Khai mạc lễ hội "Xin chào Việt Nam-Namaste Vietnam Festival 2022"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tối 13-8, tại Hội trường Thống Nhất, TP. Hồ Chí Minh, Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc lễ hội “Xin chào Việt Nam-Namaste Vietnam Festival 2022” nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ấn Độ (1972-2022).
 


Phát biểu khai mạc, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam Pranay Verma cho biết lễ hội dự kiến tổ chức vào dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ấn Độ (7/1/1972-7/1/2022). Tuy nhiên, do đại dịch Covid-19 nên lễ hội phải lùi lại đến ngày hôm nay. Sự kiện này diễn ra cùng lúc tại tỉnh Khánh Hòa từ ngày 12 đến 21-8 nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa và hợp tác thương mại, đầu tư, giáo dục, công nghệ thông tin, du lịch, y tế giữa các địa phương cũng như 2 quốc gia.

Các đại biểu thực hiện nghi thức thắp đèn khai mạc Lễ hội



Đại sứ Pranay Verma đã cám ơn sự quan tâm của lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh và cho rằng sự kiện tổ chức trong dịp này thật sự có ý nghĩa rất lớn, đồng thời nhấn mạnh đây là sự giao thoa, thúc đẩy 3 vấn đề mà Ấn Độ đặt trọng tâm tại lễ hội là: Thương mại-Kết nối-Văn hóa. "Đây cũng là một trong những chính sách hướng đông của Chính phủ Ấn Độ mà trong đó Việt Nam giữ vai trò rất quan trọng. Lễ hội này còn giữ vai trò quan trọng trong việc kết nối, trao đổi văn hóa, xúc tiến, thúc đẩy thương mại, đầu tư; trong đó đường bay thẳng Việt Nam-Ấn Độ sẽ mang lại kết nối toàn diện giữa 2 quốc gia "-Đại sứ Pranay Verma khẳng định.

Thay mặt lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh, ông Trần Phước Anh-Giám đốc Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh đánh giá cao sáng kiến lễ hội “Xin chào Việt Nam-Namaste Vietnam Festival 2022”; đồng thời tin tưởng sự kiện sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ ngoại giao giữa địa phương nói riêng và 2 nước nói chung ngày càng phát triển lên tầm cao mới.

Theo Giám đốc Sở Ngoại vụ Trần Phước Anh, năm 2022 có ý nghĩa hết sức quan trọng bởi có nhiều lễ kỷ niệm; đặc biệt, trong đó có kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ấn Độ. Ông Trần Phước Anh tin tưởng các hoạt động tại lễ hội hướng đến xúc tiến thương mại, đầu tư du lịch, văn hóa sẽ góp phần giúp nhân dân 2 nước có thêm cơ hội để giao lưu, tìm hiểu về nền văn hóa của 2 đất nước; là cơ hội để nhân dân Việt Nam và Ấn Độ gắn kết hơn nữa, góp phần thúc đẩy quan hệ 2 nước ngày càng bền chặt.

Theo Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam, trong 2 năm qua, đại dịch Covid-19 đã tàn phá nền kinh tế thế giới nặng nề và làm đảo lộn cuộc sống của hàng triệu người dân tại Việt Nam và Ấn Độ. Nhưng cũng trong thời gian đó, mối quan hệ giữa cộng đồng người Việt và người Ấn Độ lại được thắt chặt hơn bao giờ hết. Đặc biệt, sau khi dịch bệnh được kiểm soát, nền kinh tế đang dần hồi phục và đây là thời điểm để cộng đồng người Ấn Độ và Việt Nam gắn kết hơn, khám phá và thúc đẩy các cơ hội hợp tác ngày càng sâu rộng hơn.

 


HUỲNH LÊ (tổng hợp)
 

 

Có thể bạn quan tâm

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã

(GLO)- Chiều 14-1, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam về việc tổ chức lại Ban CHQS cấp xã và điều động, bổ nhiệm chức vụ đối với 135 đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

null