Lên kế hoạch cao điểm chống buôn lậu dịp Tết Canh Tý 2020

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo ông Nguyễn Khánh Quang - Phó Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan), hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới có khả năng diễn biến phức tạp do nhu cầu tiêu dùng gia tăng trong những tháng cuối năm, dịp trước trong và sau Tết nguyên đán.
 
Cán bộ hải quan kiểm kê mặt hàng rượu nhập lậu đã bị thu giữ. Ảnh minh họa: Hoàng Hùng/TTXVN.
Liên quan tới kế hoạch chống buôn lậu trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn vừa chỉ đạo Cục Điều tra chống buôn lậu hoàn thiện sớm các nội dung đấu tranh phòng, chống buôn lậu - không chỉ tập trung vào những mặt hàng truyền thống có nguy có vi phạm cao như: Rượu, bia, thuốc lá mà cần mở rộng hơn nữa, những mặt hàng “nóng” mặt hàng có nguy cơ gian lận, vi phạm cao.
Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn cũng yêu cầu Cục Điều tra chống buôn lậu và các đơn vị chức năng cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn cộng đồng, chống thất thu ngân sách.
Theo Phó Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu Nguyễn Khánh Quang, dự thảo Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020… đang được đơn vị hoàn thiện, sớm trình lãnh đạo Tổng cục Hải quan ký ban hành.
Để chủ động với tình hình đó, về nghiệp vụ, Cục Điều tra chống buốn lậu sẽ đề xuất giải pháp cụ thể để các đơn vị hải quan tăng cường thu thập thông tin, nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát tại địa bàn khu vực cửa khẩu đường bộ, khu kinh tế cửa khẩu, khu vực tập kết hàng hóa gần biên giới, khu vực cảng biển, cảng sông quốc tế, cảng hàng không dân dụng quốc tế, bưu điện, chuyển phát nhanh quốc tế, đường sắt liên vận quốc tế và các địa điểm khác thuộc địa bàn kiểm soát hải quan. Ngoài ra, lực lượng chức năng sẽ kiểm soát chặt hàng hóa xuất nhập khẩu, hành lý của hành khách xuất nhập cảnh dịp cuối năm 2019 và trước, trong, sau Tết. Các mặt hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng tiêu dùng thiết yếu dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán được tăng cường kiểm soát là: Vũ khí, ma túy, xăng dầu, vật liệu nổ, pháo các loại, động vật hoang dã, điện thoại di động, hàng may mặc, thực phẩm, dược liệu, rượu, bia, thuốc lá, bánh kẹo, mỹ phẩm.
Về tổ chức thực hiện kế hoạch cao điểm chống buôn lậu dịp Tết, lực lượng hải quan sẽ phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị để chủ động kiểm tra, giám sát đạt hiệu quả tại địa bàn quản lý. “Phía hải quan sẽ tiếp tục chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng khác như: Quản lý thị trường, bộ đội biên phòng, công an, cảnh sát biển và chính quyền địa phương để chia sẻ thông tin, phát hiện, bắt giữ đối tượng và hàng hoá vi phạm góp phần bình ổn thị trường Tết Nguyên đán, thúc đẩy sản xuất trong nước”, ông Nguyễn Khánh Quang nói.
Theo Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu Nguyễn Văn Cẩn, thống kê từ năm 2015 đến 15/9/2019 cho hay: Cục Điều tra chống buôn lậu đã chủ trì, phối hợp phát hiện, bắt giữ 1.063 vụ việc, khởi tố 79 vụ, chuyển cơ quan chức năng kiến nghị khởi tố 30 vụ. Bên cạnh đó, đơn vị đã hoàn thành 500 hồ sơ điều tra nghiên cứu nắm tình hình, trong đó xác lập hơn 100 chuyên án và triệt phá thành công nhiều chuyên án lớn.
Minh Phương (Báo Tin tức)

Có thể bạn quan tâm

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

(GLO)- Ngày hội Nông sản tỉnh Gia Lai lần thứ I gắn với Hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2025 (diễn ra từ ngày 17 - 19.10 tại phường Pleiku) là sự kiện nông nghiệp nổi bật, thu hút sự quan tâm của đông đảo nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Dây chuyền sản xuất nước giải khát từ thảo dược của Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh (Khu công nghiệp Trà Đa, phường Pleiku). Ảnh: Hà Duy

Gia Lai: "Cú hích" mới cho kinh tế tư nhân bứt phá

(GLO)- Khu vực kinh tế tư nhân đang ngày càng khẳng định vai trò trụ cột trong tăng trưởng của tỉnh Gia Lai. Với đóng góp hơn 80% GRDP, gần 23% tổng thu ngân sách và tạo việc làm cho 94% lao động toàn tỉnh, khu vực này đã chứng minh năng lực dẫn dắt nhiều lĩnh vực phát triển.

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

(GLO)- Xác định công nghiệp là 1 trong 3 trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế, tỉnh Gia Lai đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai và thủ tục đầu tư, hướng đến tạo đột phá mới trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ ở một số địa phương. Ảnh: Internet

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ

(GLO)- Ngày 14-10, giá heo hơi trong nước tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg ở một số địa phương khu vực miền Trung-Tây Nguyên và miền Nam. Trong khi đó, tại miền Bắc, mặt hàng này ổn định giá so với hôm qua.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

null