Gia Lai: Phát hiện hàng nghìn con heo đông lạnh chưa rõ nguồn gốc, xuất xứ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 7-8, Đội Quản lý thị trường số 1 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai) phối hợp cùng lực lượng Công an và các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra một cơ sở giết mổ, sơ chế heo trên địa bàn xã Hoài Ân; phát hiện hàng nghìn con heo đông lạnh chưa rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Theo đó, qua thời gian nắm tình hình, trinh sát địa bàn, lực lượng quản lý thị trường cùng các cơ quan Công an nhận định tại hộ kinh doanh Lê Văn H. (SN 1977, ở thôn Gia Chiểu 1, xã Hoài Ân) có thực hiện hoạt động kinh doanh, giết mổ heo quy mô lớn.

Chiều 7-8, Đội Quản lý thị trường số 1 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai) phối hợp các đội nghiệp vụ Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Gia Lai), Công an xã Hoài Ân, Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực 1 tiếp cận khu vực giết mổ và kho đông lạnh của hộ ông H.

8.jpg
Tổ công tác kiểm tra các hoạt động tại cơ sở giết mổ heo của hộ kinh doanh Lê Văn H. Ảnh: Nguyễn Chơn

Việc kiểm tra địa điểm này ban đầu gặp rất nhiều khó khăn bởi hộ kinh doanh không tự nguyện hợp tác. Mãi đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, tổ công tác mới có thể vào được bên trong để triển khai các bước kiểm tra, làm việc theo quy định.

Lúc bấy giờ ông H. được cho là đã đi vắng, bà Trần Thị T. (vợ ông H.) đại diện hộ kinh doanh làm việc với các cơ quan chức năng.

2.jpg
Bên trong kho đông lạnh đang bảo quản sản phẩm của cơ sở. Ảnh: Nguyễn Chơn

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang giết mổ và đóng gói sản phẩm là heo sữa. Tại đây có đặt 4 kho đông lạnh, bên trong đang bảo quản số lượng lớn các sản phẩm gồm heo để quay và heo sữa.

Sản phẩm được đóng gói trong các bao bì ni lông và ghi khối lượng trên từng mặt hàng. Qua quan sát bằng mắt thường, số lượng ít nhất có thể lên đến vài nghìn con.

Bước đầu, lực lượng chức năng đề nghị cơ sở cung cấp các văn bản, tài liệu pháp lý có liên quan đến hoạt động kinh doanh của cơ sở, và các giấy tờ chứng minh nguồn gốc heo nhập vào để giết mổ.

3.jpg
Cơ sở này có 4 kho đông lạnh đang bảo quản các sản phẩm heo để quay, heo sữa với nhiều kích cỡ, trọng lượng khác nhau. Ảnh: Nguyễn Chơn

Bà T. cho biết đã mua heo từ nhiều nơi, nhiều nguồn về giết mổ, bảo quản tại kho đông lạnh để xuất đi các thị trường như TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng…

Tuy nhiên, cho đến 24 giờ ngày 7-8, bà T. vẫn chưa cung cấp được các loại văn bản, giấy tờ theo như yêu cầu của tổ công tác.

7.jpg
Tổ công tác kiểm tra một thùng sản phẩm đã đóng gói, cấp đông. Ảnh: Nguyễn Chơn

Vì lượng hàng rất lớn, lực lượng chức năng tiếp tục phân loại, kiểm đếm sản phẩm, đồng thời yêu cầu bà T. cung cấp các giấy tờ chứng minh nguồn gốc heo để xác minh, làm rõ các vấn đề liên quan.

Tổ công tác kiểm tra, làm việc tại cơ sở của hộ kinh doanh Lê Văn H. trong đêm 7-8. Clip: Nguyễn Chơn

Khuya 7-8, ông Lê Hồng Hà - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai, có mặt tại địa điểm trên để theo dõi, chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường phối hợp cùng các đơn vị liên ngành làm rõ các dấu hiệu vi phạm và xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Thay mặt Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, ông Hà thưởng nóng cho tổ công tác đồng thời đề nghị các lực lượng chức năng khẩn trương, quyết liệt trong công tác đấu tranh, xử lý các vi phạm liên quan hoạt động kinh doanh hàng hóa động vật, đặc biệt là khi trên địa bàn tỉnh đang bùng phát dịch tả heo châu Phi.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai cần đặt mục tiêu chất lượng dữ liệu cuộc Tổng điều tra kinh tế lên hàng đầu

Gia Lai cần đặt mục tiêu chất lượng dữ liệu cuộc Tổng điều tra kinh tế lên hàng đầu

(GLO)- Ngày 11-4, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 Trung ương do Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam Tô Hoài Nam làm Trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Gia Lai về tiến độ, chất lượng thực hiện cuộc tổng điều tra trên địa bàn.

Cần tập trung tháo gỡ “điểm nghẽn” về thể chế, nguồn lực.

Cần tập trung tháo gỡ “điểm nghẽn” về thể chế, nguồn lực

(GLO)- Trước những dự báo về biến động kinh tế toàn cầu và yêu cầu thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn tới, các đại biểu Quốc hội đã đề xuất các giải pháp nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ “điểm nghẽn” thể chế, phát huy nguồn lực và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở.

Khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế từng địa bàn để tạo động lực tăng trưởng bền vững

Khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế từng địa bàn để tạo động lực tăng trưởng bền vững

(GLO)- Tại buổi làm việc với 7 phường: Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Tam Quan, Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Tây và Hoài Nhơn Bắc vào ngày 8-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu cần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế từng địa bàn để tạo động lực tăng trưởng bền vững.

Tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng ở các xã, phường khu vực Quy Nhơn

Tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng ở các xã, phường khu vực Quy Nhơn

(GLO)- Chiều 7-4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh đã làm việc với 6 xã, phường gồm Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc, Nhơn Châu về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội quý I và triển khai nhiệm vụ 9 tháng còn lại của năm 2026.

null