Giải bài toán nhân lực cho Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Ðịnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai vừa tổ chức Hội thảo về nhu cầu tuyển dụng và giải pháp đào tạo, cung ứng lao động cho các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp, Ðô thị và Dịch vụ Becamex VSIP Bình Ðịnh.

3 bên-Nhà nước, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo, cung ứng lao động-cùng thể hiện trách nhiệm, chung tay tháo gỡ bài toán nhân lực cho khu công nghiệp đang phát triển của tỉnh.

Thiếu hụt lao động

Sau hơn 3 năm triển khai xây dựng, Khu công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định (KCN Becamex VSIP Bình Định) đang bước vào giai đoạn bứt phá. Hạ tầng đang hoàn thiện, nhiều dự án thứ cấp khởi công, nhà máy đi vào sản xuất.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế (KKT) tỉnh, hiện KCN Becamex VSIP Bình Định có 3 doanh nghiệp hoạt động, 2 dự án đang khởi công và hàng chục nhà đầu tư đang khảo sát. Dự báo sắp tới sẽ có nhiều dự án mới tiếp tục được đầu tư xây dựng.

nhan-su.jpg
Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức phiên giao dịch việc làm cho Công ty TNHH WGR Industries (KCN Becamex VSIP Bình Định) trong tháng 5-2025. Ảnh: ĐVCC

Tuy nhiên, cùng với đà tăng trưởng, vấn đề thiếu hụt lao động đang trở nên rõ nét. Đại diện Công ty TNHH KURZ Việt Nam, Công ty TNHH WGR Industries, Công ty TNHH Elite Star Việt Nam thông tin: Tình trạng thiếu hụt lao động, khó khăn trong tuyển dụng lao động xuất hiện ở cả lao động trực tiếp sản xuất đã qua đào tạo nghề, có tay nghề đáp ứng yêu cầu sản xuất, lao động kỹ thuật và kỹ thuật viên đã qua đào tạo, có kinh nghiệm thực tế đến cả lao động kỹ thuật chất lượng cao, lao động quản lý, điều hành...

Lực lượng trong độ tuổi lao động của tỉnh nói chung và xã Canh Vinh nói riêng chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu dân số, song tỷ lệ lao động qua đào tạo còn thấp. Một bộ phận lao động trẻ, có tay nghề lại chọn đi các tỉnh, thành có ngành công nghiệp phát triển hơn.

Sự kết nối giữa doanh nghiệp với các cơ sở đào tạo nghề và cung ứng lao động còn hạn chế, chưa hình thành cơ chế đặt hàng đào tạo và cung ứng lao động. Các doanh nghiệp thứ cấp tại KCN Becamex VSIP Bình Định chưa cung cấp đầy đủ thông tin của doanh nghiệp cho các trung tâm đào tạo, cung ứng lao động.

Chính sách đãi ngộ, phúc lợi, chế độ tiền lương chưa hấp dẫn so với các tỉnh công nghiệp trọng điểm nên chưa giữ chân người lao động gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Lãnh đạo Ban Quản lý KKT tỉnh cho rằng: Nếu không sớm “kích hoạt” được sự phối hợp giữa cơ quan quản lý Nhà nước-doanh nghiệp-cơ sở đào tạo, cung ứng lao động thì cơ hội sẽ trôi qua.

Khi “3 nhà” cùng nhìn về một hướng

Sau Hội thảo, các bên thống nhất: Để tháo gỡ nút thắt nhân lực, cần hình thành cơ chế kết nối thường xuyên giữa doanh nghiệp và cơ sở đào tạo. Theo đó, Công ty CP Becamex Bình Định với vai trò chủ đầu tư hạ tầng sẽ làm đầu mối xây dựng cổng thông tin tuyển dụng chung cho toàn khu, tổng hợp nhu cầu lao động của doanh nghiệp, phối hợp với các trường, trung tâm dịch vụ việc làm để tổ chức các chương trình đào tạo theo đơn đặt hàng.

giai-phap-nhan-su.jpg
Hội thảo mở ra cơ hội hợp tác mới giữa nhà trường và doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực. Ảnh: ĐVCC

Doanh nghiệp được khuyến khích mở cửa đón sinh viên đến thực tập, học việc sớm, coi đó là nguồn nhân lực tương lai. Ông Phạm Văn Tường-Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn-chia sẻ: “Mỗi năm, nhà trường đưa hàng nghìn học sinh, sinh viên đi thực tập tại rất nhiều doanh nghiệp trong cả nước. Khi doanh nghiệp có đãi ngộ, có cơ chế giữ chân sinh viên sau thực tập, hầu hết các em đều chọn quay trở lại làm việc sau tốt nghiệp.

Nhà trường mong muốn doanh nghiệp coi người lao động có kỹ năng, được đào tạo bài bản là tài sản quý để có những chính sách phù hợp nhằm giữ chân được lực lượng lao động”.

Đồng quan điểm, ông Vũ Xuân Phong-Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Cao đẳng Cơ điện-Xây dựng và Nông lâm Trung Bộ-cho biết: “Nhà trường chỉ cách KCN Becamex VSIP Bình Định khoảng 10 km-một lợi thế lớn để tăng cường liên kết, giúp sinh viên thuận tiện thực hành, thực tập và mở rộng cơ hội việc làm sau tốt nghiệp.

Khoảng cách gần cũng giúp nhà trường kịp thời nắm bắt nhu cầu, cập nhật yêu cầu thực tế của doanh nghiệp để điều chỉnh chương trình đào tạo phù hợp”.

dau-tu.jpg
Các đại biểu trao đổi tại Hội thảo về nhu cầu tuyển dụng và giải pháp đào tạo, cung ứng lao động cho các doanh nghiệp trong KCN Becamex VSIP Bình Định. Ảnh: ĐVCC

Bên cạnh đó, Sở Nội vụ và Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh xây dựng chiến lược phát triển nhân lực giai đoạn 2025-2030, gắn đào tạo nghề với nhu cầu thực tế của các KCN. Việc định hướng nghề nghiệp sớm cho học sinh phổ thông, khuyến khích học nghề và làm việc tại địa phương được xem là giải pháp bền vững.

Sở Nội vụ chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh thường xuyên tổ chức các hoạt động kết nối tuyển dụng, tư vấn việc làm, tổ chức các sàn giao dịch việc làm; hỗ trợ các trung tâm đào tạo tham gia công tác kết nối tuyển dụng, đào tạo lao động…

Ban Quản lý KKT tỉnh cũng yêu cầu chủ đầu tư hạ tầng quan tâm đầu tư các thiết chế văn hóa-xã hội như nhà ở công nhân, khu sinh hoạt cộng đồng, dịch vụ thiết yếu…, tạo môi trường sống ổn định, góp phần giữ chân lao động lâu dài và tạo động lực thúc đẩy người lao động cống hiến cho doanh nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

(GLO)- Cây mắc ca đang dần khẳng định vị thế trong cơ cấu cây trồng tại nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai. Không chỉ giúp người dân đa dạng hóa sinh kế, việc hình thành các tổ nhóm sản xuất, hợp tác xã và đẩy mạnh chế biến sâu đang mở ra hướng phát triển bền vững, nâng cao giá trị hạt mắc ca.

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

(GLO)- Các sản phẩm OCOP đặc trưng của tỉnh Gia Lai được lựa chọn trưng bày, giới thiệu bên lề Hội nghị Xúc tiến đầu tư song phương Stung Treng - Gia Lai 2026 đã chinh phục người dân ở xứ sở Chùa Tháp không chỉ bởi quy mô gian hàng mà còn vì chất lượng từ các sản phẩm mang hương vị rừng - biển.

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

(GLO)- Ba năm liên tiếp (2024 - 2026) được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vinh danh “Ngôi sao Hợp tác xã”, Hợp tác xã Nông nghiệp Thượng Giang (xã Bình Khê) và Hợp tác xã Sản xuất đá xây dựng Bình Đê (phường Hoài Nhơn Bắc) là những mô hình tiêu biểu của kinh tế tập thể tỉnh Gia Lai. 

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

(GLO)- Từ các hội chợ thương mại, chương trình kết nối giao thương đến hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và các nền tảng số, nông sản ở tỉnh Gia Lai đang từng bước mở rộng độ phủ trên thị trường.

Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP mới: Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

(GLO)- Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành đặt ra nhiều yêu cầu cao hơn về thương hiệu, năng lực thị trường và tính bền vững của sản phẩm.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Gia Lai tham gia kết nối giao thương B2B tại VITM 2026

Gia Lai tham gia kết nối giao thương B2B tại VITM 2026

(GLO)- Sáng 9-4, tại Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã khai mạc Chương trình kết nối giao thương giữa doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế (B2B). Sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động bên lề Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam lần thứ 15 (VITM 2026).

Ia Le bứt tốc đón các dự án đầu tư.

Ia Le bứt tốc đón các dự án đầu tư

(GLO)- Với lợi thế quỹ đất rộng, hạ tầng từng bước hoàn thiện và định hướng phát triển rõ ràng, xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) đang trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư, tạo đà bứt phá cho kinh tế - xã hội địa phương.

null