Theo đó, với 496/496 đại biểu (tỷ lệ 100%) có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu ông Nguyễn Văn Quảng - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021-2026, đại biểu Quốc hội khóa XVI tiếp tục giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2026-2031.
Ngay sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã thực hiện nghi thức tuyên thệ.
“Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, tôi - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó” - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng tuyên thệ.
Ông Nguyễn Văn Quảng 57 tuổi, quê Hải Phòng, trình độ cao cấp lý luận chính trị, Tiến sĩ luật. Ông có nhiều năm công tác gắn liền với ngành kiểm sát, từng làm Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hải Phòng; Vụ trưởng Vụ Kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự (Viện Kiểm sát nhân dân tối cao).
Đến tháng 6-2015, ông Quảng là kiểm sát viên cao cấp, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh, sau đó đảm nhiệm chức Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Viện Kiểm sát nhân dân tối cao).
Tháng 9-2018, ông Quảng đảm nhiệm cương vị Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Đến tháng 12-2019, Ban Bí thư điều động, chỉ định ông Nguyễn Văn Quảng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020.
Tháng 10-2020, ông Quảng được bầu làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025. Tháng 1-2021, tại Đại hội đại biểu toàn Quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng.
Tháng 9-2025, ông Quảng được bổ nhiệm giữ chức Phó tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ.
Tháng 11-2025, ông Quảng được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2025-2030. Đến tháng 1-2026, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, sau đó được bầu vào Ban Bí thư khóa XIV.