Tham dự hội nghị có các ông: Dương Mah Tiệp - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Đoàn Ngọc Báu - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chính ủy BĐBP tỉnh; cùng lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.
Trong 10 năm qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã triển khai hàng chục mô hình, chương trình hướng về cơ sở, mang lại hiệu quả thiết thực. Các hoạt động không chỉ góp phần cải thiện đời sống người dân mà còn làm thay đổi diện mạo khu vực biên giới, củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân, xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.
Nổi bật trong công tác hỗ trợ phát triển kinh tế là mô hình “Đảng viên Đồn Biên phòng phụ trách hộ gia đình”. Đến nay, 263 đảng viên đã trực tiếp giúp đỡ hơn 1.000 hộ dân trên địa bàn; hỗ trợ 73 hộ thoát nghèo bền vững với tổng kinh phí trên 400 triệu đồng, cùng hàng ngàn ngày công lao động. Qua đó, không chỉ hỗ trợ sinh kế mà còn giúp người dân thay đổi nhận thức, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.
Cùng với đó, mô hình “Trình diễn lúa nước” tại xã Ia Mơ được đánh giá là điểm sáng trong chuyển đổi phương thức sản xuất. Từ tập quán canh tác lạc hậu, đến nay năng suất lúa đạt từ 3-6 tấn/ha, góp phần đảm bảo an ninh lương thực và nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ.
Trong lĩnh vực an sinh xã hội, nhiều chương trình mang đậm tính nhân văn được triển khai hiệu quả. Tiêu biểu như các chương trình “Mái ấm biên cương” đã xây dựng và sửa chữa 87 căn nhà cho hộ nghèo với tổng kinh phí hơn 5,7 tỷ đồng; “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng” duy trì hỗ trợ hàng trăm học sinh có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí hàng tỷ đồng, tiếp thêm động lực để các em yên tâm học tập.
Ngoài ra còn có chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” đã huy động hơn 20 tỷ đồng, hỗ trợ sinh kế, xây dựng 56 công trình nước sạch và nhiều mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo khu vực biên giới.
Song song với phát triển kinh tế - xã hội, BĐBP tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
Theo đó, phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” thu hút hơn 17.000 thành viên tham gia các tổ tự quản. Nhiều mô hình hiệu quả như “Địa bàn không có tệ nạn và tội phạm ma túy” được triển khai sâu rộng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên toàn tuyến biên giới.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật của lực lượng BĐBP tỉnh trong 10 năm qua, nhất là việc gắn kết chặt chẽ giữa nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền với chăm lo đời sống nhân dân.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, thời gian tới, BĐBP tỉnh cần tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các chủ trương, nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh; duy trì, nâng cao chất lượng các mô hình hiện có và nghiên cứu xây dựng các mô hình mới theo hướng thiết thực, bền vững, phù hợp với từng địa bàn.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp cũng đề nghị các cấp, ngành tiếp tục quan tâm, ưu tiên nguồn lực cho khu vực biên giới, nhất là trong phát triển sinh kế, hạ tầng thiết yếu và bảo đảm an sinh xã hội; đồng thời tin tưởng, với vai trò nòng cốt của lực lượng BĐBP, khu vực biên giới tỉnh Gia Lai sẽ ngày càng ổn định, phát triển, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao.
Dịp này, 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích tiêu biểu đã được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh cũng tặng giấy khen cho 11 tập thể và 17 cá nhân có thành tích nổi bật trong thực hiện các mô hình, chương trình, phong trào giai đoạn 2015-2025.