Mô hình nuôi heo VietGAP đầu tiên của tỉnh gặp khó

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau gần 2 năm hoạt động, mô hình chăn nuôi heo VietGAP của gia đình ông Nguyễn Văn Được (xã Chư Á, TP. Pleiku) bước đầu đã khẳng định được thương hiệu heo sạch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, được thương lái, người dân tin dùng. Tuy nhiên, hiện nay, do ảnh hưởng của thị trường, giá heo thịt xuống thấp nên gia đình ông gặp nhiều khó khăn.

Để nuôi heo theo chuẩn VietGAP, gia đình ông Nguyễn Văn Được đầu tư chuồng trại chăn nuôi với số tiền gần 2,3 tỷ đồng. Đàn heo của gia đình ông hiện có  80 heo nái, 100 heo con và 150 heo thịt. Với giá thành như hiện nay, mỗi tháng gia đình ông lỗ khoảng 200 triệu đồng. Ông Được chia sẻ: Nuôi heo theo hướng VietGAP phải đảm bảo được 3 tiêu chí, thứ nhất là an toàn dịch bệnh, thứ hai là không có tồn dư lượng kháng sinh trong heo vượt mức cho phép, thứ ba là không đưa heo bệnh ra ngoài thị trường. Khó khăn nhất của người chăn nuôi bây giờ không phải đầu ra mà về giá cả. Để khắc phục khó khăn đó, cơ sở chăn nuôi của gia đình đã tăng năng suất, chất lượng để khỏi bị thua lỗ. Mô hình VietGAP và mô hình chăn nuôi trước đây khác nhau, heo không có thương hiệu bán ra thị trường khó, tham gia vào tiêu chuẩn VietGAP thì heo xuất bán có thương hiệu, thương lái dễ nhận biết, khách hàng cũng quen dần.

 

Mô hình nuôi heo sạch tại trang trại ông Được xã Chư Á (TP. Pleiku). Ảnh: T.X
Mô hình nuôi heo sạch tại trang trại ông Được xã Chư Á (TP. Pleiku). Ảnh: T.X

Nhằm hỗ trợ gia đình ông Được khắc phục khó khăn, Tập đoàn Thức ăn Gia súc Cargill-Chi nhánh Gia Lai đã áp dụng quy trình chăn nuôi VietGAP với mức giá thành thấp nhất, giảm chi phí cho gia đình, đồng thời vẫn tăng năng suất để gia đình ông duy trì đàn heo. Anh Lê Văn Thành-Kỹ sư chăn nuôi, Tập đoàn Thức ăn Gia súc Cargill-Chi nhánh Gia Lai, cho biết: Trại chăn nuôi của ông Được là mô hình thí điểm đầu tiên ở tỉnh Gia Lai, Công ty đã hỗ trợ thiết kế chuồng trại, con giống, quy trình chăn nuôi làm cho giá thành thấp nhất. Công ty hỗ trợ cho heo ăn đúng quy trình kỹ thuật theo từng giai đoạn, từng con.Với tình hình khó khăn như hiện nay, Công ty hỗ trợ về heo đực, heo nái, chăm sóc theo quy trình và tiêm vắc xin đúng thời điểm để hạ giá thành và đảm bảo heo sạch ra thị trường.

Mô hình nuôi heo VietGAP của gia đình ông Được là mô hình áp dụng đầu tiên trên địa bàn tỉnh. Sau 1 năm triển khai thực hiện, mô hình đạt năng suất cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Năm 2016, sau khi trừ chi phí, gia đình ông thu lợi nhuận từ 300 triệu đồng đến 400 triệu đồng. Dự kiến mô hình sẽ được nhân rộng trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, với thực trạng như hiện nay việc nhân rộng sẽ gặp khó khăn, cần có sự hỗ trợ của chính quyền địa phương.

Chia sẻ với khó khăn của nông dân, ông Nguyễn Trung Chính-Chủ tịch Hội Nông dân xã Chư Á, nói: “Mô hình nuôi heo VietGAP của gia đình ông Được đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và cho heo ăn đúng quy trình nên mau lớn, ít bệnh, giảm chi phí cho người chăn nuôi. Các cấp cần quan tâm nhân rộng mô hình này cho bà con và định hướng cho người tiêu dùng biết lợi ích từ việc sử dụng heo sạch, không tồn dư các chất kháng sinh. Hiện nay, giá heo xuống thấp nên người chăn nuôi gặp rất nhiều khó khăn. Việc nhân rộng mô hình trên địa bàn do vậy cũng khó khăn. Cùng với sự nỗ lực của gia đình và sự hỗ trợ kịp thời của các cấp, hy vọng thời gian tới, gia đình ông sẽ vượt qua khó khăn để tiếp tục duy trì và phát triển mô hình nuôi heo theo hướng VietGAP đạt hiệu quả cao”.

Thanh Xuân

Có thể bạn quan tâm

UBND tỉnh quyết định tạm ứng hơn 4,4 tỷ đồng để hỗ trợ ổn định đời sống các chủ tàu cá không đủ điều kiện khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Tạm ứng hơn 4,4 tỷ đồng hỗ trợ chủ tàu cá không đủ điều kiện khai thác thủy sản

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp vừa ký quyết định tạm ứng kinh phí hỗ trợ ổn định đời sống đối với các chủ tàu cá không đủ điều kiện tham gia khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tỉnh sẽ tạm ứng hơn 4,4 tỷ đồng để triển khai chính sách hỗ trợ.

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

(GLO)- Ngày hội Nông sản tỉnh Gia Lai lần thứ I gắn với Hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2025 (diễn ra từ ngày 17 - 19.10 tại phường Pleiku) là sự kiện nông nghiệp nổi bật, thu hút sự quan tâm của đông đảo nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

Năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Gia Lai, đóng góp lớn vào sản lượng điện của quốc gia. Ảnh: Vũ Thảo

Nền tảng cho công thương nghiệp Gia Lai bứt phá

(GLO)- Sự kết hợp giữa lợi thế của cao nguyên đất đỏ bazan và tiềm năng vùng ven biển đang mở ra cơ hội để Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và logistics.

null