Ngăn chặn tình trạng chặt phá cao su lấy gỗ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Văn bản 5593/UBND-NL chỉ đạo UBND huyện Ia Grai ngăn chặn tình trạng chặt phá cây cao su lấy gỗ xảy ra trên địa bàn.

 Ông Ksor Huen, xã Ia O, huyện Ia Grai đã chặt bỏ vườn ccây cao su của mình bán cho thương lái. Ảnh: M.N
Ông Ksor Huen (xã Ia O, huyện Ia Grai) đã chặt bỏ vườn cây cao su của mình bán cho thương lái. Ảnh: M.N

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Ia Grai chỉ đạo các phòng, ban chức năng của huyện, các xã Ia Khai, Ia O tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tiếp tục duy trì và bảo vệ diện tích cây cao su chưa bị chặt phá, tuyệt đối không được để các hộ dân sang nhượng đất; tăng cường cán bộ khuyến nông xuống cơ sở hướng dẫn các hộ dân phát triển sản xuất, tăng thu nhập.

Ngoài ra, UBND huyện có trách nhiệm làm việc với Ngân hàng Chính sách Xã hội để có cơ chế hỗ trợ cho người dân vay vốn phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống; quy hoạch lại quỹ đất và tiến hành đo đạc, phân lô cấp lại diện tích đất cho người dân.

Trước đó, Báo Gia Lai Điện tử có bài viết “Phía sau những vườn cao su bị bức tử" phản ánh việc hàng trăm hộ dân trên vùng biên giới huyện Ia Grai chặt bỏ hoặc bán cả vườn cho thương lái triệt hạ cây cao su lấy gỗ bán ra thị trường. Được biết, những vườn cây này nằm trong số hơn 400 ha cao su của Công ty 75, Công ty 715 (thuộc Binh đoàn 15) đã bàn giao cho người dân để phát triển kinh tế vào năm 2007.

Minh Nguyễn

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm, chúc Tết các đồn biên phòng và xã biên giới.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm, chúc Tết các đồn Biên phòng và xã biên giới

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều 3-2, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ các đồn Biên phòng: Ia Pnôn, Ia Púch, Ia Mơ, Ia Lốp và cấp ủy, chính quyền một số xã biên giới.

Trường Đại học Quy Nhơn kết nghĩa với buôn Sô M'lơng.

Trường Đại học Quy Nhơn kết nghĩa với buôn Sô M'lơng

(GLO)- Chiều 29-1, tại nhà văn hóa buôn Sô M’lơng (xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức lễ kết nghĩa với buôn Sô M’lơng, nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống người dân địa phương.

null