Gia Lai: Tìm kiếm, quy tập 99 hài cốt liệt sĩ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 24-10, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2016-2018 và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2017-2018. Tham dự hội nghị có đồng chí Huỳnh Nữ Thu Hà-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh và Đại tá Võ Văn Hưng-Phó Chủ nhiệm Chính trị, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Bộ Tư lệnh Quân khu V. 
Thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2016-2018 tỉnh ta đã quy tập được 19 hài cốt liệt sĩ ở trong nước và tìm kiếm, quy tập, hồi hương về nước được 80 hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở địa bàn 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia: Ratarakiri, Stung Treng và Preah ViHear. Bên cạnh đó, qua rà soát tỉnh ta cũng đã xác định được tổng số liệt sĩ của đơn vị, địa phương là 7.702 liệt sĩ (trong đó đã rà soát, phân tích 6.774 liệt sĩ; chưa rà soát 928 liệt sĩ do chưa cập nhật đầy đủ vào cơ sở dữ liệu). Công tác tập huấn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã được triển khai đến từng xã, huyện và chỉ đạo tổ chức phát phiếu cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ đến từng hộ gia đình.
Các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Anh Huy
Các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Anh Huy
Đối với Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2017-2018, qua rà soát, phân tích tổng số mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang trên toàn tỉnh là 10.789 mộ, trong đó mộ có hài cốt và có danh tính là 8.104 mộ, 2.685 mộ chưa xác định được thông tin. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan lấy mẫu sinh phẩm để giám định AND cho 37 trường hợp.
Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Nữ Thu Hà yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trong tỉnh cũng như nhân dân Campuchia để có thêm nhiều thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; khi có thông tin phải phối hợp với các lực lượng chức năng để thẩm định và xử lý thông tin kịp thời, chính xác. Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phải xác định và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt; đối với Đội K52 ngoài thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm còn phải làm tốt công tác dân vận, đối ngoại, xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc. 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Lao động-Thương binh-Xã hội tiếp tục nghiên cứu, tổ chức lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ phục vụ giám định AND để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đồng chí cũng yêu cầu lãnh đạo UBND các địa phương quan tâm chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ... 
Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Nữ Thu Hà trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Anh Huy
Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Nữ Thu Hà trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Anh Huy
Dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 4 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin từ năm 2016 đến năm 2018. 
Anh Huy

Có thể bạn quan tâm

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

(GLO)- Trên tuyến biên giới đất liền và biển dài hơn 189 km, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc biên cương. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tuần tra, nắm chắc tình hình, góp phần giữ an ninh trật tự và bình yên trên địa bàn.

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

null