Hội nghị Chủ tịch Mặt trận 3 nước Campuchia- Lào-Việt Nam lần thứ 3

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 25-6, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị Chủ tịch Mặt trận 3 nước Campuchia, Lào, Việt Nam lần thứ 3. Dự hội nghị có ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ngài Kaysone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Ngài Samdech Heng Sam Rin, Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia. 
 

Chủ tịch MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn (giữa), Ngài Heng Sam Rin và Ngài Kaysone Phomvihane.
Chủ tịch MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn (giữa), Ngài Heng Sam Rin và Ngài Kaysone Phomvihane.

Hội nghị đã thảo luận, thống nhất phương hướng, nội dung hợp tác giai đoạn 2017 - 2020 và Ký bản Ghi nhớ chương trình hợp tác giai đoạn 2017 - 2020.

Phát biểu khai hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, sau 2 hội nghị được tổ chức tại Phnom Penh, Campuchia và tại Vientiane, Lào, các bên đã thực hiện có hiệu quả về Chương trình hợp tác giữa Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia, Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2013-2016.

Trong đó, các đối tượng, lĩnh vực hợp tác được mở rộng ở tất cả các cấp, từ Trung ương đến địa phương, nhất là ở các tỉnh có chung đường bên giới, đáp ứng mong muốn chung của nhân dân 3 nước. Ba tổ chức Mặt trận đã tham gia cùng các cấp chính quyền ở mỗi nước tổ chức nhiều hoạt động phong phú, qua đó thắt chặt hơn nữa sự tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa 3 nước.

 

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị.

Ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Hội nghị lần này là dịp để Mặt trận 3 nước chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của mình, cùng nhau xây dựng các nguyên tắc, các nội dung cơ bản để định hướng cho mối quan hệ giữa 3 tổ chức Mặt trận trong giai đoạn từ nay đến năm 2020.

Ông Trần Thanh Mẫn cho rằng, Mặt trận mỗi nước cần tăng cường hơn nữa việc tổ chức vận động, tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về truyền thống đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa Campuchia - Lào - Việt Nam, góp phần thắt chặt quan hệ giữa 3 nước ngày càng bền vững.

Hợp tác giữa Mặt trận 3 nước cũng cần hướng tới mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế, thương mại, kết nối giao thông, đầu tư cơ sở hạ tầng tại các cửa khẩu của mỗi nước, gắn chặt với bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường; hướng dẫn các địa phương ở dọc đường biên giới của từng nước triển khai hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trên các lĩnh vực; cùng nhau giữ gìn an ninh, trật tự đường biên giới, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Tại hội nghị, Ngài Samdech Heng Sam Rin bày tỏ biết ơn sâu sắc nhất và luôn ghi nhớ công lao to lớn của Đảng, Nhà nước, Mặt trận, quân đội và nhân dân Việt Nam, Lào anh em đã hy sinh tất cả cho sự nghiệp giải phóng, cứu Tổ quốc và nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng, góp phần tìm kiếm hòa bình và công lý cho đất nước Campuchia. Ngài Samdech Heng Sam Rin khẳng định: quan hệ Campuchia - Việt Nam - Lào đã lớn mạnh và vững chắc không ngừng, đặc biệt là trong giai đoạn ba nước có hòa bình, ổn định và phát triển.

Nhân dịp này, thay mặt nhân dân Campuchia, Ngài Samdech Heng Sam Rin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, Mặt trận và nhân dân Việt Nam, Lào đã giúp đỡ, ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh thần trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Campuchia, bao gồm: viện trợ giáo dục, phát triển nguồn nhân lực; hạ tầng cơ sở; xã hội; hợp tác năng lượng, du lịch... Đặc biệt là sự giúp đỡ để Hội đồng Quốc gia Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia thực hiện công việc của mình đạt được thắng lợi. Đồng thời mong muốn, 3 nước thực hiện theo đúng tinh thần Bản ghi nhớ giữa 3 mặt trận.

Ông cũng đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị, phổ biến rộng rãi nội dung Bản ghi nhớ đến mọi tầng lớp nhân dân của ba nước, nhằm củng cố và phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị, và hợp tác tốt đẹp. Đồng thời, thúc đẩy, động viên và tạo điều kiện, để người dân tham gia mọi hoạt động xã hội, thương mại, kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục, y học, môi trường...

“Cần động viên cấp địa phương, có chung đường biên giới 3 nước, đặc biệt giữa các tỉnh, huyện, xã có chung đường biên, tiến hành kết nghĩa, thành lập các hội hữu nghị, nhằm thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và giao lưu trên mọi lĩnh vực, trong đó, chú trọng giữ gìn, bảo vệ an ninh, và trật tự trên tuyến biên giới” - Ngài Samdech Heng Sam Rin nói.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Ngài Kaysone Phomvihane bày tỏ vui mừng về kết quả đạt được của sự hợp tác giữa Mặt trận 3 nước Việt Nam, Lào và Campuchia ngày càng rộng rãi và sát với tình hình thực tế, nhất là các địa phương có chung đường biên giới, có thể đáp ứng được nguyện vọng chung của nhân dân 3 nước.

Thống nhất với các nội dung trong “Bản ghi nhớ chương trình hợp tác giữa Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Mặt trận đoàn kết phát triển tổ quốc Campuchia” giai đoạn 2017 - 2020 được ký tại Hà Nội hôm nay, Ngài Kaysone Phomvihane đề nghị: “3 cơ quan Mặt trận cần tăng cường tổ chức tuyên truyền sâu rộng, cho nhân dân các dân tộc, tôn giáo, tầng lớp, giới tính, độ tuổi, về truyền thống đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa 3 nước, Lào - Việt Nam - Campuchia; hướng dẫn các địa phương, nhất là các địa phương có chung đường biên giới của mỗi nước, triển khai nội dung tinh thần của Bản ghi nhớ, bằng việc hợp tác giúp đỡ lẫn nhau trong mọi lĩnh vực, cùng nhau giữ gìn, bảo vệ an ninh, trật tự biên giới, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và tổ chức trao đổi đoàn đại biểu cấp cao, đoàn cấp vụ, chuyên gia sang thăm, làm việc, và trao đổi kinh nghiệm”.

Trong không khí thắm tình hữu nghị, ba bên đã thảo luận, thống nhất kế thừa, phát huy những kết quả đạt được trong hơn 3 năm qua và tiếp tục tăng cường hợp tác giai đoạn 2017 - 2020 với 6 nội dung chính. Trong đó, nhấn mạnh đến công tác tuyên truyền giáo dục sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân của 3 nước về lịch sử truyền thống quan hệ hữu nghị, trong sáng, đoàn kết gắn bó giữa Campuchia, Lào và Việt Nam.

Đối với tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia: tuyên truyền cho nhân dân hai nước về kết quả hoàn thành 84% công tác phân giới, cắm mốc; khẳng định quyết tâm của hai nước trong việc khắc phục mọi khó khăn, tranh thủ thời gian cùng phấn đấu trong năm 2017 hoàn thành việc xây dựng xong các mốc phụ và cọc dấu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ phân giới, cắm mốc liên quan giữa hai nước.

Đối với tuyến biên giới Việt Nam - Lào: tuyên truyền cho nhân dân hai nước đặc biệt là cư dân biên giới, cán bộ, chiến sỹ làm công tác biên giới về ý nghĩa và tầm quan trọng của Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới Việt Nam - Lào và Hiệp định về quy chế biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào để các bên nâng cao nhận thức, tự giác thực hiện nghiêm, hiệu quả hai văn kiện quan trọng này.

Lãnh đạo Mặt trận 3 nước cũng thống nhất khuyến khích các hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa Mặt trận các địa phương của 3 nước; Tổ chức các hoạt động chào mừng những ngày kỷ niệm lớn trong năm 2017 của 3 nước; Tăng cường trao đổi đoàn đại biểu cấp cao thăm hữu nghị; tổ chức các đoàn cán bộ sang thăm, làm việc và trao đổi kinh nghiệm công tác; Ba bên cùng phối hợp đóng góp xây dựng cộng đồng ASEAN hướng về người dân; xây dựng tình hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân các nước nhằm góp phần duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới; Năm 2020 sẽ tổ chức Hội nghị tại Campuchia, tổng kết việc thực hiện chương trình hợp tác giai đoạn 2017 - 2020 và ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2020 - 2023.

Trước đó, trong sáng nay, đoàn Chủ tịch Mặt trận 3 nước đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Khen thưởng 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam.

Khen thưởng 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam

(GLO)- Chiều 1-12, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021-2025”.

Chủ động, trách nhiệm trong công tác chuẩn bị bầu cử

Chủ động, trách nhiệm trong công tác chuẩn bị bầu cử

(GLO)- Trong không khí khẩn trương hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, toàn tỉnh Gia Lai đang tập trung cao độ để triển khai các bước chuẩn bị một cách bài bản, đồng bộ và đúng tiến độ.

Ông Phạm Huy Vũ (giữa) nhận quyết định giữ chức vụ Chủ tịch Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030, sau khi hoàn tất việc hợp nhất hai hội công chứng viên Gia Lai và Bình Định.

Ông Phạm Huy Vũ giữ chức vụ Chủ tịch Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai sau hợp nhất

(GLO)- Sáng 30-11, Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 sau khi hoàn thành việc sáp nhập Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai và Hội Công chứng viên tỉnh Bình Định trước đây theo chủ trương tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động nghề nghiệp.

Các học viên tham gia lớp tập huấn. Ảnh: Thanh Tâm

Gia Lai tập huấn phát triển nguồn nhân lực thương mại tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

(GLO)- Sáng 27-11, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai phối hợp với Viện chính sách chiến lược, chính sách công (Bộ Công Thương), UBND các xã Phú Túc, Uar, Ia Rsai, Ia Dreh tổ chức tập huấn phát triển nguồn nhân lực thương mại tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

BIDV Bình Định hướng về người dân vùng lũ. Ảnh ĐVCC

BIDV Bình Định hướng về bà con vùng lũ

(GLO)- Những ngày qua, BIDV Bình Định đã thể hiện tinh thần tương thân, tương ái thông qua nhiều hoạt động hết sức thiết thực, nhằm chia sẻ, tiếp sức cho bà con vùng ngập lũ vượt qua khó khăn.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Quyết tâm xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Quyết tâm xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số

(GLO)- Trong chuyến công tác tại phường Hoài Nhơn Bắc vào sáng 20-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đề nghị các ngành của tỉnh và địa phương phải đề ra các giải pháp hết sức căn cơ, tập trung xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số.

Hội LHPN tỉnh và Nghệ sĩ Lệ Thủy trao kinh phí cứu trợ cho hội viên phụ nữ bị thiệt hại bão số 13 tại tỉnh.

Hội LHPN tỉnh trao tặng kinh phí cứu trợ hội viên phụ nữ bị thiệt hại trong cơn bão số 13

(GLO)- Chiều 17-11, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai cùng Nghệ sĩ Nhân dân Lệ Thủy và các tổ chức, cá nhân thiện nguyện trong nước đã tổ chức chương trình trao tặng kinh phí cứu trợ cho các gia đình hội viên phụ nữ có nhà bị sập và tốc mái trong cơn bão số 13 trên địa bàn tỉnh.

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

null