Kết nối cung cầu hàng hóa Gia Lai-Ninh Bình: Mở rộng thị trường, tạo dựng chuỗi liên kết bền vững

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa 2 tỉnh Gia Lai và Ninh Bình diễn ra ngày 19-5 tại TP. Pleiku là điểm nhấn quan trọng đặt nền móng cho những chuỗi liên kết sản xuất-tiêu thụ bền vững, hướng tới xuất khẩu.

Điều này được xem là hợp xu thế trong bối cảnh các địa phương đang đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Hội nghị không chỉ là dịp giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm mà còn tạo điều kiện để doanh nghiệp 2 tỉnh mở rộng thị trường, từng bước đưa sản phẩm đặc trưng vươn xa.

Phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương

Ông Phạm Văn Binh-Giám đốc Sở Công thương-cho biết: Gia Lai có vị trí địa lý thuận lợi, là cửa ngõ Bắc Tây Nguyên, nằm trong Tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia. Với Sân bay Pleiku, Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và các tuyến quốc lộ trọng điểm 14, 19 đi qua, Gia Lai đang dần khẳng định vị thế trong khu vực và cả nước.

Bên cạnh đó, Gia Lai sở hữu tiềm năng lớn về nông nghiệp với các loại cây trồng chủ lực có sản lượng nông sản hàng năm đạt những con số ấn tượng: hơn 3 triệu tấn mía, 1,6 triệu tấn mì tươi, 312 ngàn tấn cà phê (trong đó xuất khẩu 250 ngàn tấn). Đến nay, toàn tỉnh có hơn 450 sản phẩm OCOP, trong đó có 1 sản phẩm đạt 5 sao và 67 sản phẩm 4 sao, còn lại là sản phẩm 3 sao. Đáng chú ý, nhiều mặt hàng chủ lực của tỉnh đã xuất khẩu đến hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ với nhiều sản phẩm có thương hiệu.

Trong khi đó, chia sẻ về thế mạnh của tỉnh Ninh Bình, ông Nguyễn Thanh Bình-Phó Giám đốc Sở Công thương-thông tin: Ninh Bình có lợi thế về sản xuất công nghiệp, với các mặt hàng chủ lực như linh kiện điện tử, ô tô, xi măng, phân bón, may mặc, giày dép và thực phẩm.

Năm 2024, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Ninh Bình đạt trên 101,3 ngàn tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 3,37 tỷ USD, tăng 5,6% so với năm trước và vượt 3,7% kế hoạch đề ra. Đặc biệt, mặt hàng camera và linh kiện điện tử đạt giá trị xuất khẩu 746,3 triệu USD; giày dép xuất khẩu trên 1,01 tỷ USD; ô tô và linh kiện ô tô đạt 202 triệu USD…

1-5006.jpg
Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp 2 tỉnh Gia Lai-Ninh Bình đã ký kết 4 hợp đồng và biên bản ghi nhớ hợp tác tiêu thụ sản phẩm. Ảnh: H.T

Tuy nhiên, bên cạnh tiềm năng và lợi thế, các sản phẩm đặc trưng của Gia Lai và Ninh Bình chưa thâm nhập sâu vào các thị trường trong và ngoài nước. Việc liên kết cung cầu, tìm kiếm đối tác và chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh là vô cùng cần thiết. Hội nghị lần này có sự tham gia trực tiếp của các doanh nghiệp, nhà phân phối đến từ 2 tỉnh.

Với tinh thần cởi mở, các doanh nghiệp, nhà phân phối chủ động tìm kiếm đối tác và thiết lập mối liên kết dài hạn. Các bên không chỉ giới thiệu về sản phẩm, mà còn thẳng thắn chia sẻ khó khăn trong quá trình sản xuất, tiêu thụ hàng hóa, tìm kiếm thị trường và đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc.

Tạo nền tảng cho hợp tác lâu dài và bền vững

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh-Giám đốc Công ty cổ phần Chế biến thực phẩm Thanh Nguyễn (tỉnh Ninh Bình) chia sẻ: “Chúng tôi bắt đầu sản xuất món thịt chưng mắm tép vốn nổi tiếng tại quê hương Gia Viễn, Ninh Bình. Năm 2021, sản phẩm đạt OCOP 3 sao. Để đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm, Công ty đầu tư công nghệ tiệt trùng và không sử dụng chất bảo quản.

Hiện nay, Công ty cung cấp ra thị trường 2 vị gồm: vị truyền thống tiêu thụ trong tỉnh và vị cay cung cấp cho thị trường miền Trung, miền Nam. Đến thời điểm này, sản phẩm của Công ty đã được tiêu thụ tại 63 tỉnh, thành trong cả nước với số lượng trung bình 1.000 hũ/ngày. Hy vọng qua hội nghị này, sản phẩm của Công ty tiêu thụ rộng rãi hơn, đặc biệt là xây dựng được các đại lý phân phối và đưa vào các chuỗi siêu thị trên địa bàn tỉnh Gia Lai”.

Còn với Công ty TNHH một thành viên Trần Lâm Gia Phát (353/12 Trường Chinh, TP. Pleiku), đây là cơ hội để quảng bá sâu hơn sản phẩm đặc sản của địa phương đến với các nhà phân phối ở Ninh Bình. Bà Trần Thị Bé-Giám đốc Công ty-cho hay: Công ty tập trung nghiên cứu, chế biến sâu các sản phẩm từ thịt tươi như: xúc xích, bò một nắng, khô gà, khô bò, muối kiến vàng.

Hiện nay, Công ty có 5 sản phẩm được chứng nhận OCOP 3 sao gồm: xúc xích gà lá é, xúc xích heo sọc dưa, xúc xích tôm Biển Hồ, gà xông khói và giò lụa thủ công. Công ty đã xây dựng chuỗi liên kết với nông dân trong tỉnh để thu mua nguyên liệu phục vụ chế biến sản phẩm; đồng thời, xây dựng chuỗi cửa hàng bán sản phẩm tại địa phương và trên kênh thương mại điện tử để giới thiệu các sản phẩm của Công ty và các sản phẩm đặc trưng đến từ nhiều địa phương khác. Hiện các sản phẩm đã được tiêu thụ tại hơn 40 tỉnh, thành trong nước và xuất khẩu qua Lào, Campuchia.

“Chúng tôi mong muốn qua hội nghị, các sản phẩm của Công ty tiếp cận sâu hơn hệ thống phân phối tại miền Bắc và ký kết thêm nhiều hợp đồng dài hạn”-bà Bé chia sẻ.

chi-tran-thi-be-giam-doc-cong-ty-tnhh-mtv-tran-lam-gia-phat-phat-bieu-tai-hoi-nghi.jpg
Bà Trần Thị Bé-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Trần Lâm Gia Phát phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: H.T

Tại hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa, các doanh nghiệp đã ký kết thành công 4 hợp đồng và biên bản ghi nhớ hợp tác tiêu thụ sản phẩm. Theo đó, Công ty TNHH Nhất Nông Gia Lai ký kết với Công ty cổ phẩn Chế biến thực phẩm Thanh Nguyễn tiêu thụ sản phẩm mắm tép chưng thịt; Công ty cổ phần Phát triển Yến Xuân Cao Nguyên ký kết với Công ty cổ phần Bảo tồn và phát triển gốm Bồ Tát tiêu thụ sản phẩm gốm; hộ kinh doanh tinh dầu An Thiên ký kết với Công ty TNHH Sản xuất và phân phối thực phẩm An Phú tiêu thụ sản phẩm cơm cháy; Công ty TNHH một thành viên Trần Lâm Gia Phát ký kết với Hợp tác xã Sản xuất và tiêu thụ dược liệu Yên Sơn tiêu thụ sản phẩm thảo dược.

Theo bà Đoàn Thị Thanh Hương-đại diện Công ty cổ phần Phát triển Yến Xuân Cao Nguyên (161 Lê Duẩn, TP. Pleiku): Hiện nay, Công ty có gần 20 sản phẩm gồm yến thô và các sản phẩm tinh chế từ yến. Hầu hết sản phẩm yến tinh chế đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao. Các sản phẩm đã được bày bán tại 63 tỉnh, thành trên cả nước. Tuy nhiên, đây là mặt hàng có giá cao nên nhiều người chưa tiếp cận được.

Do đó, Công ty mong muốn các sở, ban, ngành có các quy chuẩn trong đánh giá, công bố chất lượng sản phẩm để tạo niềm tin cho khách hàng; đồng thời, tạo điều kiện cho doanh nghiệp được giới thiệu sản phẩm tại các chương trình kết nối cung cầu để sản phẩm được đi sâu hơn vào thị trường nội địa và tiến tới xuất khẩu.

ba-doan-thi-thanh-huong-ngoai-cung-ben-trai-trung-bay-san-pham-cua-cong-ty-tai-hoi-nghi.jpg
Bà Đoàn Thị Thanh Hương (ngoài cùng bên trái) trưng bày sản phẩm của Công ty cổ phần Phát triển Yến Xuân Cao Nguyên tại Hội nghị. Ảnh: V.T

Nhấn mạnh về tầm quan trọng của các chương trình kết nối, ông Phạm Văn Binh cho rằng, hội nghị là cơ hội để các doanh nghiệp, nhà phân phối 2 tỉnh giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm, hình thành chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm ổn định, bền vững.

Theo đó, Sở Công thương 2 tỉnh sẽ phối hợp tạo mọi điều kiện thuận lợi hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà phân phối trong quá trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trong tương lai. Việc tổ chức những hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa mang ý nghĩa thiết thực trong thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm đặc trưng vùng miền, nâng cao giá trị nông sản và hàng hóa địa phương.

Đồng thời, giúp doanh nghiệp chủ động thích ứng với thị trường, tăng cường liên kết sản xuất-tiêu thụ theo chuỗi giá trị, giảm chi phí trung gian, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

trong-khuon-kho-chuong-trinh-hoi-nghi-cac-doanh-nghiep-da-trung-bay-gioi-thieu-cac-san-pham-cua-don-vi-minh.jpg
Trong khuôn khổ chương trình Hội nghị, các doanh nghiệp đã trưng bày, giới thiệu các sản phẩm của đơn vị mình. Ảnh: V.T

Đối với các nhà phân phối, cần đặt mục tiêu kết nối sản phẩm vùng miền để đa dạng sản phẩm phục vụ người tiêu dùng. Không chỉ dừng lại ở việc ký kết hợp đồng và biên bản ghi nhớ, nhiều doanh nghiệp mong muốn phối hợp lâu dài với nhiều hình thức như hình thành các đại lý phân phối, gian hàng trưng bày sản phẩm tại địa phương bạn và tham gia các hội chợ, hội nghị xúc tiến thương mại khác trên cả nước.

Qua sự kiện này, có thể khẳng định, kết nối cung cầu không chỉ là cầu nối giữa người bán và người mua mà còn là động lực để từng địa phương phát huy tiềm năng, thế mạnh, đồng thời xây dựng hệ sinh thái sản xuất-tiêu thụ bền vững, hướng đến thị trường xuất khẩu.

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh làng nghề truyền thống nhờ chuyển đổi số

Hồi sinh nhờ chuyển đổi số

(GLO)- Khi thị trường Trung Quốc giảm mạnh nhu cầu, các kênh mua bán truyền thống trong nước cũng thu hẹp, người dân làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp (phường An Nhơn) đã chủ động chuyển đổi số, mở ra hướng đi mới giúp nghề truyền thống hồi sinh.

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

null