Hành trình lan tỏa tinh thần yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 15-10, Đoàn công tác các địa phương đã có chuyến thăm và làm việc tại Đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi)-nơi được ví như “phên giậu tiền tiêu” bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Đó là hành trình lan tỏa tinh thần yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc.

Từ cầu cảng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, con tàu KN390 bắt đầu hải trình hơn 380 hải lý, đưa đoàn công tác đại diện các tỉnh, thành phố gồm: Quảng Ngãi, Quảng Trị, Gia Lai, Huế và Đà Nẵng hướng về vùng biển Đặc khu Lý Sơn.

Chuyến đi không chỉ mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, mà còn góp phần củng cố niềm tin, khích lệ tinh thần vươn khơi của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân của vùng biển đảo tiền tiêu.

Trang nghiêm lễ chào cờ nơi đầu sóng

Ngay khi đặt chân đến đảo, Đoàn công tác đã tổ chức lễ chào cờ tại Cột cờ Lý Sơn trong không khí thiêng liêng, xúc động. Dưới nền trời xanh thẳm và gió biển rì rào, lá cờ Tổ quốc tung bay kiêu hãnh giữa biển khơi-biểu tượng của niềm tự hào, lòng trung thành và tinh thần kiên cường của dân tộc Việt Nam.

dai-bieu-cac-doan-cong-tac-chao-co-tai-cot-co-ly-son-quang-ngai1.jpg
Đoàn công tác tổ chức lễ chào cờ tại Cột cờ Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi). Ảnh: Minh Trung

Tiếp đó, Đoàn công tác đã đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Đặc khu Lý Sơn, dâng hương tại Đài tưởng niệm Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải nhằm tri ân công lao của các thế hệ cha ông đã ngã xuống để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tại đây, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của người dân Lý Sơn-hậu duệ của hải đội Hoàng Sa năm xưa với khát vọng giữ gìn biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

dai-ta-tran-hong-que-pho-chinh-uy-bo-tu-lenh-vung-canh-sat-bien-2-vieng-nghia-trang-nghia-trang-liet-si-dac-khu-ly-son-quang-ngai.jpg
Đại tá Trần Hồng Quế-Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi). Ảnh: Minh Trung

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Hồng Quế-Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Trưởng đoàn công tác-xúc động nói: “Mỗi lần đặt chân lên đảo Lý Sơn là một lần chúng ta được nhắc nhớ về cội nguồn và trách nhiệm. Nơi đây không chỉ có vẻ đẹp thiên nhiên, mà còn là biểu tượng của lòng quả cảm, của tinh thần bất khuất giữ vững từng tấc biển, tấc trời Tổ quốc”.

Trong chương trình làm việc, Đoàn công tác đã chào xã giao lãnh đạo đặc khu Lý Sơn, trao đổi thông tin về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của địa phương. Lãnh đạo đặc khu cho biết, những năm gần đây, Lý Sơn đã nỗ lực phát triển kinh tế biển, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu nghề cá, gắn sản xuất với bảo vệ nguồn lợi và chủ quyền vùng biển.

Ông Nguyễn Văn Huy-Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Đặc khu Lý Sơn-khẳng định: “Chúng tôi luôn xác định phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ chủ quyền. Mỗi tàu ra khơi không chỉ để đánh bắt, mà còn là một “cột mốc sống” khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông”.

Trong khuôn khổ chuyến đi, Đoàn công tác phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức hội nghị tuyên truyền về phòng-chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU). Tại đây, các đại biểu đã phổ biến quy định, hướng dẫn ngư dân tuân thủ quy trình khai thác hợp pháp, không xâm phạm vùng biển nước ngoài.

Thiếu tá Nguyễn Tuấn Anh-Đội trưởng Đội nghiệp vụ (Phòng Pháp luật, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2) nhấn mạnh: “Đây không chỉ là yêu cầu trước mắt để gỡ "thẻ vàng" của EC, mà còn là cam kết lâu dài của Việt Nam về phát triển nghề cá có trách nhiệm, bền vững, vì tương lai của các thế hệ mai sau”.

Cùng thời điểm, Đoàn đã khảo sát, nắm tình hình an ninh khu vực âu neo đậu tàu thuyền An Hải, tuyên truyền pháp luật cho ngư dân; đồng thời thăm hỏi, động viên bà con đang chuẩn bị cho mùa khai thác mới.

Ngư dân Nguyễn Văn Lai (xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk) đã có dân 20 năm bám biển ở vùng đặc khu Lý Sơn. Ông chia sẻ: “Gặp Cảnh sát biển là bà con chúng tôi yên tâm lắm. Được nghe hướng dẫn về IUU, được tặng cờ, ai cũng thấy mình phải đánh bắt đúng vùng, đúng luật. Có lúc tàu gặp sóng to, các anh còn chia sẻ nước ngọt, lương thực, động viên bà con cố gắng bám biển. Bà con yên tâm hơn khi biết Nhà nước luôn đồng hành, giúp đỡ để vừa làm ăn, vừa giữ biển”.

Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo

doan-cong-tac-tang-co-to-quoc-cho-ngu-dan-dac-khu-ly-son-quang-ngai.jpg
Đoàn công tác tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân Đặc khu Lý Sơn. Ảnh: Minh Trung

Kết thúc chương trình, Đoàn công tác đã tham quan các mô hình sản xuất, kinh doanh tiêu biểu của nhân dân trên đảo, ghi nhận tinh thần vượt khó, sáng tạo của người dân Lý Sơn trong phát triển kinh tế-xã hội.

Từ mô hình nuôi trồng thủy sản kết hợp du lịch trải nghiệm, đến chế biến hải sản khô, trồng tỏi đặc sản... tất cả đều cho thấy hướng đi mới trong phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và phát huy giá trị địa phương.

Đại diện Đoàn công tác đánh giá cao nỗ lực của chính quyền và nhân dân trong việc kết hợp giữa phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền quốc gia, coi đó là tiền đề quan trọng để Lý Sơn trở thành trung tâm hậu cần nghề cá và du lịch biển đảo của Quảng Ngãi trong thời gian tới.

Đại tá Trần Hồng Quế khẳng định: “Mỗi chuyến ra khơi, mỗi ngọn khói lam chiều trên đảo là một phần hồn của Tổ quốc. Chúng tôi mong muốn cùng địa phương chung tay xây dựng Lý Sơn ngày càng giàu mạnh, vừa là hậu phương vững chắc, vừa là tiền tiêu vững vàng giữa biển Đông”.

Chuyến công tác tại Đặc khu Lý Sơn khép lại trong không khí đầm ấm, chân tình. Những hình ảnh thiêng liêng tại cột cờ Tổ quốc, những lời tâm huyết của ngư dân và chính quyền địa phương đã để lại nhiều cảm xúc sâu sắc.

Đó không chỉ là chuyến làm việc mang tính nhiệm vụ, mà còn là hành trình lan tỏa tinh thần yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm của mỗi người Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc từ biển khơi.

Có thể bạn quan tâm

Theo ĐB Hoàng Anh, bối cảnh quốc tế hiện nay đặt ra yêu cầu rất lớn đối với Việt Nam về tự chủ chiến lược.

“Tự chủ chiến lược” phải trở thành năng lực hành động quốc gia

(GLO)- Tham gia phiên thảo luận tổ chiều 4-11, góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đại biểu Quốc hội Lê Hoàng Anh đặt vấn đề “tự chủ chiến lược” không chỉ là tư tưởng chính trị của thời kỳ mới, mà phải trở thành năng lực hành động quốc gia.

Lửa bùng lên dữ dội tại chợ Bình Dương (xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai) đêm 4-11.

Gia Lai: Chợ Bình Dương bốc cháy dữ dội trong đêm

(GLO)- Đêm 4-11, một trận hỏa hoạn xảy ra tại chợ Bình Dương thuộc địa bàn thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai), ước tính đã thiêu rụi hàng chục gian hàng của bà con tiểu thương tại chợ. Rất may không có thiệt hại về người.

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13) dự kiến có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, các sở, ngành và doanh nghiệp viễn thông, bưu chính trên địa bàn tỉnh đang triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

Đội Quản lý điện Chư Prông cải tạo lưới điện.

Công ty Điện lực Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) dự báo gây mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ ngập lụt tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn lưới điện và cấp điện ổn định cho nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở

(GLO)- Sáng 4-11, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đã chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường có dự án đi qua.

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, sáng 4-11, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ, đập, với tinh thần “nâng mức độ ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo”.

Đại biểu Lê Hoàng Anh tham gia ý kiến về Dự thảo Luật Thương mại điện tử tại buổi thảo luận tổ vào chiều 3-11.

Phân định rõ tiền kiểm và hậu kiểm, quản lý chặt chẽ các nền tảng thương mại điện tử

(GLO)- Tham gia thảo luận tại tổ về dự thảo Luật Thương mại điện tử, đại biểu Lê Hoàng Anh (thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai) cho rằng cần phân định rõ tiền kiểm và hậu kiểm, cắt giảm gánh nặng thủ tục báo cáo nhưng vẫn quản lý được nền tảng thương mại điện tử.

Lực lượng quân đội chủ động ứng phó với bão Kalmaegi.

Lực lượng quân đội chủ động ứng phó với bão Kalmaegi

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của cơn bão Kalmaegi, Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đang tập trung theo dõi, nắm chắc diễn biến của bão và xây dựng các kịch bản chi tiết nhằm đảm bảo năng lực chủ động ứng phó, khả năng cơ động nhanh, xử lý kịp thời các tình huống.

Việc chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện theo nguyên tắc chuyển giao nguyên trạng đơn vị sự nghiệp công lập. Ảnh minh họa: VGP

Bổ sung quy định về chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 283/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 7-10-2020 quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó, bổ sung quy định về chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập.

null