Gia Lai: Yêu cầu chấm dứt tình trạng đốt thực bì không đảm bảo an toàn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), chấn chỉnh tình trạng đốt thực bì không đảm bảo an toàn sau thu hoạch.

Theo UBND tỉnh, thời gian qua, công tác PCCCR trên địa bàn tỉnh tuy đã được quan tâm nhưng tình trạng người dân đốt thực bì sau thu hoạch vẫn còn tái diễn, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng và tai nạn đáng tiếc.

Đáng chú ý, theo báo cáo của UBND xã Cửu An, 1 vụ đốt thực bì tại rẫy đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, khiến 2 người tử vong.

chan-chinh-dot-thuc-bi-khong-an-toan.jpg
UBND tỉnh yêu cầu các địa phương chấm dứt tình trạng đốt thực bì không an toàn. Ảnh: Trọng Lợi

Để tăng cường hiệu quả công tác PCCCR, hạn chế thấp nhất các vụ việc tương tự xảy ra, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương hướng dẫn UBND các xã, phường và các chủ rừng triển khai quyết liệt biện pháp PCCCR, đưa ra giải pháp cụ thể để chấm dứt tình trạng đốt thực bì sau thu hoạch; đồng thời theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo UBND tỉnh.

UBND các xã, phường và các đơn vị chủ rừng chịu trách nhiệm trực tiếp trong quản lý địa bàn, bảo vệ rừng; tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện sớm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là đốt thực bì không đảm bảo an toàn, không để xảy ra cháy rừng và tai nạn tương tự...

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn tỉnh không xảy ra cháy rừng.

Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Trong quý II/2026, toàn tỉnh trồng mới 4.750 ha rừng, đạt 112,3% kế hoạch quý.

Lũy kế từ đầu năm 2026 đến nay, diện tích rừng trồng đạt 6.130 ha, gồm 6.122 ha rừng trồng tập trung và 8 ha cây phân tán. Trong đó, diện tích trồng rừng gỗ lớn đạt 428 ha, đạt 104% kế hoạch 6 tháng đầu năm. Bên cạnh đó, toàn tỉnh đã sản xuất hơn 109,3 triệu cây giống lâm nghiệp các loại.

Đến nay, diện tích rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững đạt hơn 23.331 ha, trong đó rừng trồng hơn 23.078 ha và rừng tự nhiên là 253,04 ha.

Có thể bạn quan tâm

Chấn chỉnh xe điện du lịch hoạt động sai quy định

Chấn chỉnh xe điện du lịch hoạt động sai quy định

(GLO)- Dù đã có quy định rõ về tuyến đường và khung giờ hoạt động, nhiều xe điện chở khách tại khu vực Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) vẫn vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Lực lượng CSGT đang tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm để lập lại trật tự và đưa loại hình vận tải này vào nền nếp.

Người dân giao nộp tê tê, rùa núi vàng quý hiếm

Người dân giao nộp tê tê, rùa núi vàng quý hiếm

(GLO)- Ngày 4-7, Công an xã An Lương (tỉnh Gia Lai) xác nhận, đơn vị vừa phối hợp với UBND xã và lực lượng Kiểm lâm địa bàn thả về môi trường tự nhiên 2 cá thể động vật hoang dã quý hiếm, gồm 1 cá thể tê tê và 1 cá thể rùa núi vàng, sau khi được người dân tự nguyện giao nộp.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai kiến nghị sửa chữa, khắc phục hàng loạt bất cập trên tuyến quốc lộ 19B và ĐH 26.

Đề nghị khắc phục hàng loạt bất cập trên tuyến quốc lộ 19B và ĐH 26

(GLO)- Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản kiến nghị gửi Ban Quản lý Dự án các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh Gia Lai về một số biện pháp cần thực hiện nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 19B và ĐH 26 qua các xã Bình An, Bình Khê.

Cụ bà khuyết tật 76 tuổi được Viện kiểm sát nhân dân khu vực 11 (tỉnh Gia Lai) giúp đỡ thủ tục hưởng chế độ bảo trợ.

Cụ bà khuyết tật 76 tuổi được Viện kiểm sát hỗ trợ hưởng chế độ bảo trợ

(GLO)- Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) khu vực 11 (tỉnh Gia Lai) vừa phối hợp với UBND xã Chư Pưh tổ chức trao giấy xác nhận khuyết tật và các quyết định liên quan đến chế độ trợ giúp xã hội cho người khuyết tật đối với bà Siu H'Awat (SN 1950, trú tại làng Plei Thông A, xã Chư Pưh).

null