, bảo vệ nhà đầu tư chứng khoán

Tăng cường giám sát, bảo vệ nhà đầu tư chứng khoán

(GLO)- Góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán, các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị gắn đơn giản hóa thủ tục hành chính với kiểm soát rủi ro, bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư; đồng thời tăng cường nguồn lực cho cơ quan quản lý để nâng cao hiệu quả giám sát thị trường.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn gửi thư thăm hỏi và tri ân gia đình cô giáo Phạm Thị Anh Thư

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn gửi thư thăm hỏi và tri ân gia đình cô giáo Phạm Thị Anh Thư

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn gửi thư thăm hỏi, tri ân gia đình cô giáo Phạm Thị Anh Thư (xã Đak Pơ) trước nghĩa cử hiến tặng mô, tạng cứu người, góp phần lan tỏa thông điệp nhân văn và tiếp nối sự sống. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đăng toàn văn thư của Chủ tịch UBND tỉnh.

Hoàn thiện Luật Bưu chính: Bảo vệ người dùng, làm rõ phạm vi hoạt động

Hoàn thiện Luật Bưu chính: Bảo vệ người dùng, làm rõ phạm vi hoạt động

(GLO)- Góp ý vào dự án Luật Bưu chính (sửa đổi), các ĐBQH đề nghị bổ sung các quy định nhằm bảo vệ tài sản, dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư của người sử dụng dịch vụ; cũng như làm rõ phạm vi hoạt động bưu chính, phân định với dịch vụ vận tải hàng hóa, bảo đảm tính thống nhất và khả thi.

gia-lai-xu-ly-dut-diem-ton-tai-chong-khai-thac-IUU

Gia Lai: Xử lý dứt điểm tồn tại trong chống khai thác IUU

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp vừa ký ban hành Văn bản số 12699/UBND-NNMT yêu cầu các sở, ngành, lực lượng và địa phương liên quan khẩn trương khắc phục những tồn tại trong đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Lấy nâng cao đời sống nhân dân làm thước đo hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia

Lấy nâng cao đời sống nhân dân làm thước đo hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia

(GLO)- Sáng 15-10, chủ trì Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc miền núi giai đoạn 2026-2035, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu phân cấp triệt để và lấy nâng cao đời sống nhân dân làm thước đo hiệu quả thực hiện.

Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Gia Lai

Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 15-10, Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã làm việc với UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành và thực hiện chính sách, pháp luật về chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị giai đoạn 2024-2026 trên địa bàn tỉnh.

Giám sát tiến độ các dự án đầu tư ngoài ngân sách tại phường Quy Nhơn Tây

Giám sát tiến độ các dự án đầu tư ngoài ngân sách tại phường Quy Nhơn Tây

(GLO)- Chiều 14-10, Tổ giám sát số 1 của Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai do đồng chí Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Tổ trưởng đã giám sát tình hình triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tại phường Quy Nhơn Tây.

gia-lai-huong-dan-ngu-dan-khai-thac-hai-san-an-toan-hieu-qua

Gia Lai tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản an toàn, hiệu quả

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã ký ban hành Văn bản 12566/UBND-NNMT gửi các sở, ngành, địa phương ven biển yêu cầu tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản phù hợp với ngư trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn cho người, tàu cá hoạt động trên biển.

null