Mạnh tay xử lý tình trạng dùng xung điện đánh bắt cá ở Biển Hồ B

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Từ lâu, Biển Hồ B là nơi người dân ở các xã giáp ranh của TP. Pleiku và huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) đánh bắt cá mưu sinh. Song, thời gian qua, nguồn lợi thủy sản nơi này bị ảnh hưởng nặng nề bởi tình trạng dùng xung điện để đánh bắt cá.

Công an xã Nghĩa Hưng (huyện Chư Păh) đang quyết liệt triển khai nhiều biện pháp để ngăn chặn tình trạng này.

Theo Đại úy Phạm Thành Luân-Trưởng Công an xã Nghĩa Hưng: Tình trạng dùng xung điện để đánh bắt thủy sản tại Biển Hồ B đã diễn ra từ lâu. Lực lượng chức năng đã tiến hành xử lý kiên quyết song tình trạng này lại rộ lên trong thời gian gần đây.

Việc đấu tranh, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật này gặp nhiều khó khăn bởi lòng hồ là khu vực giáp ranh giữa huyện Chư Păh và TP. Pleiku.

Lực lượng Công an xã Nghĩa Hưng (huyện Chư Păh) thu giữ bộ kích điện dùng đánh bắt cá của người dân. Ảnh: L.G

Lực lượng Công an xã Nghĩa Hưng (huyện Chư Păh) thu giữ bộ kích điện dùng đánh bắt cá của người dân. Ảnh: L.G

Đại úy Luân thông tin: Qua công tác nắm tình hình, Công an xã xác định một số người dân ở thôn 1 (xã Nghĩa Hưng) và xã Tân Sơn (TP. Pleiku) dùng xung điện để đánh bắt thủy sản. Tuy nhiên, lực lượng chức năng không có phương tiện chuyên dụng đường thủy nên khó xử lý khi đối tượng vi phạm dùng thuyền bỏ chạy.

Sự phối hợp hiệp đồng giữa các đơn vị của huyện Chư Păh và TP. Pleiku cũng chưa chặt chẽ, mặt hồ trải dài, lòng hồ rộng cũng gây ra không ít khó khăn trong đấu tranh ngăn chặn hành vi vi phạm.

“Những người vi phạm lợi dụng đêm tối để đánh bắt tôm cá. Khi phát hiện lực lượng chức năng, họ tắt điện, chèo thuyền bỏ đi nên khó truy bắt. Qua rà soát, chúng tôi xác định những người làm nghề này hầu hết có hoàn cảnh rất khó khăn.

Dẫu vậy, chúng tôi quyết tâm xử lý triệt để bởi hành vi này tiềm ẩn nhiều nguy cơ, không chỉ tận diệt nguồn lợi thủy sản mà còn dễ xảy ra tai nạn về điện cho chính những người sử dụng”-Đại úy Luân cho biết.

Thời gian qua, Công an xã Nghĩa Hưng đã tham mưu, đề xuất UBND xã đặt nhiều bảng cấm với nội dung “Cấm đánh bắt thủy sản bằng điện” ở nhiều khu vực, trong đó tập trung vào các bến thuyền của người dân. Đồng thời, tuyên truyền đến các hộ dân sống bằng nghề chài lưới về sự nguy hiểm của hành vi dùng xung điện để đánh bắt cá cũng như mức xử phạt lên đến hàng chục triệu đồng.

Trong năm 2023, lực lượng Công an đã tổ chức nhiều đợt tuần tra vào ban đêm và phát hiện, xử lý 1 trường hợp vi phạm.

Mới đây nhất, vào khoảng 3 giờ ngày 7-1, Công an xã Nghĩa Hưng đã bắt quả tang anh N.N.Q. (thôn 1, xã Nghĩa Hưng) chèo thuyền dùng xung điện đánh bắt thủy sản. Công an xã đã tịch thu tang vật, lập hồ sơ xử lý với anh Q.

Tại cơ quan Công an, anh Q. phân trần: “Gia đình khó khăn quá nên tôi mới mua lại bộ kích này với giá 1 triệu đồng để đánh bắt cá. Đi từ 22 giờ đến khoảng 4 giờ sáng hôm sau kiếm được khoảng 3-4 kg. Lần này, tôi bị lực lượng Công an phát hiện và bắt giữ. Tôi đã thấy việc làm của mình là sai trái và sẽ không tái phạm nữa”.

Sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng đã nhận được sự ủng hộ của người dân. Ông N.V.Đ. (xã Nghĩa Hưng) bộc bạch: “Cùng làm nghề chài lưới với nhau nhưng họ dùng cả xung điện đánh bắt thì tôm cá nào còn. Là hàng xóm của nhau nên chúng tôi rất khó nói, chỉ mong lực lượng Công an xử lý nghiêm để tránh tái diễn, giữ lại nguồn lợi thủy sản sau này”.

Khu vực Biển Hồ B những năm gần đây trở thành điểm du lịch ưa thích của nhiều người, trong đó có những người yêu thích thú vui câu cá. Anh Đoàn Văn Thứ (tổ 1, phường Yên Thế, TP. Pleiku) chia sẻ: “Mỗi khi rảnh rỗi, tôi cùng nhóm bạn thường ra Biển Hồ B câu cá. Ở đây không chỉ có nhiều loại cá mà phong cảnh rất thơ mộng, yên bình. Có thể nói đây là một trong những địa điểm lý tưởng của các cần thủ.

Tuy vậy, thỉnh thoảng gặp người dùng xung điện bắt cá, chúng tôi rất bức xúc nhưng không biết làm sao. Bà con đều ủng hộ biện pháp mạnh nhằm ngăn chặn nạn tận diệt thủy sản tại Biển Hồ B”.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi dưới 10%

Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi xuống dưới 10%

(GLO)- Tại Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 27-5-2026 thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi xuống dưới 10% vào năm 2030.

 Mầm xanh trên cát mặn ở đảo Sinh Tồn Đông

Mầm xanh trên cát mặn ở đảo Sinh Tồn Đông

(GLO)- Giữa trùng khơi Trường Sa, đảo Sinh Tồn Đông vẫn xanh mướt những vườn rau, hàng phong ba, bàng vuông trước nắng gió khắc nghiệt. Những mầm xanh trên cát mặn không chỉ giúp bảo đảm đời sống bộ đội mà còn thể hiện ý chí, nghị lực và tinh thần tự lực, tự cường của quân dân trên đảo.

Gia Lai dẫn đầu cả nước về liên thông dữ liệu HIS đến eMCH

Gia Lai dẫn đầu cả nước về liên thông dữ liệu HIS đến eMCH

(GLO)- Trong 2 ngày 27 và 28-5, tại Gia Lai, Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn kết nối phần mềm Quản lý thông tin bệnh viện (HIS) đến Hệ thống thông tin lĩnh vực sức khỏe bà mẹ - trẻ em, sức khỏe sinh sản (eMCH).

Những phận đời bới rác mưu sinh

Những phận đời bới rác mưu sinh

(GLO)- Mỗi buổi sáng, khi phố Núi còn bảng lảng sương sớm, những chuyến xe chở rác lại nối đuôi vào khu tập kết rác xã Gào. Giữa mùi hôi nồng và đàn ruồi dày đặc, những người phụ nữ lặng lẽ cúi mình trên nền đất nhớp nháp, cần mẫn bới tìm chai nhựa, lon bia, giấy vụn…

Hàng ngàn cây cao su đang được chặt hạ để lấy mặt bằng xây dựng các khu tái định cư thuộc Dự án thành phần 3 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Gấp rút dựng nơi ở mới cho người dân vùng dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, các địa phương khu vực Tây Gia Lai đang khẩn trương hoàn thiện nơi ở mới cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, tạo sự đồng thuận để dự án trọng điểm quốc gia triển khai đúng tiến độ.

“Chợ heo” di động ở vùng cao

“Chợ heo” di động ở vùng cao

(GLO)- Ở các xã vùng cao phía Tây Gia Lai, hình ảnh những người Bahnar trên chiếc xe máy chở theo rọ heo len lỏi khắp các buôn làng đã trở nên quen thuộc. Chính “chợ heo” di động này góp phần tạo điều kiện thuận lợi để người dân vùng sâu mua heo giống, phát triển chăn nuôi, cải thiện cuộc sống.

null