Gia Lai: Kim ngạch xuất khẩu 9 tháng ước đạt hơn 2,9 tỷ USD
(GLO)- Theo thông tin từ Sở Công Thương tỉnh Gia Lai, trong 9 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh ước đạt hơn 2,9 tỷ USD, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2025.
(GLO)- Theo thông tin từ Sở Công Thương tỉnh Gia Lai, trong 9 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh ước đạt hơn 2,9 tỷ USD, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2025.
(GLO)- Nhanh nhạy ứng dụng công nghệ và mạng xã hội, đoàn viên, thanh niên Gia Lai đang góp sức quảng bá nông sản, sản phẩm OCOP của người dân. Qua đó, sản phẩm địa phương được nhiều người biết đến hơn, còn người trẻ có thêm cơ hội rèn luyện kỹ năng số.
(GLO)- Gia Lai có vùng nguyên liệu nông sản dồi dào nhưng năng lực chế biến, logistics còn hạn chế. Việc kết nối với Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng (tỉnh Cao Bằng) và doanh nghiệp Trung Quốc mở thêm cơ hội xuất khẩu trực tiếp, nâng cao giá trị nông sản địa phương.
(GLO)- Theo phản ánh của người dân xã Ia Boòng (tỉnh Gia Lai), tuyến đường liên xã Ia Boòng - Ia Púch (đoạn qua làng Sung O - Boòng Nga) bị bùn đất phủ kín, trơn trượt, ảnh hưởng đến việc đi lại và sản xuất.
(GLO)- Giá cà phê trong nước hôm nay (13-9) đồng loạt giảm 500 đồng/kg, trong khi hồ tiêu tiếp tục duy trì ổn định, không ghi nhận biến động mới.
(GLO)- Ngày 12-9, Đoàn xã Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) tổ chức cuộc thi “Thanh niên với gian hàng số” năm 2026.
(GLO)- 7 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu hạt dẻ cười đạt 323 triệu USD, tăng 112% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, phần lớn kim ngạch đến từ sản phẩm hạt dẻ cười đã qua chế biến.
(GLO)- Với gần 977 nghìn ha đất sản xuất nông nghiệp, ngành chức năng và các địa phương đang triển khai nhiều giải pháp mở rộng đầu ra cho nông sản, từ xây dựng chuỗi liên kết, đẩy mạnh chế biến, phát triển sản phẩm OCOP đến thương mại điện tử, xúc tiến xuất khẩu.
(GLO)- Ngày 9-9, tại nhà văn hóa làng Do - Guăh, UBND phường An Phú (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ phát động chiến dịch rà soát, thu thập, chuẩn hóa dữ liệu vùng trồng sầu riêng, cà phê gắn với cấp mã số vùng trồng và kết nối hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản.
(GLO)- Sở hữu không gian phát triển rộng mở, vùng nguyên liệu lớn và lợi thế kết nối Tây Nguyên với Duyên hải Nam Trung Bộ, Gia Lai đang chuyển mạnh sang thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên dự án công nghệ cao, chế biến sâu, kinh tế xanh cùng những dự án tạo giá trị gia tăng và sức lan tỏa.
(GLO)- Khi được kết nối với hệ thống truy xuất nguồn gốc, chỉ cần dùng điện thoại để quét mã QR trên bao bì nông sản, người tiêu dùng có thể kiểm tra nhiều dữ liệu liên quan đến vùng trồng, hộ sản xuất, cơ sở đóng gói và lô hàng, qua đó có thêm căn cứ trước khi lựa chọn sản phẩm.
(GLO)- Từ những năm tháng làm việc ở các thành phố lớn, một số người trẻ chọn trở về Gia Lai, mang theo kiến thức, công nghệ và kinh nghiệm thị trường để bắt đầu lại trên vùng đất quê hương.
(GLO)- Chiều 11-8, ông Nguyễn Mạnh Cường - Chủ tịch UBND xã Kbang - cho biết: Qua 3 ngày tổ chức, Ngày hội du lịch xã Kbang thu hút khoảng 12.000 lượt người dân và du khách đến tham quan, mua sắm, với tổng doanh thu bán hàng ước đạt khoảng 2,8-3 tỷ đồng.
(GLO)- Phát huy lợi thế từ các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, nhiều địa phương, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh, đang đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP, góp phần nâng cao giá trị nông sản, tạo sinh kế bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn.
(GLO)- Trong khuôn khổ Ngày Hội du lịch xã Kbang lần thứ I năm 2026, sáng 7-8, tại Công viên Văn hóa xã Kbang, UBND xã phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương tỉnh Gia Lai) khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026.
(GLO)- Khi thị trường xuất khẩu ngày càng yêu cầu cao về tính minh bạch, truy xuất nguồn gốc, giảm phát thải và phát triển bền vững, mỗi sản phẩm có “hồ sơ số” về vùng trồng và quy trình canh tác sẽ giúp chuỗi sản xuất minh bạch, đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn của thị trường quốc tế.
(GLO)- Từ niềm đam mê với những giống nho mới lạ và khát vọng làm du lịch trên chính mảnh đất quê hương, anh Võ Hoàn Hảo (SN 1989, thôn Hưng Bình, xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) đã xây dựng khu vườn hữu cơ rộng 1,2 ha thành điểm du lịch trải nghiệm thu hút hàng chục nghìn lượt khách mỗi năm.
(GLO)- Ngành Nông nghiệp tỉnh Gia Lai đang chuyển mạnh từ sản xuất nhỏ lẻ sang xây dựng vùng chuyên canh tập trung gắn với liên kết chuỗi để nâng cao giá trị nông sản.
(GLO)- Không chỉ hỗ trợ quảng bá sản phẩm, các hội, đoàn thể đang tích cực hỗ trợ nông dân vùng sâu từng bước tiếp cận kinh tế số. Với cách làm sáng tạo, qua các phiên livestream, nhiều sản phẩm đã tìm được đầu ra mới, đến gần hơn với người tiêu dùng.
(GLO)- Đến hẹn lại lên, khi các vùng trồng bơ ở phía Tây Gia Lai vào vụ thu hoạch, nhiều người mua bơ lưu động lại rong ruổi khắp các vườn cây. Họ trực tiếp hái, vận chuyển bơ đến các điểm tập kết đầu mối để từ đó đưa ra thị trường.
(GLO)- Với hơn 2 tỷ người tiêu dùng và quy mô thị trường thực phẩm lên tới hàng nghìn tỷ USD, Halal (thị trường hàng hóa, thực phẩm dành cho người Hồi giáo) đang nổi lên là một trong những thị trường giàu tiềm năng nhất đối với nông sản Việt Nam nói chung và Gia Lai nói riêng.
(GLO)- Trước áp lực tiêu thụ nông sản và yêu cầu mở rộng thị trường, việc đầu tư hệ thống trung chuyển, phân phối quy mô lớn đang được xem là giải pháp quan trọng để kết nối sản xuất với tiêu dùng.
(GLO)- Thị trường nông sản nội địa ngày 18-6 ghi nhận sự đi xuống của giá cà phê và hồ tiêu. Trong khi cà phê giảm 100-300 đồng/kg thì hồ tiêu đồng loạt mất thêm 500 đồng/kg.
(GLO)- Với hàng trăm mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói được cấp, cùng sự phát triển của các chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ, Gia Lai đang đẩy mạnh xây dựng và phát triển vùng nguyên liệu đạt chuẩn, tạo động lực nâng cao giá trị nông sản và phát triển xuất khẩu bền vững.
| Giá cà phê | Giá trung bình | Thay đổi |
| Đắk Lắk | ||
| Lâm Đồng | ||
| Gia Lai | ||
| Đắk Nông | ||
| Hồ tiêu |