Ia Grai: Hợp tác xã chủ động tìm đầu ra cho sản phẩm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhiều hợp tác xã (HTX) trên địa bàn huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã chủ động tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm của mình. Tuy nhiên, để sản phẩm mới có được chỗ đứng ổn định trên thị trường, các HTX rất cần sự hỗ trợ của chính quyền và ngành chức năng địa phương.

Tuy “sinh sau đẻ muộn” nhưng HTX Nông nghiệp Cao Nguyên (xã Ia Bă) hiện đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho các thành viên khi nông sản có được đầu ra ổn định. Ông Đào Duy Quỳnh-Giám đốc HTX-cho biết: Hợp tác xã thành lập tháng 12-2023. Hiện HTX có 30 thành viên, chủ yếu trồng cà phê và cây ăn quả, trong đó, sầu riêng là cây chủ đạo. Hợp tác xã đã xây dựng được 2 mã vùng trồng sầu riêng với khoảng 100 ha; đồng thời xây dựng mô hình trồng chanh dây trong nhà lưới hướng tới xuất khẩu sang châu Âu với diện tích khoảng 1.000 m2. Năm 2024, sản phẩm sầu riêng của HTX đạt chứng nhận OCOP 3 sao. Dự kiến trong năm nay, HTX sẽ đăng ký sản phẩm cà phê bột và chanh dây tham gia Chương trình OCOP.

“Đối với cà phê, HTX đã liên kết với Công ty TNHH Sơn Huyền Phát (huyện Ia Grai) và trước đó là Công ty TNHH Cà phê Tropico Tây Nguyên (TP. Pleiku) bao tiêu sản phẩm cho người dân theo giá thị trường. Khi có doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm, người dân yên tâm để sản xuất”-ông Quỳnh thông tin.

ong-le-van-luc-thon-thanh-binh-xa-ia-ba-lam-giau-tu-ca-phe-va-vuon-cay-an-qua-anh-ha-duy.jpg
Ông Lê Văn Lực (thôn Thanh Bình, xã Ia Bă) làm giàu từ cà phê và vườn cây ăn quả. Ảnh: H.D

Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh-dịch vụ nông nghiệp Tâm Thành (xã Ia Hrung) có 157 thành viên canh tác 320 ha cà phê và khoảng 30 ha chanh dây, cây ăn quả. Ông Phan Văn Hoàng-Giám đốc HTX-chia sẻ: “Ngoài việc đứng ra cung ứng vật tư nông nghiệp đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lý cho thành viên thì HTX thông qua sự giới thiệu, hỗ trợ của chính quyền địa phương đã thực hiện được 2 chuỗi liên kết với Công ty TNHH Sơn Huyền Phát và Công ty TNHH Vĩnh Hiệp sản xuất cà phê theo tiêu chuẩn 4C gắn với bao tiêu sản phẩm. Không chỉ được bảo đảm ổn định đầu ra, thành viên của HTX còn được doanh nghiệp hỗ trợ tập huấn quy trình sản xuất cà phê sạch để tăng năng suất cũng như chất lượng, giá trị cạnh tranh cho sản phẩm”.

Huyện Ia Grai hiện có 20 HTX, 1 quỹ tín dụng nhân dân đang hoạt động với khoảng 1.800 thành viên. Các HTX chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp với sản phẩm chính là cà phê, sầu riêng, chôm chôm, nhãn, chanh dây… Ông Châu Tấn Lập-Chủ tịch Hội Nông dân huyện-cho hay: “Hội Nông dân huyện đã tích cực làm cầu nối tạo nên chuỗi liên kết sản xuất-tiêu thụ giữa nông dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Hội tạo điều kiện cho các chủ thể OCOP tham gia hoạt động xúc tiến, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, tham gia gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp tại các hội chợ, ngày hội văn hóa do huyện và tỉnh tổ chức; đưa sản phẩm OCOP bán tại quầy giao dịch của bưu điện. Huyện cũng đã thành lập điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại số 200 Hùng Vương, thị trấn Ia Kha. Qua đó, các sản phẩm có cơ hội tiếp cận nhiều hơn với người tiêu dùng”.

Tuy vậy, vấn đề tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm nông nghiệp vẫn là một “bài toán” khó, nhất là đối với mặt hàng trái cây. Ông Phạm Văn Vượt-Thành viên HTX Dịch vụ nông nghiệp Ia Tô (xã Ia Tô) cho hay: “Năm 2019, tôi phá bỏ 1 ha cà phê già cỗi để chuyển sang trồng 100 cây nhãn. Năm 2022, vườn nhãn cho thu vụ đầu tiên được khoảng 6 tấn quả; năm 2023 cho thu 7 tấn. Với giá trung bình khoảng 30 ngàn đồng/kg, cây nhãn cho thu nhập khá cao. Vì vậy, tôi đã trồng thêm 300 cây. Hiện nay, giá cả cũng như đầu ra chưa ổn định. Vì vậy, chúng tôi mong muốn chính quyền địa phương hỗ trợ trong công tác quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm để có đầu ra ổn định”.

Còn ông Phạm Quốc Trưởng-Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp Ia Tô thì thông tin: “Các thành viên HTX chủ yếu trồng sầu riêng và chôm chôm. Đối với 2 sản phẩm này, các thành viên chủ yếu bán cho thương lái hoặc tham gia trưng bày, quảng bá tại các hội chợ nên rất cần được hỗ trợ liên kết tiêu thụ vì diện tích sầu riêng của HTX gần 100 ha”.

a2a76f0ea20f12514b1e.jpg
Thành viên HTX Dịch vụ nông nghiệp Ia Tô (xã Ia Tô, huyện Ia Grai) mong muốn được hỗ trợ, kết nối tiêu thụ nông sản. Ảnh: H.D

Trao đổi thêm với P.V, Giám đốc HTX Nông nghiệp Cao Nguyên thông tin: “Chúng tôi đã xây dựng được 2 mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm sầu riêng từ năm 2023 nhưng đến nay vẫn chưa tìm được đối tác bao tiêu sản phẩm cho bà con. Hiện HTX còn phát triển cây vải thiều. Đây là loại cây trồng mới nên chúng tôi cũng cần có sự hỗ trợ để tìm đầu ra. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng mong được hỗ trợ máy sấy thăng hoa để làm sản phẩm sầu riêng sấy, có thể bảo quản lâu ngày”.

Có thể bạn quan tâm

Năng suất và giá lúa trà sớm giảm, nông dân kém vui

Năng suất và giá lúa trà sớm giảm, nông dân kém vui

(GLO)- Hiện nay, một số vùng trọng điểm lúa nước của tỉnh Gia Lai đang thu hoạch lúa trà sớm vụ Đông Xuân 2024-2025. Tuy nhiên, một số vùng bị ảnh hưởng của thời tiết nên bước vào thu hoạch năng suất giảm. Hơn nữa, giá lúa Đông Xuân cũng giảm, nông dân thu lợi nhuận không cao so với năm trước.

Các thương hiệu cà phê của Gia Lai được trưng bày, giới thiệu tại nhiều điểm bán hàng OCOP. Ảnh: V.T

Xây dựng thương hiệu: Đòn bẩy để nông sản vươn xa

(GLO)- Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm là một bước quan trọng trong phát triển bền vững và là đòn bẩy để nông sản vươn xa. Sự thành công trong xây dựng thương hiệu không chỉ giúp tăng giá trị cho sản phẩm mà còn góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp trong tương lai.

Chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng

Chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Nhờ chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai có những chuyển biến tích cực khi không để xảy ra cháy rừng và xuất hiện điểm “nóng” hay những vụ việc nổi cộm.

Người dân xã Nam Yang (huyện Đak Đoa) thu hoạch hồ tiêu. Ảnh: Vũ Thảo

Niên vụ hồ tiêu 2024-2025: Niềm vui chưa trọn

(GLO)- Thời điểm này, bà con nông dân trong tỉnh Gia Lai đang khẩn trương thu hoạch hồ tiêu niên vụ 2024-2025. Dù giá hồ tiêu đang ở mức cao nhưng do ảnh hưởng bởi thời tiết, nhất là giai đoạn cây ra hoa gặp không khí lạnh kéo dài dẫn đến năng suất giảm 20-30% so với vụ trước.

Hồ nuôi cá của gia đình ông Phan Đình Đại (thôn 5, xã Ia Tô). Ảnh: N.H

Ia Grai phát triển nghề nuôi cá nước ngọt

(GLO)- Tận dụng nguồn nước mặt dồi dào từ lòng hồ thủy điện, hồ thủy lợi và sông suối, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã đầu tư nuôi cá nước ngọt để tăng thêm thu nhập cho gia đình.

đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về công tác quản lý, bảo vệ rừng. Ảnh Hà Duy

Kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ

(GLO)- Chiều 26-3, đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung làm trưởng đoàn làm việc với Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về công tác quản lý, bảo vệ rừng; khảo sát núi Chư Nâm và thăm cán bộ cùng người dân làng Xóa (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh).

Hồ Ku Tong (xã Ia Pếch, huyện Ia Grai) đã gần cạn kiệt nguồn nước. Ảnh: Q.T

Gồng mình ứng phó với nắng hạn

(GLO)- Dưới tác động của biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt và nắng nóng kéo dài trong nhiều tháng qua khiến mực nước tại các sông, suối, ao, hồ, đập dâng trong tỉnh Gia Lai giảm mạnh, nguy cơ xảy ra hạn hán trên diện rộng là rất lớn.

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.