Giải thưởng Mai An Tiêm và bước chuyển của nông sản Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Câu chuyện sản phẩm nông sản tiêu biểu của các hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh Gia Lai được vinh danh tại Giải thưởng Mai An Tiêm năm 2026 cho thấy nông sản địa phương đang từng bước rời khỏi quỹ đạo sản xuất nhỏ lẻ để đi vào con đường chuẩn hóa, xây dựng thương hiệu và gia tăng giá trị.

Trong 50 sản phẩm tiêu biểu cả nước được Liên minh HTX Việt Nam vinh danh tối 10-4, Gia Lai có 4 sản phẩm, gồm: Tiêu sọ hữu cơ Lệ Chí (HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Yang, xã Kon Gang), dầu dừa tinh khiết (HTX Nông nghiệp Ngọc An, phường Hoài Nhơn), gạo hữu cơ (HTX Nông nghiệp Ân Tín, xã Vạn Đức) và mật ong Phương Di (HTX Mật ong Phương Di Bee, xã Gào).

giai-thuong-mai-an-tiem-va-buoc-chuyen-cua-nong-san-gia-lai.jpg
Gia Lai có 4 sản phẩm được vinh danh tại Giải thưởng Mai An Tiêm năm 2026. Ảnh: ĐVCC

Từ nông sản quen thuộc đến giá trị được “định danh”

Câu chuyện của sản phẩm tiêu sọ hữu cơ Lệ Chí là một ví dụ điển hình của việc đầu tư quy trình sản xuất bài bản, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của thị trường.

Gắn bó với vùng đất Lệ Chí, bà Nguyễn Thị Nga - Phó Giám đốc HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Yang lựa chọn con đường khó là khôi phục vùng hồ tiêu theo hướng hữu cơ trong bối cảnh sản xuất nhỏ lẻ dần mất lợi thế.

“Cây hồ tiêu được canh tác nương vào đất mẹ, thuận theo tự nhiên là cách mà chúng tôi áp dụng. Nghe đơn giản nhưng đằng sau đó là cả một triết lý sản xuất tôn trọng tự nhiên để hướng tới giá trị bền vững” - bà Nga chia sẻ.

2-2283.jpg
Sản phẩm tiêu sọ hữu cơ Lệ Chí của HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Yang đạt Giải thưởng Mai An Tiêm năm 2026. Ảnh: V.T

Từ những bước đi ban đầu, HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Yang đã xây dựng được quy trình canh tác xanh, đạt chứng nhận hữu cơ theo tiêu chuẩn Mỹ và châu Âu do tổ chức quốc tế Control Union cấp.

Đặc biệt, khi sản phẩm được công nhận OCOP 5 sao, tiêu sọ Lệ Chí có cơ sở để bước vào phân khúc cao cấp, mở rộng thị trường trong và ngoài nước.

HTX Mật ong Phương Di Bee với sản lượng khoảng 100 tấn mỗi năm không dừng ở việc khai thác mật ong thô mà tổ chức sản xuất theo chuỗi liên kết, kiểm soát chặt chẽ từ khai thác đến chế biến, bảo quản.

Mục tiêu là giữ trọn enzyme tự nhiên, hương hoa đặc trưng và giá trị dinh dưỡng trong từng sản phẩm. Trên nền tảng đó, HTX phát triển hệ sinh thái sản phẩm từ mật ong theo hướng khoa học, minh bạch, phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe.

Bà Trần Thị Hoàng Anh - Giám đốc HTX Mật ong Phương Di Bee - cho hay: Việc được vinh danh tại Giải thưởng Mai An Tiêm là động lực để HTX tiếp tục đầu tư tiêu chuẩn hóa quy trình sản xuất, truy xuất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu, hướng tới các thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc.

Trong khi đó, sản phẩm dầu dừa tinh khiết Ngọc An được phát triển từ vùng dừa Tam Quan. HTX Nông nghiệp Ngọc An lựa chọn hướng sản xuất sạch, giữ nguyên hương vị tự nhiên, coi sản phẩm không chỉ là hàng hóa mà là sự kết tinh của vùng đất và kinh nghiệm canh tác qua nhiều thế hệ.

Tương tự, sản phẩm gạo hữu cơ của HTX Nông nghiệp Ân Tín cũng cho thấy một xu hướng rõ rệt là nông sản hàng hóa muốn tồn tại phải “sạch” và phải chứng minh được giá trị bằng tiêu chuẩn cụ thể.

Cơ hội để sản phẩm vươn xa

Ông Bùi Long Xuân - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc HTX Nông nghiệp Ân Tín - cho biết, ngay từ đầu, HTX đã xác định không đi theo lối sản xuất đại trà.

Gạo hữu cơ được làm ra từ quy trình canh tác nghiêm ngặt, nói không với hóa chất, bảo đảm tính minh bạch từ đồng ruộng đến bàn ăn. Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến nguồn gốc và chất lượng, đây chính là lợi thế giúp sản phẩm không bị hòa lẫn trên thị trường.

3-3250.jpg
Sản phẩm gạo hữu cơ của HTX Nông nghiệp Ân Tín. Ảnh: Dũng Nhân

Điểm đáng chú ý là các HTX không dựa vào lợi thế vốn hay công nghệ đột phá mà dựa vào thay đổi tư duy sản xuất, không chỉ “bán cái mình có” mà chuyển sang “làm cái thị trường cần”; không chạy theo sản lượng mà tập trung vào chất lượng, chế biến và thương hiệu.

Việc đạt các giải thưởng cấp quốc gia và chứng nhận OCOP 5 sao đã mở ra cơ hội tiếp cận thị trường rộng lớn hơn, vấn đề còn lại là quy mô và khả năng duy trì chất lượng ổn định.

Theo bà Nguyễn Thị Nga - HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Yang, phát triển sản xuất gắn với chế biến và từng bước đưa sản phẩm ra thị trường Trung Quốc, Nhật Bản. Còn HTX Mật ong Phương Di Bee tận dụng liên kết để mở rộng quy mô, đồng thời đầu tư công nghệ nhằm nâng cao giá trị gia tăng.

Mật ong không còn chỉ bán dạng thô mà được chế biến, đóng gói chuyên nghiệp, hướng tới các kênh phân phối hiện đại. Giá trị từ sản phẩm chế biến có thể cao gấp 4-5 lần so với trước.

Có thể bạn quan tâm

gia-lai-xu-ly-dut-diem-ton-tai-chong-khai-thac-IUU

Gia Lai: Xử lý dứt điểm tồn tại trong chống khai thác IUU

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp vừa ký ban hành Văn bản số 12699/UBND-NNMT yêu cầu các sở, ngành, lực lượng và địa phương liên quan khẩn trương khắc phục những tồn tại trong đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Liên kết sản xuất giúp cà phê Bờ Ngoong vươn xa

Liên kết sản xuất giúp cà phê Bờ Ngoong vươn xa

(GLO)- Từ những rẫy cà phê sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, người dân xã Bờ Ngoong (tỉnh Gia Lai) đang thay đổi cách làm bằng việc liên kết vào hợp tác xã (HTX), sản xuất theo quy trình bền vững, xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn và kết nối với doanh nghiệp để nâng tầm giá trị cà phê địa phương.

gia-lai-huong-dan-ngu-dan-khai-thac-hai-san-an-toan-hieu-qua

Gia Lai tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản an toàn, hiệu quả

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã ký ban hành Văn bản 12566/UBND-NNMT gửi các sở, ngành, địa phương ven biển yêu cầu tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản phù hợp với ngư trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn cho người, tàu cá hoạt động trên biển.

Nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

Gia Lai đầu tư nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

(GLO)- Gia Lai có khoảng 5.500 ha chanh dây, sản lượng khoảng 210 nghìn tấn/năm. Từ quả chanh dây tươi, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã tạo ra nhiều sản phẩm như dịch cấp đông, nước ép cô đặc, tinh cốt..., qua đó mở rộng đầu ra, nâng giá trị và giảm áp lực tiêu thụ trong mùa thu hoạch.

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

(GLO)- Việt Nam hiện có khoảng 2,5 triệu ha rừng keo, chiếm phần lớn diện tích rừng keo của thế giới. Thế nhưng khoảng 80% sản lượng gỗ keo vẫn được đưa vào sản xuất dăm gỗ và viên nén, đặt ra bài toán chuyển từ bán nguyên liệu giá trị thấp sang chế biến sâu, tạo giá trị cao hơn.

Học làm nông nghiệp qua những mùa cây

Học làm nông nghiệp qua những mùa cây

(GLO)- Từ mô hình sản xuất thực tế, Khoa Nông nghiệp và Môi trường đưa bài học vào kỹ năng nghề, lấy những vấn đề phát sinh làm chất liệu đổi mới đào tạo, gắn nhà trường với sản xuất và nhu cầu doanh nghiệp.

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

(GLO)- Từ những diện tích sản xuất kém hiệu quả, người dân xã Ia Tôr (tỉnh Gia Lai) đang từng bước thay đổi tư duy, lựa chọn cây trồng phù hợp để nâng cao hiệu quả sản xuất. Ðây cũng là hướng đi được xã thúc đẩy, đưa sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tạo sinh kế và giảm nghèo bền vững.

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

(GLO)- Bám sát định hướng sản xuất của tỉnh Gia Lai và các địa phương trong khu vực, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (phường Quy Nhơn Nam) tập trung chọn tạo, chuyển giao các giống cây trồng có năng suất, chất lượng, khả năng thích ứng tốt.

null