Già làng, người uy tín giữ bình yên buôn làng ở Ia Rsai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tại xã Ia Rsai, già làng và người uy tín không chỉ làm cầu nối giữa chính quyền và người dân, mà còn trực tiếp hòa giải mâu thuẫn, tuyên truyền pháp luật và vận động bà con chấp hành chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước.

Nhờ đó, nhiều hủ tục lạc hậu được xóa bỏ, an ninh trật tự được giữ vững, khối đại đoàn kết trong cộng đồng ngày càng bền chặt.

Già làng Rơ Châm Grốt (SN 1954) - người uy tín trong buôn Đoàn Kết - được bà con tín nhiệm bầu làm già làng từ năm 2015. Với kinh nghiệm từng công tác trong lực lượng CA xã, ông có hiểu biết nhất định về pháp luật, từ đó vận dụng linh hoạt trong công tác tuyên truyền, hòa giải.

gia-lang-2.jpg
Già làng Rơ Châm Grốt (thứ 2 từ trái qua) thường xuyên trò chuyện, tuyên truyền, vận động bà con trong làng chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Ảnh: L.N

Theo ông Grốt, muốn bà con nghe và làm theo thì không thể chỉ nói lý thuyết mà phải kết hợp hài hòa giữa pháp luật với phong tục, tập quán của buôn làng. “Mình vừa giải thích theo pháp luật, vừa nói theo cái tình, cái lý của buôn thì bà con mới hiểu, mới phục” - ông chia sẻ.

Trước đây, tại buôn Đoàn Kết, tình trạng tranh chấp đất đai, mâu thuẫn hôn nhân, đòi hỏi sính lễ, đền bù còn khá phức tạp. Có trường hợp khi vợ chồng chia tay, phía gia đình bên vợ yêu cầu đền bù tới vài con bò, gây khó khăn cho các bên.

Tuy nhiên, nhờ sự kiên trì vận động của già làng, người uy tín, những hủ tục này từng bước được xóa bỏ. “Giờ bà con giải quyết nhẹ nhàng hơn, không còn chuyện đòi hỏi nặng nề như trước, chủ yếu là hòa giải để giữ đoàn kết. Có vụ phải đi lại nhiều lần mới xong, nhưng mình phải kiên trì thì bà con mới đồng thuận” - ông Grốt cho biết thêm.

gia-lang-1.jpg
Già làng Rơ Ô Bhot (bìa phải), ở buôn Du cùng cán bộ trong buôn trao đổi về phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa và giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở. Ảnh: L.N

Tại buôn Du, vai trò của già làng Rơ Ô Bhot (SN 1960) cũng được phát huy rõ nét. Ông cho biết từ năm 2013 đến nay, ông luôn phối hợp với bí thư chi bộ, trưởng thôn tổ chức họp dân, tuyên truyền bà con chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào những vấn đề thiết thực như: Không tảo hôn, không bạo lực gia đình; không uống rượu say gây mất trật tự; không tranh chấp đất đai; cho con cháu đi học đầy đủ; chấp hành nghĩa vụ quân sự… Đồng thời, ông vận động bà con đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, giữ gìn ANTT.

Theo ông Bhot, khi người dân trong buôn xảy ra mâu thuẫn, ông cùng các lực lượng đến tận nơi nắm bắt tình hình, phân tích đúng sai và tổ chức hòa giải. Từ đầu năm 2026 đến nay, ông đã hòa giải thành công 6 vụ việc, chủ yếu liên quan đến bạo lực gia đình, mâu thuẫn do uống rượu và tranh chấp đất đai.

“Muốn hiệu quả thì phải kết hợp giữa pháp luật với phong tục tập quán để các bên dễ tiếp nhận. Quan trọng nhất là phải kiên trì, nói cho bà con hiểu, không để xảy ra khiếu kiện vượt cấp…” - ông Bhot nhấn mạnh.

Theo ông Hiao Khanh - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Du, trong công tác điều hành ở cơ sở, vai trò của già làng, người uy tín rất quan trọng. “Nếu chỉ áp dụng pháp luật một cách cứng nhắc thì nhiều khi bà con chưa đồng thuận. Nhưng với già làng, người uy tín - những người am hiểu phong tục, thì việc vận dụng cả hai để thuyết phục dễ được chấp nhận hơn. Nhờ đó, hầu hết các vụ việc đều được giải quyết tại chỗ, không phát sinh khiếu kiện” - ông Khanh đánh giá.

Tại buôn Chư Tê, ông Rô Thơn (SN 1976), người uy tín trong cộng đồng, cũng tích cực tham gia công tác hòa giải. Dù không giữ chức vụ trong thôn, nhưng khi bà con có việc, ông luôn sẵn sàng hỗ trợ. “Mình đã được bà con tin tưởng thì phải có trách nhiệm, phải làm trước để dân làm theo. Khi có mâu thuẫn, mình cùng già làng, thôn trưởng xuống tìm hiểu, phân tích để hai bên hiểu và hòa giải” - ông Thơn cho hay.

Trong quá trình xử lý, ông Thơn luôn yêu cầu các bên lắng nghe, chấp hành và lập cam kết sau hòa giải để tránh tái diễn. “Hiện nay, trong buôn cơ bản không còn hủ tục như phạt vạ, đốt bò; các mâu thuẫn đều được giải quyết tại chỗ, chưa có trường hợp phải gửi đơn lên xã” - ông Thơn nói.

Bà Nguyễn Thị Kim Diễm, Bí thư Đảng ủy xã Ia Rsai, cho hay: Xã hiện có 15 già làng, người uy tín - những người có tiếng nói trong cộng đồng, am hiểu phong tục tập quán và giàu kinh nghiệm vận động quần chúng, được bà con tin tưởng.

Đây là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân. Nhờ phát huy tốt vai trò này, nhiều chủ trương, chính sách đã đi vào cuộc sống; các mâu thuẫn được giải quyết ngay từ cơ sở, hạn chế khiếu kiện vượt cấp.

“Già làng, người uy tín không chỉ góp phần giữ gìn ANTT mà còn là hạt nhân trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Nhiều hủ tục lạc hậu từng bước được xóa bỏ, đời sống văn hóa ở khu dân cư ngày càng nâng cao” - bà Diễm nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Thoát nạn sau vụ tai nạn giao thông, vợ chồng tiểu thương ở Gia Lai mời cơm tri ân những người đã giúp đỡ bằng tấm thiệp mời gây xôn xao dư luận

Tấm thiệp “từ cõi chết trở về” và bữa cơm nghĩa tình

(GLO)- Tấm thiệp “Lễ cúng tạ - từ cõi chết trở về” bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người không khỏi tò mò, thậm chí rùng mình. Đây là lời mời “kỳ lạ” của một cặp vợ chồng tiểu thương ở Gia Lai, những người may mắn vượt qua lằn ranh sống - chết và trở lại với lòng biết ơn sâu sắc.

Nữ nhân viên y tế 25 lần hiến máu cứu người

Nữ nhân viên y tế 25 lần hiến máu cứu người

(GLO)- Những năm qua, chị Phan Thị Trà My (36 tuổi, nhân viên Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) luôn có mặt khi bệnh nhân cần máu cấp cứu. Đến nay, chị đã 25 lần hiến máu cứu người và là tấm gương sáng trong phong trào hiến máu tình nguyện.

Xã Chư Sê ra mắt mô hình “Gia đình số” .

Xã Chư Sê ra mắt mô hình “Gia đình số”

(GLO)- Tối 23-4, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Chư Sê phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình truyền thông nâng cao nhận thức về phong trào “Bình dân học vụ số”; hướng dẫn sử dụng VNeID mức độ 2; phổ biến Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số và ra mắt mô hình “Gia đình số”.

Thư viện Pleiku và hành trình gieo mầm văn hóa đọc.

Thư viện Pleiku và hành trình gieo mầm văn hóa đọc

(GLO)- Ba năm qua, Thư viện Pleiku kiên trì gieo những “hạt giống” văn hóa đọc trong học sinh ở khu vực Tây Gia Lai. Từ ngoại khóa đọc sách đến những chuyến xe thư viện lưu động, hành trình ấy đang từng bước góp phần hình thành thói quen đọc và nuôi dưỡng tình yêu tri thức ở độc giả trẻ.

Phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Chia nhỏ địa bàn, làm chắc từng bước

Phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Chia nhỏ địa bàn, làm chắc từng bước

(GLO)- Thực hiện mô hình “Mỗi tuần một thôn/bản/làng/khu phố hoàn thành chỉ tiêu phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT)”, BHXH cơ sở Phù Mỹ (tỉnh Gia Lai) đang cùng 7 xã thuộc địa bàn phụ trách “chia nhỏ để làm chắc”, góp phần đưa chính sách an sinh lan tỏa sâu rộng ở cơ sở.

Chăm lo người khuyết tật ngày càng đi vào chiều sâu

Chăm lo người khuyết tật ngày càng đi vào chiều sâu

(GLO)- Những năm qua, công tác hỗ trợ người khuyết tật trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Chính sách của Nhà nước và sự quan tâm của cộng đồng được triển khai đồng bộ ở cơ sở, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống và tạo điều kiện để họ hòa nhập xã hội.

null