Lan tỏa phong trào "Cựu chiến binh học và làm theo Bác"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua các cấp Hội Cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh đã tạo sự lan tỏa sâu rộng và đạt nhiều kết quả tích cực.

Ông Phạm Mạnh Hùng-Phụ trách Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh-cho biết: Để Chỉ thị số 05-CT/TW thật sự lan tỏa sâu rộng và đạt nhiều kết quả tích cực, các cấp Hội trên địa bàn đã tổ chức học tập, quán triệt 10 chuyên đề do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ) và 10 chuyên đề của Trung ương đến 100% hội viên, CCB. Đồng thời, đăng tải hơn 600 tin, bài gương người tốt việc tốt trên các phương tiện thông tin đại chúng để cán bộ, hội viên học tập và làm theo.

Cùng với đó, Hội CCB tỉnh biên soạn, ban hành gần 20 ngàn cuốn tài liệu tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến và các biện pháp, kinh nghiệm hay về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Đặc biệt là nhiều tổ chức hội đã xây dựng và nhân rộng những cách làm hay, mô hình điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

z6730328050273-9e6d688837ebaddda9319c641e748f00.jpg
Hội CCB huyện Đak Đoa đã gắn việc triển khai học tập và làm theo gương bác với phong trào "Cựu chiến binh gương mẫu". Ảnh: Nhật Hào

Ông Nguyễn Văn Nga-Chủ tịch Hội CCB huyện Đak Đoa-thông tin: Trên cơ sở hướng dẫn của cấp trên, Hội đã gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”. Trong đó, tập trung tuyên truyền các mô hình điển hình về kinh tế để hội viên học tập; đồng thời, triển khai các hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế như: giúp vay vốn ưu đãi, tổ chức các buổi tham quan mô hình kinh tế tiêu biểu, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất. Qua đó, phát huy được phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", khơi dậy ý thức tự nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế trong mỗi hội viên, CCB. Đến nay, toàn Hội có 57 trang trại, 833 gia trại do hội viên làm chủ; nhiều mô hình cho thu nhập 2-3 tỷ đồng/năm.

"Tính từ năm 2019 đến nay, cán bộ, hội viên trong huyện đã hiến trên 1,1 ha đất, đóng góp gần 1,4 tỷ đồng, tham gia 11.625 ngày công xây dựng hạ tầng, đóng góp cùng Nhà nước giúp 19 hội viên xóa nhà tạm, duy trì hiệu quả 11 mô hình “Đồng hành cùng cháu đến trường”; nhận đỡ đầu 12 học sinh có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ cho nhiều hội viên nghèo để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo"-ông Nguyễn Văn Nga thông tin.

z6730328581610-a4461ab08ba205982ee1c1086e5ef06d.jpg
Các cấp Hội CCB huyện Đak Đoa đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế. Ảnh: Nhật Hào

Trong khi đó, tại huyện Chư Pưh, ông Chu Xuân Toàn-Chủ tịch Hội CCB huyện-thông tin: 10 năm qua, các cấp Hội đã duy trì hiệu quả hoạt động của 45 tổ với 352 hội viên trung kiên sẵn sàng nhận nhiệm vụ được giao liên quan đến việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng thời, huy động được hơn 350 lượt cán bộ, hội viên phối hợp với lực lượng Công an tuần tra, truy quét, vận động, giáo dục tội phạm, cảm hóa đối tượng hình sự, tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh nông thôn; tham gia hòa giải 72 vụ mâu thuẫn trong cộng đồng. Đặc biệt, Hội triển khai hiệu quả các mô hình “5 không”, “4 không”, 8+1" gắn với mô hình "Ánh sáng camera và tiếng kẻng an ninh". Trên cơ sở đó, các cấp Hội đã vận động người dân, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số không vi phạm pháp luật, không nhiễm HIV, không nghiện hút. Đồng thời, giúp đỡ được 68 đối tượng hoàn lương; huy động được trên 950 triệu đồng phối hợp lắp đặt 460 camera, 3.800 bóng điện chiếu sáng và bố trí 17 kẻng an ninh tại 16 thôn, làng...

z6730344098824-7699b21bda103e211c242ff157b6f937.jpg
Hội CCB huyện Chư Pưh đã triển khai hiệu quả mô hình "Ánh sáng camera và tiếng kẻng an ninh". Ảnh: Xuân Toàn

"Ngoài tham gia đảm bảo an ninh trật tự, các cấp Hội còn tham gia hoạt động đóng góp "Quỹ vì người nghèo" của huyện trên 225 triệu đồng; đóng góp 350 triệu đồng cùng với các ban, ngành xóa nhà tạm cho 21 hội viên (tổng trị giá gần 1,5 tỷ đồng); hỗ trợ hội viên nghèo trên 5 ngàn cây giống và 1 ngàn công; vận động hội viên giúp nhau vay vốn trên 2 tỷ đồng với lãi suất thấp hoặc không lấy lãi. Nhờ đó, nhiều hội viên vượt qua được khó khăn vươn lên phát triển kinh tế. Tỷ lệ hội viên nghèo giảm từ 10,5% (năm 2016) còn 0,5% và tỷ lệ hộ khá và giàu tăng từ 44,3% (năm 2016) lên 45,6% vào cuối năm 2024”-ông Toàn khẳng định.

z6730369474379-d3ffeb91d03933b36aa403462bfde65c.jpg
Nhiều cán bộ, hội viên CCB trong tỉnh được các cấp ngành khen thưởng vì có thành tích đóng góp trong học tập và làm theo gương Bác cũng như tham gia các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn. Ảnh: Xuân Toàn

Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Mạnh Hùng cho biết thêm: Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” đã trở thành động lực giúp hội viên, cựu chiến binh nỗ lực vượt khó vươn lên phát triển kinh tế. Đến nay, số gia đình CCB khá và giàu tăng lên 36,38%, hộ nghèo giảm còn 3,76%. Đặc biệt, hội viên giải quyết việc làm cho 14.622 lao động, đóng góp trên 1,9 tỷ đồng và huy động các nguồn khác được hơn 7,62 tỷ đồng xây dựng 385 căn nhà "Nghĩa tình đồng đội" cho hội viên, CCB và gia đình chính sách; đóng góp các loại quỹ đạt hàng chục tỷ đồng, hiến đất, ngày công và kinh phí xây dựng nông thôn mới trị giá hàng chục tỷ đồng... Qua đó, góp phần cùng các cấp chính quyền thực hiện thắng lợi nghị quyết của các cấp ủy Đảng về phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh trên tự trên địa bàn và trực tiếp góp phần vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng các cấp Hội vững mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Kỳ họp HĐND xã Gào thông qua 5 nghị quyết quan trọng

HĐND xã Gào thông qua 5 nghị quyết quan trọng tại kỳ họp thứ 5

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 5, HĐND xã Gào (tỉnh Gia Lai) khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra sáng 30-12, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 5 nghị quyết quan trọng. Đây là kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 nhằm xem xét, quyết định và thông qua một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Xây dựng mô hình điểm “Chi hội Tin lành Khu Sáu tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”

Xây dựng mô hình điểm “Chi hội Tin lành Khu Sáu tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”

(GLO)- Ngày 28-12, tại phường Quy Nhơn Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai xây dựng mô hình điểm “Chi hội Tin lành Khu Sáu tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”.

Khởi công xây dựng Nhà rông văn hóa xã Ia Dom.

Khởi công xây dựng nhà rông văn hóa xã Ia Dom

(GLO)- Chiều 28-12, Binh đoàn 15 phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà rông văn hóa xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai. Đây là công trình mở đầu trong chương trình xây dựng 9 nhà rông văn hóa trên địa bàn tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi.

Đảng bộ phường Hội Phú hoàn thành 20/21 chỉ tiêu năm 2025

Đảng bộ phường Hội Phú hoàn thành 20/21 chỉ tiêu năm 2025

(GLO)- Chiều 26-12, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị lần thứ 6 (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2026. Trong năm, Đảng bộ phường đã hoàn thành 20/21 chỉ tiêu đề ra.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường Hoài Nhơn Nam đối thoại trực tiếp với nhân dân về chủ đề vận hành chính quyền địa phương 2 cấp chiều 26-12.

Đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường Hoài Nhơn Nam với nhân dân

(GLO)- Chiều 26-12, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hoài Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường với nhân dân trên địa bàn. Hội nghị có chủ đề “Hoạt động của chính quyền địa phương khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp”.

Trung đoàn 48 nâng cao hiệu quả công tác dân vận

Trung đoàn 48 nâng cao hiệu quả công tác dân vận

(GLO)- Năm 2025, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 48 (Sư đoàn 320, Quân đoàn 34) đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Những hoạt động này góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân và giữ vững ổn định địa bàn.

Tập trung làm tốt công tác cán bộ, gắn với kiểm soát quyền lực và chuyển đổi số.

Tập trung làm tốt công tác cán bộ gắn với kiểm soát quyền lực và chuyển đổi số

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 vào chiều 25-12, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung nhấn mạnh yêu cầu tập trung làm tốt công tác cán bộ gắn với kiểm soát quyền lực và chuyển đổi số.

Binh đoàn 15 tổ chức hội nghị Quân chính năm 2025.

Binh đoàn 15 tổ chức hội nghị Quân chính năm 2025

(GLO)- Ngày 24-12, tại phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai), Binh đoàn 15 tổ chức hội nghị Quân chính để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh đoàn 15 chủ trì hội nghị.

null