Nhà máy Đường An Khê triển khai vụ ép mía 2023-2024

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 22-11, Nhà máy Đường An Khê (tỉnh Gia Lai) triển khai công tác chuẩn bị vào vụ ép mía 2023-2024; tổ chức phát động, ký cam kết chấp hành pháp luật về an ninh trật tự, bảo đảm an toàn giao thông đối với Nhà máy Đường An Khê, cá nhân kinh doanh vận tải niên vụ 2023-2024.

Dự hội nghị có Trung tá Ksor H’Bơ Khắp-Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan; đại diện lãnh đạo UBND huyện Kbang, Kông Chro, Đak Pơ, thị xã An Khê, Công an các huyện, thị xã cùng hơn 100 hộ sản xuất mía có phương tiện vận chuyển.

Đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai, Công an huyện, thị xã, Nhà máy Đường An Khê cùng đại diện doanh nghiệp kinh doanh vận tải ký quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, niên vụ 2023-2024. Ảnh: Ngọc Minh

Đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai, Công an huyện, thị xã, Nhà máy Đường An Khê cùng đại diện doanh nghiệp kinh doanh vận tải ký quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, niên vụ 2023-2024. Ảnh: Ngọc Minh

Ông Nguyễn Hoàng Phước-Phó Giám đốc Nhà máy Đường An Khê cho biết: Những năm qua, Nhà máy đã chú trọng đầu tư bổ sung nhiều hạng mục trang-thiết bị. Đến nay, công suất của Nhà máy đạt 18.000 tấn mía/ngày. Từ năm 2020 đến nay, Nhà máy đã phát triển vùng nguyên liệu mía từ 17.500 ha lên gần 30.000 ha trên địa bàn 4 huyện, thị xã phía Đông tỉnh. Dự kiến niên vụ sản xuất năm nay, Nhà máy sẽ ép hơn 2 triệu tấn mía.

Nhà máy sẽ triển khai thực hiện niên vụ mía 2023-2024 vào 28-11-2023 và kéo dài đến ngày 30-4-2024. Nhà máy đưa ra giá thu mua 1,1 triệu đồng/tấn mía 10 chữ đường tại ruộng. Nhà máy cũng sẽ hỗ trợ đầu vụ 20 ngàn đồng/tấn mía thuần (mía chưa tính chữ đường). Giá cước vận chuyển bình quân 160 ngàn đồng/tấn về đến Nhà máy (tùy theo cự ly bến bãi xa, gần mà giá cước Nhà máy sẽ trả khác nhau).

Để chủ động thu mua mía của người dân, Nhà máy sẽ ưu tiên thu mua mía trên địa bàn huyện Kông Chro, sau đó đến một số xã của huyện Đak Pơ, Kbang và thị xã An Khê.

Đối với phương tiện, Nhà máy không ký hợp đồng vận chuyển với những xe ô tô hết hạn sử dụng. Xe vận chuyển mía về Nhà máy phải có phiếu thu hoạch do Nhà máy cấp; chở đúng trọng tải, chất gọn gàng, không cơi nới thùng, chiều cao thùng đúng quy định của pháp luật.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Ngọc Minh

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Ngọc Minh

Tại hội nghị, các đại biểu tham gia một số ý kiến liên quan đến việc thu mua mía sao cho hợp lý, tránh dồn ứ vào cuối vụ; thường xuyên cập nhật thông tin tiến độ thu mua mía để người dân biết; việc vận chuyển mía, phiếu đốn…

Dịp này, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Nhà máy Đường An Khê tổ chức phát động, ký cam kết chấp hành pháp luật về an ninh trật tự, bảo đảm an toàn giao thông đối với Nhà máy Đường An Khê, cá nhân kinh doanh vận tải niên vụ 2023-2024.

Theo đó, Công an các huyện, thị xã chủ động phối hợp với Nhà máy Đường An Khê, hợp tác xã, doanh nghiệp vận tải tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, công nhân viên của Nhà máy và lái xe chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong quá trình thu mua, vận chuyển mía để niên vụ mía 2023-2024 an toàn, hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

(GLO)- Trong quãng thời gian học tập tại Rotterdam (Hà Lan) đến khi tham gia xây dựng các đề án chiến lược quốc gia, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa (quê ở Quy Nhơn) vẫn giữ nguyên khát vọng đưa logistics quê hương “vươn ra biển lớn” bằng tri thức, hạ tầng và chuỗi cung ứng bền vững.

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

Sắm Tết online

Sắm Tết online

(GLO)- Nhờ sự tiện lợi, nhanh chóng, không phải chen chúc như ở chợ truyền thống, sắm Tết online trở thành lựa chọn của nhiều chị em bận rộn. Do đó, mặt hàng Tết trên “chợ online” cũng đa dạng không kém, từ bánh chưng, bánh tét, dưa hành, mắm kiệu, đồ tiêu dùng cho đến trái cây, hoa tươi...

null