Bí mật khủng khiếp đằng sau nạn buôn lậu máu ở Trung Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nạn buôn lậu máu từ Trung Quốc đại lục đến Hong Kong ngày càng gia tăng trong 3 năm qua khi các bà bầu muốn kiểm tra giới tính của thai nhi nhưng điều này bị cấm ở Trung Quốc.
Muôn vàn thủ đoạn buôn lậu máu
Các bà bầu ở Trung Quốc đại lục thuê người chuyển mẫu máu sang Hong Kong để xét nghiệm giới tính thai nhi
Kiểm tra một phụ nữ có những biểu hiện đáng ngờ, Hải quan Hong Kong đã phát hiện các lọ máu nhỏ được giấu trong áo ngực của bà này, mỗi lọ đều ghi tên một bà bầu ở Trung Quốc đại lục.
Người phụ nữ trung niên đang vượt qua trạm kiểm soát cảng Phúc Điền, nơi phân cách thành phố Thâm Quyến với Hong Kong.
Bốn ngày sau, hải quan Hong Kong lại chặn một phụ nữ khác, phát hiện 203 lọ máu gói trong túi ni-lông giấu trong ba lô.
Giới chức Hong Kong nói rằng, những phụ nữ này được trả công 100-300 nhân dân tệ (330.000-990.000 đồng) để chuyển các lọ máu từ đại lục sang Hong Kong.
Hồi tháng 2/2019, một bé gái 12 tuổi bị chặn ở trạm kiểm soát cảng La Hồ (Thâm Quyến) khi mang theo 142 lọ máu trong ba lô.
“Bình thường, học sinh chỉ mang sách vở, đồ dùng học tập và đồ ăn nhẹ nên cặp sách thường trông nhỏ gọn. Nhưng khi nhìn thấy ba lô cô bé chật cứng như sắp bục ra, chúng tôi cho nó qua máy quét”, báo Trung Quốc People’s Daily dẫn lời một nhân viên cảng La Hồ.
Theo CNN, máu buôn lậu đến Hong Kong từ Trung Quốc đại lục, nơi cấm kiểm tra giới tính, đã tăng mạnh trong ba năm qua. Các mẫu máu lậu này được chuyển tới các cơ sở y tế, phòng khám ở Hong Kong để xét nghiệm ADN của thai nhi, nhằm xác định giới tính của đứa trẻ. 
Mẫu máu có thể được giấu vào trong thú nhồi bông
Dù Trung Quốc đã bỏ một phần chính sách một con nhưng nhiều cặp vợ chồng chỉ muốn đẻ một con và họ muốn đó là con trai.
Hiện nay, các bà bầu được khuyến khích giấu lọ máu trong thú nhồi bông hoặc các hộp chứa đồ ăn nhẹ để tránh bị phát hiện, rồi gửi thẳng tới Hong Kong qua đường bưu điện. 
Hình thức thuê người vận chuyển kiểu thủ công không được ưa chuộng nữa vì quá rủi ro khi chính phủ gần đây đẩy mạnh triệt phá các hoạt động này.
"Mắt nhắm mắt mở"
Hải quan phát hiện 142 mẫu máu trong ba lô của một bé gái 12 tuổi. 
Luật Dân số và kế hoạch hóa gia đình của Trung Quốc cấm xét nghiệm tìm giới tính thai nhi từ năm 2002 để ngăn tình trạng mất cân bằng giới tính gia tăng. Theo cơ quan thống kê quốc gia của Trung Quốc, tính đến cuối năm 2017, số nam giới ở nước này nhiều hơn nữ giới là 32,7 triệu người.
Theo đó, các bà bầu Trung Quốc đại lục nhắm tới Hong Kong để biết trước giới tính thai nhi mặc dù biết việc này là phi pháp vì Ủy ban Y tế và Kế hoạch hóa gia đình quốc gia của Trung Quốc năm 2017 ra quy định cấm xuất khẩu máu người.
Tuy nhiên, Hong Kong cho phép nhập khẩu các mẫu máu miễn là chúng không bị tình nghi chứa tác nhân gây bệnh và có giấy tờ hợp lệ, người phát ngôn của Sở Y tế Hong Kong trả lời CNN qua email. 
Các phòng thí nghiệm ở Hong Kong chỉ được phép xét nghiệm nếu mẫu máu được một người có chuyên môn trong ngành y giới thiệu. Nhưng nhiều phòng thí nghiệm bỏ qua quy định này, một nhà làm luật Hong Kong tên là Kwok Ka-Ki cho biết.
Ông Kwok, đồng thời là bác sĩ tiết niệu, nói rằng, Sở Y tế Hong Kong có thể phát hiện ra các phòng thí nghiệm như vậy bằng cách cho người giả vờ là khách hàng nhưng họ không điều tra ngầm kiểu như vậy.
“Họ thích nhắm mắt làm ngơ vì lo ngại ảnh hưởng ngành xét nghiệm y tế, một ngành lớn”, ông nhận định. 
Đại diện một công ty trung gian chuyên chuyển máu từ Trung Quốc đại lục sang Hong Kong cho biết, phụ nữ có thể xét nghiệm giới tính thai nhi khi họ mang bầu được 6-7 tuần và khách hàng chỉ cần cung cấp một mẫu máu và kết quả siêu âm chứng tỏ thai nhi được 6 tuần tuổi trở lên.
Công ty này thu phí 3.500 nhân dân tệ (hơn 11,5 triệu đồng) và trả kết quả xét nghiệm sau khoảng 1 tuần. Việc xét nghiệm ADN để biết giới tính thai nhi được thực hiện tại một phòng thí nghiệm ở nơi hẻo lánh của Hong Kong.
Minh Nhật (Dân việt/theo CNN)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.