Người dân vùng ngập lụt xã Ia Hiao mong được an cư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Mỗi mùa mưa đến, hàng trăm hộ dân xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) lại đối mặt với cảnh ngập lụt, nhà cửa, ruộng vườn chìm trong biển nước. Vì thế, việc sớm được di dời đến nơi ở an toàn, ổn định sinh kế hiện là mong mỏi lớn nhất của bà con đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây.

Những ngày này, khi nghe thông báo về các cơn bão liên tiếp kéo về, hết bão số 9, số 10 và mới nhất là bão số 11 (Matmo) đang đổ bộ vào biển Đông, người dân các thôn: Tân Phú, Buôn Mi Hoan, Ơi Hly, Ling, Ma Hrai, Chư Knông… (xã Ia Hiao) càng thêm lo lắng.

nguoi-dan-vung-ngap-lut-xa-ia-hiao-mong-duoc-an-cu.jpg
Lãnh đạo xã Ia Hiao đến hiện trường chỉ đạo công tác ứng phó với tình trạng ngập lụt trên địa bàn. Ảnh: M.P

Trước đó, các đợt mưa lớn kéo dài trong tháng 9-2025 đã khiến hơn 120 hộ dân ở các thôn này bị ngập úng cục bộ; hơn 109 ha lúa, 86 ha bắp, đậu và 43 ha mì bị ngập úng; đường giao thông, kênh mương bị sạt lở, hư hỏng. Ước tổng giá trị thiệt hại hơn 2,4 tỷ đồng.

Theo chính quyền và người dân địa phương, xã Ia Hiao nằm ở vùng trũng thấp, là nơi tập trung nước từ các vùng dốc cao đổ về. Mỗi khi có mưa lớn kéo dài, kết hợp với xả lũ đầu nguồn, khu vực này thường xuyên xảy ra ngập lụt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.

Ông Nay Pher (buôn Mi Hoan, xã Ia Hiao) chia sẻ: "Thấy trời mưa to, gia đình đã chất lúa lên cao nhưng nước dâng nhanh, gà, vịt bị cuốn trôi hết, vật dụng sinh hoạt cũng không kịp di dời. Sợ các cháu nhỏ gặp nguy hiểm, tôi phải gửi sang nhà bà con ở vùng cao hơn. Ở đây nước ngập tới gần nhà sàn, rất nguy hiểm".

lan-2.jpg
Một số khu dân cư ở buôn Mi Hoan, buôn Ling (xã Ia Hiao) bị ngập sâu. Ảnh: M.P

Tương tự, gia đình anh Ksor Luôn (buôn Chư Knông) có 7 người sinh sống trong căn nhà sàn cũ, là một trong những hộ chịu ảnh hưởng nặng nề do ngập lụt. Trận mưa vừa qua khiến nước ngập sâu gần 1 m, làm hư hỏng nhiều vật dụng sinh hoạt gia đình.

Nhà nằm ở vùng trũng, không có đường thoát nước nên phải sau nhiều ngày nắng thì nước mới rút. Tình trạng ngập úng lặp đi, lặp lại nhiều năm nay khiến việc sinh hoạt, đi lại của gia đình anh Luôn gặp rất nhiều khó khăn.

Còn chị Siu Bí (buôn Ơi Hly) buồn bã nói: “Nước lũ về làm ngập hết lúa, bắp, mì… Cái gì còn cứu được thì cố gắng khắc phục, được chút nào hay chút đó. Người dân chúng tôi chỉ mong chính quyền địa phương quan tâm, sớm bố trí di dời đến nơi cao ráo hơn để chấm dứt cảnh ngập úng, chia cắt mỗi mùa mưa lũ”.

lan-3.jpg
Người dân mong muốn được bố trí tái định cư về nơi ở mới, tránh tình trạng ngập lụt thường xuyên xảy ra. Ảnh: N.S

Ông Siu Phơr-Trưởng thôn Buôn Ơi Hly-cho biết: “Khu vực này năm nào cũng bị ngập, bà con di chuyển gia súc lên vùng cao nhưng lúa, mì, bắp lưu trữ cũng như hoa màu thì vẫn bị thiệt hại. Bà con rất mong được Nhà nước hỗ trợ giống, vật tư để sớm khôi phục sản xuất, đồng thời bố trí di dời đến nơi ở mới để ổn định cuộc sống”.

Nhờ sự chủ động của người dân cùng chỉ đạo kịp thời của chính quyền, đợt lũ tháng 9 vừa qua tại xã Ia Hiao may mắn không gây thiệt hại về người nhưng đã làm tổn thất nặng nề về nông nghiệp, hạ tầng giao thông.

Toàn xã có 15/21 thôn bị ảnh hưởng, với 582 hộ bị thiệt hại (trong đó có 456 hộ đồng bào dân tộc thiểu số). Hơn 500 con gia cầm bị cuốn trôi; trên 7 km đường giao thông nội đồng, kênh mương bị sạt lở, hư hỏng; hàng trăm hecta cây trồng bị ngập úng, đổ ngã.

lan3.jpg
Chính quyền xã Ia Hiao đã quy hoạch chung khu tái định cư, dự kiến nằm gần quốc lộ 25 và gần trung tâm văn hóa xã để giúp người dân an cư. Ảnh: M.P

Trước thực trạng này, chính quyền xã Ia Hiao đang triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra; đồng thời, đề xuất chủ trương quy hoạch khu định tái định cư mới cho khoảng 180 hộ dân vùng thường xuyên bị ngập lụt.

Bà Võ Hoàng Lan-Chủ tịch UBND xã Ia Hiao-cho biết: Về lâu dài, xã kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư hệ thống kênh mương dọc quốc lộ 25 và hỗ trợ kinh phí để xã khắc phục các tuyến giao thông hư hỏng nặng. Cùng với đó, bố trí kinh phí để xã Ia Hiao quy hoạch, di dời 180 hộ dân vùng ngập lụt lên vị trí cao hơn để đảm bảo an toàn cho người dân mỗi khi mưa lũ.

Theo Chủ tịch UBND xã Ia Hiao, khu tái định cư dự kiến nằm gần quốc lộ 25, gần trung tâm văn hóa xã, được quy hoạch với diện tích khoảng 580 m²/lô, giúp người dân vừa có đất làm nhà ở, vừa có vườn và khu chăn nuôi.

“Cấp ủy, chính quyền rất trăn trở bởi năm nào khu vực này cũng bị ngập. Giải pháp căn cơ nhất là di dời người dân tới vùng cao ráo hơn. Hiện xã đã hoàn thiện việc quy hoạch, chỉ chờ tỉnh bố trí kinh phí là có thể triển khai ngay”-Chủ tịch UBND xã Ia Hiao khẳng định.

Thiên tai vẫn còn là nỗi lo thường trực của người dân vùng thấp trũng như xã Ia Hiao. Tuy nhiên, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền cùng các giải pháp lâu dài như quy hoạch, bố trí khu định cư, hỗ trợ sản xuất, đời sống bà con vùng lũ chắc chắn sẽ dần ổn định hơn.

Khi dự án tái định cư được thực hiện, đồng bào dân tộc thiểu số vùng ngập lụt ở xã Ia Hiao sẽ không còn phải sống trong nỗi lo thấp thỏm mỗi khi mùa mưa bão đến, yên tâm làm ăn, góp phần ổn định cuộc sống, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Có thể bạn quan tâm

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

(GLO)- Từng là người mẹ chăm chỉ làm ăn để nuôi ba con nhỏ, song căn bệnh ung thư cổ tử cung quái ác đã khiến chị Đỗ Thị Phượng (SN 1996, trú xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) rơi vào cảnh kiệt quệ cả sức khỏe lẫn kinh tế. Hiện gia đình chị rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

(GLO)- Ngày 15 và 16-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức 8 điểm truyền thông thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho 800 hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số các xã: Phú Thiện, Chư A Thai, Ia Hiao, Ia Rbol, Ia Sao, Chư Pưh, Ia Hrú, Ia Ko.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng

(GLO)- Giữa lúc nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày qua, hàng chục hecta mía tại khu vực giáp ranh xã Phú Túc và Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) bị cháy. Vụ cháy gây thiệt hại nặng nề, đẩy nhiều hộ nông dân vào cảnh khó khăn khi công sức cả vụ đứng trước nguy cơ mất trắng.

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

(GLO)- Nhằm phát huy vai trò người cao tuổi, già làng, người có uy tín trong giữ gìn bản sắc văn hóa và đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, Công an xã Hra (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mô hình dân vận khéo “Cùng mẹ vượt khó, giữ bình yên thôn, làng”.

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

(GLO)- Việc triển khai công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn chưa đồng đều. Trong khi các doanh nghiệp lớn chú trọng vấn đề này thì nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa thực sự quan tâm, bộc lộ những khoảng trống cần sớm được lấp đầy.

Trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) nằm sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19, mỗi ngày cán bộ, công chức đi làm đều phải “trả phí qua trạm”.

Trả phí qua trạm BOT để đi làm - nghịch lý ở xã Hra

(GLO)- Sau khi sáp nhập, trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) được đặt sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19. Điều tưởng như thuận lợi về giao thông lại trở thành nghịch lý khi nhiều cán bộ, công chức mỗi ngày đi làm đều phải “trả phí qua trạm”, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và tâm lý công tác.

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

(GLO)- Sáng 7-4, chính quyền xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) tiến hành khảo sát khu vực giọt nước làng Bi nhằm xây dựng phương án tu sửa, tôn tạo, đồng thời gìn giữ một nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Jrai ở khu vực biên giới.

Tuyên truyền phòng, chống tảo hôn cho 100 phụ nữ dân tộc thiểu số xã Ia Krêl

Tuyên truyền phòng, chống tảo hôn cho 100 phụ nữ dân tộc thiểu số xã Ia Krêl

(GLO)- Chiều 6-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Krêl tổ chức buổi truyền thông về thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” trong phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, thu hút 100 hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số tại địa phương tham gia.

null