Giáo dục quyền con người cần sự tham gia của toàn dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 11-12, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị toàn quốc về giáo dục quyền con người theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Đồng chí Phạm Minh Chính-Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và GS-TS. Nguyễn Xuân Thắng-Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Điểm cầu Gia Lai được tổ chức tại Trường Chính trị tỉnh (TP. Pleiku), với sự tham dự của lãnh đạo nhà trường, Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở, ngành liên quan. Cùng với đó còn có đại diện lãnh đạo các Phân hiệu: Trường Đại học Lâm nghiệp; Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh.

a510b590b205085b5114.jpg
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Lam Nguyên

Ngày 5-9-2017, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Đưa nội dung quyền con người (QCN) vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025”.

Các mục tiêu của đề án bao gồm: Hoàn thành việc bồi dưỡng kiến thức về QCN cho đội ngũ chuyên gia, giảng viên, giáo viên và cán bộ cốt cán tham gia biên soạn chương trình giáo dục, sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu của từng cấp học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; tập huấn cho giảng viên, giáo viên thí điểm đưa nội dung QCN vào chương trình giáo dục; tổ chức dạy thí điểm nội dung giáo dục QCN cho các cấp học, chương trình đào tạo.

Đến năm 2025, đề án đưa ra mục tiêu phấn đấu 100% cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên trực tiếp tham gia giảng dạy về QCN trong hệ thống giáo dục quốc dân được tập huấn, bồi dưỡng; hoàn thành việc biên soạn và đưa vào sử dụng sách giáo khoa, giáo trình, các tài liệu tham khảo về QCN phục vụ giảng dạy, đào tạo phù hợp với từng cấp học và trình độ đào tạo; 100% cơ sở giáo dục tổ chức giáo dục QCN cho người học.

cac-em-thieu-nhi-da-manh-dan-bay-to-tam-tu-nguyen-vong-cua-minh-tai-buoi-doi-thoai.jpg
Các em thiếu nhi bày tỏ nguyện vọng tại buổi đối thoại với đại biểu HĐND TP. Pleiku vào tháng 9-2024. Đây là một trong những hoạt động triển khai quyền trẻ em nói riêng, quyền con người nói chung tại Gia Lai. Ảnh: Hồng Thương

Đến nay, các cơ quan tham gia đề án đã hoàn thành một khối lượng lớn các nhiệm vụ thông qua nhiều hoạt động khác nhau như: tổ chức hội thảo, hội nghị, tập huấn; triển khai các đề tài khoa học; hoàn thiện các khung chương trình đào tạo; tổ chức hoạt động đối ngoại cũng như biên dịch tài liệu nước ngoài; tuyên truyền, quảng bá. Đặc biệt là đã biên soạn và xuất bản được nhiều ấn phẩm là các sách tham khảo, chuyên khảo, tài liệu hướng dẫn trên lĩnh vực QCN…

Các sản phẩm của đề án đã được xã hội hóa và đến với người học, công chúng, góp phần nâng cao nhận thức xã hội và hiệu quả đào tạo về QCN trong các cơ sở đào tạo ở Việt Nam nói chung, nhất là trong đào tạo cao cấp lý luận chính trị và sau đại học tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Hoạt động của Đề án đã được đưa vào báo cáo về tình hình thực hiện QCN ở Việt Nam cũng như trong các cuộc đối thoại về QCN giữa Việt Nam với các tổ chức quốc tế và quốc gia khác.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Quyền con người là quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật. Thời gian qua, việc đảm bảo QCN và giáo dục QCN của Việt Nam đã đạt nhiều kết quả quan trọng, đây là điều rất đáng hoan nghênh.

Thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cần xem công tác giáo dục QCN là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và sự tham gia của toàn dân. Về giải pháp, cần tiếp tục triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách, pháp luật về bảo vệ QCN; thể chế hóa đầy đủ các nội dung về QCN đã được Hiến pháp quy định.

Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục thực hiện tốt an sinh xã hội, hỗ trợ đối tượng yếu thế; tăng cường vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội trong việc tuyên truyền, bảo vệ QCN. Cùng với đó tích cực tham gia các tổ chức quốc tế liên quan đến bảo vệ QCN; tập trung hoàn thành các nội dung của đề án trong năm 2025 và tiến hành tổng kết, xây dựng đề án giai đoạn kế tiếp; đẩy mạnh truyền thông; tăng cường công tác phối hợp...

Có thể bạn quan tâm

Theo ĐB Hoàng Anh, bối cảnh quốc tế hiện nay đặt ra yêu cầu rất lớn đối với Việt Nam về tự chủ chiến lược.

“Tự chủ chiến lược” phải trở thành năng lực hành động quốc gia

(GLO)- Tham gia phiên thảo luận tổ chiều 4-11, góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đại biểu Quốc hội Lê Hoàng Anh đặt vấn đề “tự chủ chiến lược” không chỉ là tư tưởng chính trị của thời kỳ mới, mà phải trở thành năng lực hành động quốc gia.

Lửa bùng lên dữ dội tại chợ Bình Dương (xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai) đêm 4-11.

Gia Lai: Chợ Bình Dương bốc cháy dữ dội trong đêm

(GLO)- Đêm 4-11, một trận hỏa hoạn xảy ra tại chợ Bình Dương thuộc địa bàn thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai), ước tính đã thiêu rụi hàng chục gian hàng của bà con tiểu thương tại chợ. Rất may không có thiệt hại về người.

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13) dự kiến có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, các sở, ngành và doanh nghiệp viễn thông, bưu chính trên địa bàn tỉnh đang triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

Đội Quản lý điện Chư Prông cải tạo lưới điện.

Công ty Điện lực Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) dự báo gây mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ ngập lụt tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn lưới điện và cấp điện ổn định cho nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở

(GLO)- Sáng 4-11, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đã chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường có dự án đi qua.

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, sáng 4-11, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ, đập, với tinh thần “nâng mức độ ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo”.

Đại biểu Lê Hoàng Anh tham gia ý kiến về Dự thảo Luật Thương mại điện tử tại buổi thảo luận tổ vào chiều 3-11.

Phân định rõ tiền kiểm và hậu kiểm, quản lý chặt chẽ các nền tảng thương mại điện tử

(GLO)- Tham gia thảo luận tại tổ về dự thảo Luật Thương mại điện tử, đại biểu Lê Hoàng Anh (thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai) cho rằng cần phân định rõ tiền kiểm và hậu kiểm, cắt giảm gánh nặng thủ tục báo cáo nhưng vẫn quản lý được nền tảng thương mại điện tử.

Gia Lai chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 13

Gia Lai chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, được dự báo là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Gia Lai-Quảng Ngãi vào ngày 7-11, tỉnh Gia Lai chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, công trình và bảo vệ sản xuất.

Lực lượng quân đội chủ động ứng phó với bão Kalmaegi.

Lực lượng quân đội chủ động ứng phó với bão Kalmaegi

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của cơn bão Kalmaegi, Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đang tập trung theo dõi, nắm chắc diễn biến của bão và xây dựng các kịch bản chi tiết nhằm đảm bảo năng lực chủ động ứng phó, khả năng cơ động nhanh, xử lý kịp thời các tình huống.

Việc chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện theo nguyên tắc chuyển giao nguyên trạng đơn vị sự nghiệp công lập. Ảnh minh họa: VGP

Bổ sung quy định về chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 283/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 7-10-2020 quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó, bổ sung quy định về chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập.

null