Truyền thống vẻ vang
Chấp hành Nghị quyết của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) và Chỉ thị của Bộ Quốc phòng về xây dựng lực lượng trong tình hình mới, ngày 1-4-1983, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã quyết định thành lập Trung đoàn dự bị động viên 889 - tiền thân của Trung đoàn Bộ binh 739 ngày nay.
Sự kiện này đánh dấu bước khởi đầu quan trọng, đặt nền móng cho quá trình xây dựng và phát triển lâu dài của đơn vị.
Ngay từ những ngày đầu thành lập, mặc dù còn nhiều khó khăn về tổ chức, lực lượng và cơ sở vật chất, Trung đoàn đã nhanh chóng ổn định, từng bước xây dựng nền nếp chính quy, phát triển lực lượng dự bị động viên vững mạnh. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị không ngừng được củng cố, trưởng thành về mọi mặt.
Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, Trung đoàn luôn phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, việc tham gia thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia đã góp phần tô thắm truyền thống đoàn kết quốc tế, thể hiện tinh thần trách nhiệm và phẩm chất cao đẹp của người quân nhân cách mạng.
Trải qua hơn bốn thập kỷ, những khó khăn, thử thách đã tôi luyện nên bản lĩnh, ý chí và truyền thống vẻ vang của Trung đoàn Bộ binh 739. Đó là truyền thống tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; đoàn kết, kỷ luật, trách nhiệm; chủ động, sáng tạo, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh: “Trung đoàn Bộ binh 739 là một trong những đơn vị tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; nổi bật ở chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu và hiệu quả công tác dân vận, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận lòng dân ngày càng vững chắc”.
Thượng tá Trần Quang Trung - Chính ủy Trung đoàn - nhấn mạnh: “Truyền thống của đơn vị được xây dựng bằng mồ hôi, công sức và cả sự hy sinh của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ. Đây là nền tảng tinh thần quan trọng để Trung đoàn tiếp tục phát triển, vững bước trong giai đoạn mới”.
Huấn luyện vững, dân vận sâu
Phát huy truyền thống vẻ vang đã được hun đúc qua nhiều thế hệ, những năm qua, Trung đoàn Bộ binh 739 luôn tập trung nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và công tác dân vận.
Trong huấn luyện, Trung đoàn không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp theo hướng thiết thực, sát với yêu cầu nhiệm vụ và đối tượng tác chiến. Công tác huấn luyện được tổ chức chặt chẽ, đúng phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, kết hợp huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, rèn luyện kỷ luật. Qua đó, trình độ, khả năng cơ động, hiệp đồng và sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ ngày càng được nâng lên, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Cùng với đó, Trung đoàn luôn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động xây dựng và điều chỉnh các phương án tác chiến phù hợp. Lực lượng, phương tiện được tổ chức chặt chẽ, bảo đảm sẵn sàng xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Thượng tá Hồ Văn Hòa - Trung đoàn trưởng Trung đoàn Bộ binh 739 - khẳng định: “Đơn vị xác định tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện theo hướng sát thực tế, lấy nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu làm trung tâm; đồng thời tăng cường rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy, nâng cao sức mạnh tổng hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.
Trong “Chiến dịch Quang Trung”, Trung đoàn Bộ binh 739 được phân công hỗ trợ 9 gia đình xây dựng và sửa chữa nhà ở. Không quản nắng gắt hay những ngày mưa dầm, cán bộ, chiến sĩ đã trực tiếp góp công, góp sức, từng viên gạch, bao xi măng đều thấm đẫm mồ hôi và nghĩa tình quân - dân.
Có những bước chân không vang lên trong tiếng nhạc hành khúc, nhưng lại in dấu sâu trong từng mái nhà vừa dựng, trong ánh mắt rưng rưng của những người dân nghèo khi lần đầu được sống trong căn nhà kiên cố.
Trung úy Mai Hải Đăng - Trung đội trưởng đảm nhiệm giúp gia đình ông Nguyễn Đãi (thôn Tùng Giản, Tuy Phước Đông) xây dựng lại nhà mới sau bão - chia sẻ: “Những ngôi nhà mới không chỉ là nơi che mưa, che nắng, mà còn là minh chứng sống động cho tình cảm gắn bó máu thịt giữa người lính và nhân dân. Ở đó, có tiếng cười xen lẫn niềm xúc động, những cái nắm tay thật chặt và những lời cảm ơn mộc mạc mà sâu sắc.
Chính từ những việc làm bình dị ấy, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục được khắc họa rõ nét - luôn gần dân, vì dân và hết lòng vì cuộc sống ấm no, bình yên của nhân dân”.
Nhìn rộng ra trên lĩnh vực công tác dân vận, Trung đoàn tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Cán bộ, chiến sĩ thường xuyên bám sát địa bàn, tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.
Đồng thời, đơn vị chú trọng chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, góp phần lan tỏa sâu rộng truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”.