Hội đồng nhân dân Chư Păh và Chư Sê thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong 2 ngày (13 và 14-7), HĐND huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 13 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm và đề ra giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Tại kỳ họp, Thường trực HĐND huyện Chư Păh báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2023; UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2023.

Quang cảnh kỳ họp lần thứ 13 HĐND huyện Chư Păh. Ảnh: Đinh Yến

Quang cảnh kỳ họp lần thứ 13 HĐND huyện Chư Păh. Ảnh: Đinh Yến

Trong 6 tháng đầu năm, các chỉ tiêu kinh tế-xã hội huyện Chư Păh cơ bản đạt kế hoạch đề ra. Toàn huyện gieo trồng vụ Đông Xuân 2022-2030 được 2.010 ha, đạt 100% kế hoạch; không để xảy ra dịch bệnh lớn trên đàn gia súc, gia cầm. Giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp đạt 854 tỷ đồng, bằng 50,01% kế hoạch (tăng 19,17% so với cùng kỳ năm 2022). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 1.238 tỷ đồng. Tổng số hộ kinh doanh đăng ký hoạt động đến 6 tháng đầu năm 2023 là 1.316 hộ, tăng 16,25% so với cùng kỳ năm 2022. Huyện Chư Păh tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí đã đạt trong xây dựng nông thôn mới. Các cơ sở y tế trên địa bàn huyện đã khám, chữa bệnh 16.762 lượt người. Tập trung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Các chế độ, chính sách cho đối tượng người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Kỳ họp cũng đã dành nhiều thời gian để thảo luận các vấn đề như: tình hình thu-chi ngân sách; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia; công tác bình ổn giá cả; kế hoạch nhân rộng các mô hình liên kết trong sản xuất nông nghiệp; đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động; vấn đề tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống…

Sau 2 ngày làm việc, kỳ họp đã thông qua 8 nghị quyết gồm: Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2023; chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2024; phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2022; phê chuẩn kinh phí bổ sung ngoài dự toán 6 tháng đầu năm 2023; phương án sử dụng nguồn tiết kiệm chi ngân sách địa phương năm 2022; điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2021; dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024 và phê duyệt đầu tư công năm 2023 (đợt 3).

* Cùng trong ngày 13 và 14-7, HĐND huyện Chư Sê khóa X tổ chức thành công kỳ họp thứ 12. Kỳ họp đã tập trung đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện; UBND huyện báo cáo tình hình nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh.

Quang cảnh kỳ họp thứ 12 HĐND huyện Chư Sê. Ảnh: Mỹ Duyên

Quang cảnh kỳ họp thứ 12 HĐND huyện Chư Sê. Ảnh: Mỹ Duyên

Theo đó, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm đạt 6.859 tỷ đồng (theo giá so sánh 2010) đạt 105% so với cùng kỳ năm 2022; tổng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân 2022-2023 là 34.445,84 ha, đạt 91,94% kế hoạch tỉnh và 90,96% kế hoạch huyện, cao hơn 1,44% so với cùng kỳ năm trước. Đến nay, toàn huyện có 12/14 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (2 xã Ia Ko và Ayun chưa đạt); tổng thu ngân sách đến ngày 30-6 là 42,832 tỷ đồng, đạt 34,87% kế hoạch tỉnh giao và đạt 18,99% kế hoạch của Nghị quyết HĐND huyện giao. Thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội; công tác khám-chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn được quan tâm với 64.2021 lượt người khám. Tai nạn giao thông giảm cả 3 chỉ số so với cùng kỳ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế như: Giá cả vật tư phân bón, nguyên vật liệu, hàng tiêu dùng… còn ở mức cao, ảnh hưởng không nhỏ đến đầu tư sản xuất và đời sống của người dân. Hầu hết các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới của các xã đều bị tụt giảm và khó thực hiện. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi triển khai còn chậm…

Tại phiên thảo luận kỳ họp đã ghi nhận 26 lượt ý kiến. Nhìn chung các đại biểu đồng tình, thống nhất cao với các dự thảo báo cáo, nghị quyết được trình tại kỳ họp; đồng thời, tập trung phân tích, làm rõ hơn những tồn tại trong thời gian qua nhằm thực hiện đạt kết quả trong những tháng cuối năm.

Đại biểu KPuih H'Hạnh tham gia chất vấn tại kỳ họp lần thứ 12 HĐND huyện Chư Sê. Ảnh. Mỹ Duyên

Đại biểu KPuih H'Hạnh tham gia chất vấn tại kỳ họp lần thứ 12 HĐND huyện Chư Sê. Ảnh. Mỹ Duyên

Kỳ họp đã biểu quyết thông qua 8 nghị quyết do Thường trực HĐND và UBND huyện trình, gồm: Tình hình thực hiện các nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2023; chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 12-HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; bổ sung danh mục dự án, kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, từ nguồn tăng thu ngân sách năm 2022; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022; phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo nút giao tại Km 1637+990 đường Hồ Chí Minh (phải tuyến); chương trình giám sát năm 2024 của HĐND huyện; thông qua dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 (nguồn vốn tỉnh phân cấp) và bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 từ nguồn tăng thu ngân sách năm 2022.

ĐINH YẾN-MỸ DUYÊN

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc tại phường Pleiku. Ảnh: P.D

Tăng cường xây dựng Đảng, chủ động phòng-chống bão lũ và phát triển kinh tế-xã hội

(GLO)- Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 2 phường Pleiku và Diên Hồng vào sáng 5-11 về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị sau sáp nhập cũng như công tác chuẩn bị ứng phó bão Kalmaegi.

Đồng chí Dương Mah Tiệp-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo công tác ứng phó bão Kalmaegi tại UBND xã Tuy Phước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp làm việc tại xã Tuy Phước về công tác ứng phó mưa bão

(GLO)- Sáng 5-11, tại trụ sở UBND xã Tuy Phước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự của 4 xã: Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây và Tuy Phước Bắc để chỉ đạo công tác ứng phó với bão Kalmaegi.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các lực lượng và địa phương chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Không để người dân nào bị cô lập khi bão đổ bộ

(GLO)- Ngay khi bão số 13 (Kalmaegi) vào biển Đông, sáng  5-11, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã trực tiếp đi kiểm tra công tác ứng phó bão tại 2 xã ven biển Đề Gi và Cát Tiến. Đây là những địa bàn được dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp khi bão đổ bộ.

Theo ĐB Hoàng Anh, bối cảnh quốc tế hiện nay đặt ra yêu cầu rất lớn đối với Việt Nam về tự chủ chiến lược.

“Tự chủ chiến lược” phải trở thành năng lực hành động quốc gia

(GLO)- Tham gia phiên thảo luận tổ chiều 4-11, góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đại biểu Quốc hội Lê Hoàng Anh đặt vấn đề “tự chủ chiến lược” không chỉ là tư tưởng chính trị của thời kỳ mới, mà phải trở thành năng lực hành động quốc gia.

Lửa bùng lên dữ dội tại chợ Bình Dương (xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai) đêm 4-11.

Gia Lai: Chợ Bình Dương bốc cháy dữ dội trong đêm

(GLO)- Đêm 4-11, một trận hỏa hoạn xảy ra tại chợ Bình Dương thuộc địa bàn thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai), ước tính đã thiêu rụi hàng chục gian hàng của bà con tiểu thương tại chợ. Rất may không có thiệt hại về người.

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13) dự kiến có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, các sở, ngành và doanh nghiệp viễn thông, bưu chính trên địa bàn tỉnh đang triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

Đội Quản lý điện Chư Prông cải tạo lưới điện.

Công ty Điện lực Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) dự báo gây mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ ngập lụt tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn lưới điện và cấp điện ổn định cho nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở

(GLO)- Sáng 4-11, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đã chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường có dự án đi qua.

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, sáng 4-11, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ, đập, với tinh thần “nâng mức độ ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo”.

null