Củng cố tin cậy chính trị để mở rộng hợp tác giữa Việt Nam và các nước châu Phi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chủ tịch nước lưu ý các Đại sứ phải tiếp tục vun đắp, củng cố tin cậy chính trị giữa Việt Nam và các nước châu Phi, coi đây là nền tảng vững chắc để mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khác.

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hoà Ai Cập, tối 3/8, Chủ tịch nước Lương Cường và Đoàn Đại biểu Cấp cao Việt Nam đã có buổi làm việc với các Đại sứ Việt Nam tại các nước châu Phi.

Báo cáo của Bộ Ngoại giao tại buổi làm việc cho biết châu Phi là khu vực được đánh giá là một cực tăng trưởng của thế giới trong những thập kỷ tới với dư địa và tiềm năng còn rất lớn để có thể khai thác và thúc đẩy hơn nữa. Việt Nam hiện có 8 cơ quan đại diện ngoại giao bao quát một khu vực rộng lớn với 55 nước.

chu-tich-nuoc.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Hoạt động đối ngoại của Việt Nam ở châu Phi đã có những bước khởi sắc tích cực trong những năm gần đây và sẽ tiếp tục được thúc đẩy trong những năm tới. Nhiều nguyên thủ, lãnh đạo cấp cao và các cấp các nước khu vực đã thăm chính thức và tham dự các sự kiện lớn do Việt Nam tổ chức.

Điều này thể hiện sự coi trọng vị thế, uy tín, tiềm lực của Việt Nam cũng như mong muốn của các nước trong việc thúc đẩy quan hệ với Việt Nam.

Các Đại sứ đã báo cáo với Chủ tịch nước và các đồng chí trong đoàn về tình hình tại mỗi địa bàn công tác, cũng như những nét chính trong quan hệ giữa Việt Nam với các nước châu Phi; chia sẻ về những khó khăn, thách thức mà các cơ quan đại diện tại địa bàn phải trải qua trong bối cảnh môi trường làm việc, phong tục, tập quán khác biệt, tình hình xung đột, dịch bệnh ở một số nơi còn diễn biến phức tạp.

Cùng với đó, các Đại sứ cũng đã nêu những đề xuất, kiến nghị cụ thể nhằm tăng cường và thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam với các nước ở khu vực.

Các Đại sứ bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo, cũng những đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước; đồng thời cam kết sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hết mình cùng tập thể cơ quan đại diện củng cố và đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ giữa Việt Nam với các nước châu Phi; không ngừng phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước chuyển tới các Đại sứ lời chào và lời thăm hỏi thân tình của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; hoan nghênh các Đại sứ dù ở các địa bàn xa xôi đã thu xếp thời gian, công việc tới dự cuộc gặp mặt rất có ý nghĩa này.

Qua báo cáo của Bộ Ngoại giao và lắng nghe ý kiến phát biểu của các Đại sứ, Chủ tịch nước đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực lớn, quyết tâm cao của các Đại sứ và các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán trong việc thúc đẩy quan hệ của Việt Nam với các nước bạn bè châu Phi; đồng thời chúc mừng những kết quả tích cực mà các cơ quan đại diện đã đạt được trong thời gian qua.

Chủ tịch nước đánh giá trong những năm gần đây, quan hệ giữa Việt Nam với các nước Trung Đông-châu Phi đã có những bước chuyển rõ nét, trao đổi đoàn cấp cao diễn ra sôi động; và cho rằng dư địa hợp tác và mở rộng lợi ích của Việt Nam ở khu vực là rất lớn.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Chủ tịch nước cho biết chuyến thăm cấp Nhà nước tới châu Phi lần này cùng chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Senegal và Maroc mới đây truyền đi thông điệp tới các nước bạn bè châu Phi về quyết tâm của Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, tạo ra bước đột phá, cùng các nước châu Phi bước vào kỷ nguyên mới, tương xứng với nhu cầu phát triển và tâm thế mới của hai bên.

Trong bối cảnh đó, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước yêu cầu các Đại sứ liên tục cập nhật, bám sát các chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, triển khai mạnh mẽ và toàn diện các văn kiện lớn mang tính định hướng trong lĩnh vực đối ngoại, đặc biệt là Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; đồng thời đẩy mạnh công tác nghiên cứu, dự báo chiến lược, chủ động, kịp thời báo cáo, tham mưu không để ta rơi vào tình thế bị động, bất ngờ trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình khu vực, quốc tế hiện nay.

Nhấn mạnh Việt Nam và các bạn châu Phi có tài sản quý báu là sự ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, Chủ tịch nước lưu ý các Đại sứ phải tiếp tục vun đắp, củng cố tin cậy chính trị giữa Việt Nam và các nước châu Phi, coi đây là nền tảng vững chắc để mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khác, thể hiện sự chân thành để cùng nhau bước vào giai đoạn phát triển mới.

Chủ tịch nước đề nghị các Đại sứ quán quan tâm sát sao, chủ động hơn nữa trong công tác cộng đồng và bảo hộ công dân, nỗ lực hết sức trong việc giúp đỡ bà con kiều bào, nâng cao vị thế của cộng đồng ta ở sở tại cũng như phối hợp chặt chẽ với chính quyền sở tại trong công tác bảo hộ công dân, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam.

Cùng với đó, các Đại sứ cùng tập thể cán bộ, nhân viên cơ quan đại diện tiếp tục đoàn kết, xây dựng nội bộ trong sạch, vững mạnh, nêu cao tinh thần vượt khó, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Chủ tịch nước khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách, đáp ứng các điều kiện phục vụ công tác cũng như chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, nhân viên; bảo đảm chế độ đãi ngộ đối với các thành viên cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phù hợp với tiềm lực, vị thế và điều kiện kinh tế của đất nước trong tình hình mới./.

Theo Hoài Nam (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Khẩn trương hỗ trợ các địa phương khu vực miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Khẩn trương hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả lũ lụt

(GLO)- Sáng 23-11, từ thành phố Johannesburg (Nam Phi), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với điểm cầu Chính phủ tại Hà Nội và các điểm cầu địa phương bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt lớn gồm các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng.

Tập trung hỗ trợ nhân dân ổn định đời sống, khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão lũ

Tập trung hỗ trợ nhân dân ổn định đời sống, khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão lũ

(GLO)- Làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai vào chiều 21-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long yêu cầu tỉnh tập trung triển khai hiệu quả việc khắc phục hậu quả bão lũ, ổn định cuộc sống của người dân và khôi phục sản xuất kinh doanh theo phương châm “nước rút đến đâu khắc phục ngay đến đó”.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long tặng quà người dân thôn Luật Lễ (xã Tuy Phước).

Phó Thủ tướng Lê Thành Long kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại Gia Lai

(GLO)- Kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ và thăm hỏi đời sống người dân vào chiều ngày 21-11, Phó Thủ tướng Lê Thành Long yêu cầu tỉnh Gia Lai tập trung tối đa lực lượng, phương tiện nhanh chóng khắc phục hậu quả, nhất là đảm bảo an sinh xã hội và khôi phục các hạ tầng thiết yếu.

Đảm bảo chính sách công bằng, khả thi để Nghị quyết 71 đi vào cuộc sống

Đảm bảo chính sách công bằng, khả thi để Nghị quyết 71 đi vào cuộc sống

(GLO)- Thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về những cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22-8-2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, các ĐBQH nhấn mạnh yêu cầu cần chính sách công bằng, khả thi để Nghị quyết 71 đi vào cuộc sống.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Đặt tính mạng người dân lên trên hết trong ứng phó với mưa lũ.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Đặt tính mạng người dân lên trên hết trong ứng phó với mưa lũ

(GLO)-Tại cuộc họp chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai vào chiều 20-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh: Trong mọi quyết định ứng phó mưa lũ, phải đặt tính mạng và sự an toàn của người dân lên trên hết. 

Tuyệt đối không để người dân đã di dời trở về lại nhà khi chưa đảm bảo an toàn

Tuyệt đối không để người dân đã di dời trở về lại nhà khi chưa đảm bảo an toàn

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Công điện số 19/CĐ-UBND về việc tiếp tục tập trung ứng phó với mưa lũ, sạt lở và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Trong đó nhấn mạnh yêu cầu tuyệt đối không để người dân đã di dời trở về lại nhà khi chưa đảm bảo an toàn.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Quyết tâm xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Quyết tâm xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số

(GLO)- Trong chuyến công tác tại phường Hoài Nhơn Bắc vào sáng 20-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đề nghị các ngành của tỉnh và địa phương phải đề ra các giải pháp hết sức căn cơ, tập trung xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số.

null