Khai mạc kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 15-7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, HĐND tỉnh khóa XIII (nhiệm kỳ 2026-2031) đã khai mạc kỳ họp thứ 5 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2026 và xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Chủ trì kỳ họp có các đồng chí: Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Huỳnh Thúy Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

cac-dong-chi-thuong-truc-tinh-uy.jpg
qq.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự kỳ họp. Ảnh: Đức Thụy

Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung cho biết: Kỳ họp diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Theo đó, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I và các nghị quyết của HĐND tỉnh khóa XIII.

Đây cũng là thời điểm các cấp, các ngành tập trung cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh thành những chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

chu-tich-hdnd-tinh-rah-lan-chung-phat-bieu-khai-mac-ky-hop-thu-5-duc-thuy.jpg
Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 5. Ảnh: Đức Thụy

Mặc dù tình hình thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Trung ương, Tỉnh ủy; sự điều hành quyết liệt của UBND tỉnh; sự đồng hành, giám sát của HĐND tỉnh cùng nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tỉnh Gia Lai đã đạt được nhiều kết quả tích cực, khá toàn diện trên hầu hết lĩnh vực.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 16,5 ngàn tỷ đồng, bằng 59,4% dự toán năm, tăng 22,6% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tiếp tục tăng trưởng; nhiều dự án hạ tầng chiến lược, công trình trọng điểm quốc gia và của tỉnh được tập trung triển khai, góp phần mở rộng không gian phát triển và tăng cường liên kết vùng.

Cùng với đó, môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Trong 6 tháng năm 2026, toàn tỉnh thu hút 165 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký hơn 164,7 nghìn tỷ đồng; có 2.075 doanh nghiệp thành lập mới, tăng hơn 38% so với cùng kỳ năm 2025.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, cải cách hành chính và bảo đảm an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm; quốc phòng - an ninh được giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

quang-canh-ky-hop-thu-5.jpg
Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Đức Thụy

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung cũng nhìn nhận thực tiễn phát triển của tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế cần được phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện để có giải pháp tháo gỡ kịp thời.

Do đó, kỳ họp lần này không chỉ sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm mà còn xem xét, quyết định những chủ trương, cơ chế, chính sách có tác động trực tiếp đến sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Theo chương trình kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các cơ quan hữu quan về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng qua, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Đồng thời, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền liên quan đến tài chính - ngân sách, đầu tư công, quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai, chuyển mục đích sử dụng rừng, triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, khoa học và công nghệ, giáo dục, y tế, văn hóa, chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, giao biên chế năm 2026.

Đặc biệt là nội dung điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và một số cơ chế, chính sách khác nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, nghiên cứu kỹ các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết; tập trung thảo luận dân chủ, khách quan, đánh giá đúng thực chất tình hình, đề xuất các giải pháp khả thi để hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, trách nhiệm và phát triển, kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Gia Lai được kỳ vọng sẽ đưa ra những quyết sách quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và những năm tiếp theo.

Có thể bạn quan tâm

Sử dụng radar xuyên đất tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Sử dụng radar xuyên đất tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

(GLO)- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đang phối hợp với Viện Thiết kế, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) sử dụng công nghệ radar xuyên đất tại Đồi Xuân Sơn (xã Kim Sơn) và khu vực di tích lịch sử Cấm An Sơn (phường Tam Quan) để hỗ trợ xác định vị trí, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đội K52 quy tập thêm được 3 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Đội K52 quy tập thêm được 3 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

(GLO)- Thượng tá Nguyễn Xuân Toản - Đội trưởng Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) cho biết: Trong 2 ngày 22 và 23-8, đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại 2 tỉnh Stung Treng và Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).

Công an phường Pleiku đẩy nhanh tiến độ cao điểm “40 ngày đêm” cấp căn cước, định danh điện tử

Công an phường Pleiku đẩy nhanh tiến độ cao điểm “40 ngày đêm” cấp căn cước, định danh điện tử

(GLO)- Thực hiện cao điểm “40 ngày đêm” về cấp căn cước, thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu trên địa bàn.

Rõ đối tượng, rõ thẩm quyền, hạn chế kẽ hở để trục lợi chính sách về nhà ở

Rõ đối tượng, rõ thẩm quyền, hạn chế kẽ hở để trục lợi chính sách về nhà ở

(GLO)- Thảo luận về định hướng chính sách sửa đổi Luật Nhà ở năm 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đề nghị tiếp tục hoàn thiện chính sách theo hướng rõ đối tượng, rõ thẩm quyền, đồng bộ với các luật liên quan và hạn chế kẽ hở để trục lợi chính sách.

Gia Lai: Ứng cứu kịp thời 12 ngư dân gặp nạn nguy cấp trên biển

Gia Lai: Ứng cứu kịp thời 12 ngư dân gặp nạn nguy cấp trên biển

(GLO)- Sáng 21-8, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cát Khánh (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) đã khẩn trương triển khai các biện pháp cứu hộ, phối hợp cùng tàu cá địa phương ứng cứu kịp thời 12 ngư dân trên tàu cá bị phá nước, chìm dần tại khu vực vùng biển thuộc xã An Lương.

Đề nghị tiếp tục hoàn thiện các dự án luật về tư pháp hình sự

Đề nghị tiếp tục hoàn thiện các dự án luật về tư pháp hình sự

(GLO)- Chiều 20-8, tham gia thảo luận tổ về dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) và định hướng, chính sách dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi), các ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị hoàn thiện các dự án luật, đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai.

Quan tâm hỗ trợ để người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng

(GLO)- Sáng 20-8, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị tổng kết công tác đặc xá năm 2026 và công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người được đặc xá. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2026 Phạm Gia Túc chủ trì hội nghị.

Tháo gỡ điểm nghẽn trong quản lý đất đai, chính sách nhà ở

Tháo gỡ điểm nghẽn trong quản lý đất đai, chính sách nhà ở

(GLO)- Chiều 19-8, thảo luận tại tổ về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đề nghị tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực đất đai, tăng minh bạch, đẩy mạnh phân cấp gắn với trách nhiệm và xử lý những tồn tại lịch sử về đất đai.

Xây dựng Luật Ngân sách nhà nước Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, siết kỷ luật ngân sách

Xây dựng Luật Ngân sách nhà nước: Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, siết kỷ luật ngân sách

(GLO)- Các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai cơ bản thống nhất chủ trương hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công; đồng thời đề nghị tháo gỡ những điểm nghẽn trong lập dự toán, phân bổ, giải ngân và sử dụng ngân sách, bảo đảm kỷ luật tài chính và hiệu quả đầu tư công.

Tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia: Phải sát thực tiễn, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực

Tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia: Phải sát thực tiễn, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực

(GLO)- Thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết về việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 Chương trình mục tiêu quốc gia, các ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị làm rõ cơ chế phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực cấp cơ sở, tăng cường kiểm soát và bổ sung các nội dung thiết yếu...

null