
Tòa Giám mục Giáo phận Kon Tum. Ảnh: Đức Thụy
Thay mặt các chức sắc, chức việc và bà con giáo dân trong Giáo phận Kon Tum, linh mục Đỗ Hiệu-Tổng đại diện Giáo phận Kon Tum, cảm ơn Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dành thời gian tiếp đoàn.
Đồng thời, bày tỏ niềm vui khi 2 tỉnh Gia Lai (cũ) và Bình Định (cũ) hợp nhất thành tỉnh Gia Lai mới; tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai mới sẽ tiếp tục xây dựng tỉnh ngày càng phát triển bền vững.

Ảnh: Đức Thụy
Tại buổi tiếp, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương cảm ơn tình cảm, những lời chúc tốt đẹp của đại diện Tòa Giám mục Giáo phận Kon Tum; đồng thời, nhấn mạnh quan điểm, chính sách nhất quán, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước là luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các tôn giáo hoạt động trong khuôn khổ của pháp luật, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân.
Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Giáo phận Kon Tum tiếp tục phát huy vai trò là điểm tựa tinh thần cho đồng bào Công giáo; tích cực tuyên truyền, hướng dẫn các chức sắc, giáo dân thực hiện tốt quy định của pháp luật, sống “tốt đời, đẹp đạo”; đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền các cấp trong xây dựng đời sống văn hóa, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp (đứng) phát biểu tại buổi tiếp xã giao đại diện Tòa Giám mục Giáo phận Kon Tum. Ảnh: Hoàng Vũ
Tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp đoàn đại diện Tòa Giám mục Giáo phận Kon Tum; đồng thời, đánh giá cao vai trò và những đóng góp tích cực của đồng bào Công giáo trong việc xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.
Thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, công tác dân tộc-tôn giáo trên địa bàn thời gian qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn sẽ tiếp tục giữ mối quan hệ thân tình với Tòa Giám mục Giáo phận Kon Tum để cùng nhau xây dựng đất nước nói chung, tỉnh Gia Lai mới nói riêng ngày càng phát triển.
Buổi gặp gỡ thể hiện tinh thần tôn trọng tự do tôn giáo tín ngưỡng, tăng cường đối thoại và hợp tác giữa chính quyền với các tổ chức tôn giáo, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trong thời kỳ đổi mới.