Giám sát việc thực hiện pháp luật về đất đai tại Mang Yang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 5-10, đoàn giám sát do bà Đinh Ly An-Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh, Phó trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại UBND huyện Mang Yang về việc chấp hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai từ đầu năm 2020 đến tháng 6-2023. Tham dự buổi làm việc có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt.

Quang cảnh buổi làm việc của đoàn giám sát HĐND tỉnh với UBND huyện Mang Yang. Ảnh: Ngọc Sang
Quang cảnh buổi làm việc của đoàn giám sát HĐND tỉnh với UBND huyện Mang Yang. Ảnh: Ngọc Sang

Báo cáo với đoàn giám sát, từ đầu năm 2020 đến tháng 6-2023, để tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đồng thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện. Theo đó, nhận thức về chấp hành quy định pháp luật trong sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân và quần chúng nhân dân có chuyển biến tích cực, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện tốt công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Cùng với đó, UBND huyện đã tổ chức 2 hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm hành chính cho 147 cán bộ, công chức phụ trách lĩnh vực này ở cấp huyện và cấp xã…

Tuy nhiên, một bộ phận nhỏ người dân nhận thức về chấp hành quy định pháp luật còn hạn chế. Mặc khác, các quy trình thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai còn khá phức tạp; các quy định về đất đai khá nhiều, thường xuyên thay đổi; người dân không thực hiện các thủ tục để xin phép chuyển mục đích sử dụng đất mà tự ý xây dựng các công trình nhà ở.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt nêu ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Sang
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt nêu ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Sang

Qua công tác kiểm tra, cơ quan chuyên môn và UBND cấp xã đã phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai 21 vụ với tổng số tiền 107 triệu đồng. Các hành vi vi phạm gồm: chuyển đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất nông nghiệp vào mục đích khác... Thời gian qua, trên địa bàn huyện không có trường hợp khiếu nại, tố cáo, khởi kiện liên quan đến công tác xử phạt; công tác lưu trữ hồ sơ xử phạt được thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Ủy ban nhân dân huyện Mang Yang đề nghị đoàn giám sát kiến nghị cấp có thẩm quyền cần ban hành các quy định, hướng dẫn cụ thể đối với hướng xử lý, hướng dẫn người dân thực hiện trong việc cải tạo, chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Các sở, ngành thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai cho đội ngũ công chức tham mưu quản lý nhà nước của cấp huyện, cấp xã. Kịp thời hướng dẫn giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình xử lý vi phạm ở cơ sở.

Ông Lê Trọng-Chủ tịch UBND huyện Mang Yang nêu kiến nghị với đoàn giám sát. Ảnh: Ngọc Sang
Ông Lê Trọng-Chủ tịch UBND huyện Mang Yang nêu kiến nghị với đoàn giám sát. Ảnh: Ngọc Sang

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Đinh Ly An ghi nhận một số kết quả địa phương đã thực hiện thời gian qua. Đồng thời đề nghị thời gian tới, UBND huyện Mang Yang phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên phụ trách địa bàn để nắm bắt tình hình, không để xảy ra các trường hợp vi phạm về đất đai. Tăng cường kiểm tra việc triển khai thực hiện pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn. Cùng với đó, phát huy vai trò của các hội, đoàn thể trong tuyên truyền luật đất đai, xây dựng cho người dân được biết. Đối với các cơ quan, ban ngành liên quan cần quan tâm giải quyết các kiến nghị của địa phương thuộc thẩm quyền, nhằm đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của người dân…

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

null