Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp làm việc với tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 8-8, đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai về việc tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Mah Tiệp-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị, địa phương của tỉnh.

lay33.jpg
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Xuân Định

Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai tại buổi làm việc cho thấy: Sau hơn một tháng đi vào hoạt động, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng ổn định, vận hành thông suốt và từng bước đi vào nền nếp.

Bên cạnh những kết quả tích cực ban đầu, tỉnh đang đối mặt với không ít khó khăn, tập trung ở 3 nhóm vấn đề lớn: Sự phối hợp giữa cấp tỉnh và cấp xã chưa thật sự đồng bộ, thiếu cơ chế điều hành thống nhất. Đội ngũ cán bộ cấp xã còn thiếu và yếu về chuyên môn, đặc biệt trong các lĩnh vực phức tạp như đất đai, môi trường, quản lý thủy lợi, phòng-chống thiên tai, dẫn đến tình trạng lúng túng, quá tải. Nhiều dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án về hạ tầng nông nghiệp và cơ sở dữ liệu đất đai đang bị chồng chéo hoặc gián đoạn do phải thực hiện lại các thủ tục sau sáp nhập.

Tỉnh Gia Lai đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường quan tâm, hỗ trợ một số nội dung cấp bách như: sớm ban hành văn bản hướng dẫn về quy chế phối hợp giữa các cấp; có hướng dẫn cụ thể về thẩm quyền phê duyệt các quy trình vận hành liên hồ chứa đối với các lưu vực sông đã trở thành nội tỉnh sau sáp nhập; đồng thời, sớm có hướng dẫn về một phần mềm cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất để địa phương triển khai đồng bộ. Quan tâm, tổng hợp và đề xuất Trung ương hỗ trợ, phân bổ kinh phí còn thiếu (201 tỷ đồng) để tỉnh hoàn tất thanh toán cho các nhà thầu thực hiện Đề án quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông, lâm trường. Chỉ đạo quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ các thủ tục, sớm khởi công các dự án trọng điểm đã được phê duyệt như hồ chứa nước Ia Thul (tổng vốn đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng) và hệ thống kênh nhánh Ia Mơr (tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng).

Cùng với đó, đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn các dự án cấp thiết mà tỉnh đã trình bao gồm: nâng cấp hồ chứa nước Định Bình (1.200 tỷ đồng), dự án thủy lợi Tân An-Đập Đá giai đoạn 2 (800 tỷ đồng) và các dự án kè chống sạt lở bờ sông cấp bách khác.

Để có nguồn lực đầu tư hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng theo quy hoạch 2 tỉnh Bình Định và Gia Lai (cũ) đã được duyệt, tỉnh đề nghị Bộ ủng hộ các đề xuất, kiến nghị của tỉnh với Thủ tướng Chính phủ về đăng ký sử dụng nguồn vốn ODA hỗ trợ đầu tư một số dự án phục vụ phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

lay1.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Xuân Định

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định: Nhiều xã vùng cao, vùng khó khăn của tỉnh đang trong tình trạng thiếu cán bộ, đặc biệt là cán bộ thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Bên cạnh đó, năng lực của đội ngũ cán bộ thuộc lĩnh vực này ở những xã vùng cao chưa đồng bộ, trong khi nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính về lĩnh vực nông nghiệp và môi trường chưa rõ ràng dẫn đến những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Trước thực trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường quan tâm mở các tập huấn đào tạo trực tuyến chuyên sâu về nghiệp vụ thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường nhằm giúp cho cán bộ của tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn trong giai đoạn đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và các giai đoạn tiếp theo.

Để đảm bảo tính đồng bộ và liên kết, đề nghị Bộ sớm ban hành tiêu chuẩn quốc gia về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai nhằm kết nối dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu dân cư phục vụ quản lý nhà nước.

Về lĩnh vực thủy lợi, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư và phê duyệt dự án để sớm khởi công trong đó có các dự án: hồ chứa nước Ia Thul, hệ thống kênh nhánh và công trình thủy lợi Ia Mơr cũng như các dự án thủy lợi khác tại khu vực phía Tây tỉnh.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp ghi nhận những kiến nghị của tỉnh, đoàn sẽ tổng hợp đề xuất của tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ giải quyết.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp mong muốn: Trước mắt tỉnh cần chủ động khắc phục khó khăn, tăng cường đào tạo, tập huấn chuyên sâu về quy trình tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính; kỹ năng sử dụng các phần mềm chuyên ngành cho cán bộ cấp cơ sở. Trên cơ sở đó tăng cường, biệt phái cán bộ hỗ trợ địa phương thực thi nhiệm vụ để tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo không làm gián đoạn hoạt động của người dân, doanh nghiệp.

Các đơn vị trực thuộc Bộ có trách nhiệm rà soát, có hướng dẫn cụ thể để tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp và môi trường theo tinh thần chỉ đạo tại Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giai đoạn đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Có thể bạn quan tâm

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra công tác ứng phó với bão số 13 và di dời dân vùng ngập lụt.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra công tác ứng phó với bão số 13 và di dời dân vùng ngập lụt

(GLO)- Ngày 5-11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã đi kiểm tra công tác ứng phó với bão số 13 và di dời người dân vùng trũng, có nguy cơ ngập lụt, nhà ở không kiên cố tại các phường Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Bắc và Quy Nhơn Đông.

Quang cảnh buổi làm việc về công tác ứng phó với bão số 13.

Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5: Quân đội sẽ nỗ lực hết sức, làm hết mình, sát cánh cùng chính quyền và nhân dân ứng phó bão số 13

(GLO)- Tại buổi làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và các cơ quan, đơn vị của tỉnh về công tác ứng phó với bão số 13 vào chiều 5-11, Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5 khẳng định lực lượng quân đội sẽ làm hết sức, hết mình, sát cánh cùng chính quyền và nhân dân để ứng phó bão.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các lực lượng và địa phương chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Không để người dân nào bị cô lập khi bão đổ bộ

(GLO)- Ngay khi bão số 13 (Kalmaegi) vào biển Đông, sáng  5-11, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã trực tiếp đi kiểm tra công tác ứng phó bão tại 2 xã ven biển Đề Gi và Cát Tiến. Đây là những địa bàn được dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp khi bão đổ bộ.

Trong ngày 5-11, lực lượng quân đội bắt đầu cơ động lực lượng, phương tiện về các địa bàn xung yếu.

Thành lập Sở chỉ huy tiền phương và phân công lãnh đạo tỉnh phụ trách địa bàn để chỉ đạo ứng phó với bão số 13

(GLO)- Với tinh thần quyết liệt, không để bị động, bất ngờ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản do bão số 13 gây ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phân công các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành phụ trách địa bàn các xã, phường theo dõi, chỉ đạo công tác ứng phó.

Theo ĐB Hoàng Anh, bối cảnh quốc tế hiện nay đặt ra yêu cầu rất lớn đối với Việt Nam về tự chủ chiến lược.

“Tự chủ chiến lược” phải trở thành năng lực hành động quốc gia

(GLO)- Tham gia phiên thảo luận tổ chiều 4-11, góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đại biểu Quốc hội Lê Hoàng Anh đặt vấn đề “tự chủ chiến lược” không chỉ là tư tưởng chính trị của thời kỳ mới, mà phải trở thành năng lực hành động quốc gia.

Lửa bùng lên dữ dội tại chợ Bình Dương (xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai) đêm 4-11.

Gia Lai: Chợ Bình Dương bốc cháy dữ dội trong đêm

(GLO)- Đêm 4-11, một trận hỏa hoạn xảy ra tại chợ Bình Dương thuộc địa bàn thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai), ước tính đã thiêu rụi hàng chục gian hàng của bà con tiểu thương tại chợ. Rất may không có thiệt hại về người.

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13) dự kiến có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, các sở, ngành và doanh nghiệp viễn thông, bưu chính trên địa bàn tỉnh đang triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Tránh để thiệt hại tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của người dân

(GLO)- Chiều 4-11, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh về công tác chuẩn bị ứng phó với bão Kalmaegi. Tránh để thiệt hại tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của người dân là yêu cầu đặt ra.

Đội Quản lý điện Chư Prông cải tạo lưới điện.

Công ty Điện lực Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) dự báo gây mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ ngập lụt tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn lưới điện và cấp điện ổn định cho nhân dân.

null