Gia Lai: Tai nạn giao thông diễn biến phức tạp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong 3 tháng đầu năm, tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn tỉnh Gia Lai diễn biến phức tạp. Tuy có giảm số vụ và số người bị thương nhưng tăng mạnh về số người chết. Đáng nói là đã xảy ra nhiều vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến thanh-thiếu niên dân tộc thiểu số.
Tăng mạnh số người chết 
Theo thống kê của Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh, 3 tháng đầu năm, toàn tỉnh xảy ra 84 vụ TNGT, làm chết 64 người, bị thương 58 người. So với cùng kỳ năm 2020, TNGT giảm 4 vụ, giảm 20 người bị thương nhưng tăng 8 người chết.
Một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại ngã ba Lê Lợi-Nguyễn Tất Thành (TP. Pleiku). Ảnh: Lê Hòa
Một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại ngã ba Lê Lợi-Nguyễn Tất Thành (TP. Pleiku). Ảnh: Lê Hòa
Nhận định về tình hình TNGT, ông Phan Hữu Hiếu-Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh-cho rằng, TNGT trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp. Nổi lên là việc tăng cao số người chết và số vụ TNGT nghiêm trọng (tăng 13 vụ, tương ứng 31,71%). Đặc biệt, TNGT liên quan đến người dân tộc thiểu số tăng 3 vụ, tăng 4 người chết.
Tình hình người tham gia giao thông sử dụng rượu, bia tăng (lực lượng chức năng đã xử lý 1.164 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tăng 79 trường hợp so với cùng kỳ năm ngoái) và vi phạm tốc độ tăng (2.915 trường hợp); TNGT trên các tuyến quốc lộ, đường nông thôn tăng. Các địa phương có số người chết do TNGT cao vẫn là: Chư Pưh (tăng 5 người), Đak Đoa (tăng 4 người), Đức Cơ (tăng 4 người), Mang Yang (tăng 3 người)…
Trên một số tuyến đường nông thôn trong tỉnh, tình trạng người dân vi phạm Luật Giao thông Đường bộ vẫn còn xảy ra. Ảnh: Lê Hòa
Trên một số tuyến đường nông thôn trong tỉnh, tình trạng người dân vi phạm Luật Giao thông Đường bộ vẫn còn xảy ra. Ảnh: Lê Hòa
Qua phân tích cho thấy, nguyên nhân tai nạn chủ yếu do lỗi trực tiếp của người tham gia giao thông. “Người tham gia giao thông chủ quan, thiếu chú ý quan sát. Một bộ phận thanh-thiếu niên, đặc biệt là thanh-thiếu niên dân tộc thiểu số sử dụng rượu bia, chở quá số người quy định, phóng nhanh, vượt ẩu gây tai nạn”-ông Hiếu chỉ rõ.
Tại huyện Chư Pưh, trong 3 tháng đầu năm đã xảy ra 4 vụ TNGT, làm 7 người chết và 2 người bị thương (giảm 1 vụ, giảm 6 người bị thương, tăng 5 người chết). Ông Lê Quang Thái-Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh-cho rằng: “Trên địa bàn huyện có tuyến đường Hồ Chí Minh chạy qua, lưu lượng phương tiện ngày một tăng, nhưng nhiều người tham gia giao thông vẫn chưa chấp hành nghiêm quy định: không đội mũ bảo hiểm, chạy quá tốc độ, uống rượu bia... Từ đó xảy ra các vụ TNGT đau lòng”.
Nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch lái xe 
Qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát Trật tự đã lập biên bản  24.707 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ 23.225 trường hợp; xử phạt hơn 11,626 tỷ đồng, tạm giữ 3.638 phương tiện vi phạm và 11.413 giấy tờ các loại; tước có thời hạn 942 giấy phép lái xe. Đáng nói, trong các trường hợp vi phạm được phát hiện có đến 1.261 trường hợp người điều khiển không có giấy phép lái xe, 2.488 trường hợp bị xử phạt vì không đội mũ bảo hiểm.
Vẽ sa hình tại sân nhà một hộ dân ở huyện Chư Sê để bà con có thể tự tập luyện để sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng A1. Ảnh: Lê Hòa
Người dân huyện Chư Sê tự tập luyện tại nhà để chuẩn bị tham gia sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng A1. Ảnh: Lê Hòa
Cũng theo thống kê của Sở Giao thông-Vận tải, tính đến tháng 2-2021, toàn tỉnh có 881.351 mô tô, xe máy đăng ký cấp phép. Tuy nhiên, số lượng giấy phép lái xe hiện có thấp so với số phương tiện hoạt động, nhất là ở địa bàn vùng sâu, vùng xa.
“Thời gian tới, các đơn vị đào tạo và địa phương cần tăng cường công tác đào tạo và sát hạch để cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 và máy kéo nhỏ hạng A4. Trước mắt, công tác đào tạo và sát hạch cần tập trung tại địa bàn các huyện “nóng” về TNGT”-Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh đề cập.
Nói về công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe trong thời gian tới, ông Tăng Xuân Kiên-Trưởng phòng Quản lý phương tiện và người lái (Sở Giao thông-Vận tải) thông tin: “Sở khuyến khích việc tổ chức các mô hình linh hoạt, phù hợp với thực tiễn điều kiện người học vùng sâu, vùng xa như: học ngoài giờ, cử giáo viên về từng làng, xã để hỗ trợ người học hay áp dụng chương trình đào tạo, sát hạch cho nhóm đối tượng học viên dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng phổ thông thành thạo… Đặc biệt, phải siết chặt chất lượng đào tạo, không chạy theo số lượng mà xem nhẹ chất lượng”.
LÊ HÒA

Có thể bạn quan tâm

Những người tiên phong hiến giọt hồng trao đời sự sống

Những người tiên phong hiến giọt hồng trao đời sự sống

(GLO)- Họ là những tấm gương điển hình trong phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN), không quản ngại khó khăn, sẵn sàng hiến giọt máu hồng trao đời sự sống. Những đóng góp của họ góp phần thúc đẩy phong trào HMTN tại tỉnh Gia Lai ngày càng lan tỏa rộng khắp.

Trao tiền hỗ trợ đợt 2 cho em Nêu

Trao tiền hỗ trợ đợt 2 cho em Nêu

(GLO)- Báo Gia Lai phối hợp với Báo Sài Gòn Giải Phóng vừa đến nhà trao số tiền 11,5 triệu đồng hỗ trợ đợt 2 cho em Nêu (SN 2018, trú tại làng Kol, xã Trang, huyện Đak Đoa) là trẻ mồ côi cả cha và mẹ.

“Mẹ đỡ đầu”: Gieo hạt giống nhân ái

“Mẹ đỡ đầu”: Gieo hạt giống nhân ái

(GLO)- Trẻ em cần được lớn lên trong vòng tay của cha mẹ, nơi mà tình yêu thương và sự chăm sóc là hành trang giúp con trưởng thành. Tuy nhiên, với những đứa trẻ mồ côi ở huyện Ia Pa, mơ ước ấy lại quá xa vời. Chỉ đến khi gặp “Mẹ đỡ đầu”, tương lai của các em mới được gieo mầm hy vọng.

Cả nước có 23 tỉnh, thành không còn nhà tạm, nhà dột nát

Cả nước có 23 tỉnh, thành không còn nhà tạm, nhà dột nát

(GLO)- Theo Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, đến nay có thêm 2 địa phương (Hải Dương và Cà Mau) hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát (dự kiến công bố trong tháng 6-2025), nâng tổng số địa phương không còn nhà tạm, nhà dột nát là 23/63 địa phương.

Giải bài toán nguồn nhân lực để tạo đột phá phát triển

Giải bài toán nguồn nhân lực để tạo đột phá phát triển

(GLO)- Phấn đấu đến năm 2030, trên 25% lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ; hàng năm thu hút khoảng 3.000 lao động nông thôn tham gia học nghề ở các cấp trình độ thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp là những mục tiêu quan trọng để giải “bài toán” nguồn nhân lực nhằm tạo đột phá phát triển.

Vợ chồng ông Siu Kra-bà Siu Bôm (làng C, xã Gào, TP. Pleiku) vui mừng vì được Nhà nước hỗ trợ xây dựng nhà.

Yên vui trong những ngôi nhà mới

(GLO)- Từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, hàng ngàn hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã được ở trong những ngôi nhà mới khang trang, kiên cố. Từ đây, bà con có thể yên tâm lao động sản xuất để vươn lên trong cuộc sống.

Báo chí đồng hành tích cực, hiệu quả cùng nông dân và doanh nghiệp

Báo chí đồng hành tích cực, hiệu quả cùng nông dân và doanh nghiệp

(GLO)- Trước nhiệm vụ cách mạng mới về khoa học, công nghệ (KH-CN), đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, báo chí là lực lượng tiên phong lan tỏa tri thức, góp phần thay đổi tư duy, nâng tầm giá trị nông sản Việt và khẳng định vị thế quốc gia trên trường quốc tế.

Hậu trường của nghề báo

Infographic Hậu trường của nghề báo

(GLO)-Đằng sau mỗi khoảnh khắc, mỗi câu chuyện được kể lại là hành trình lặng thầm nhưng đầy nhiệt huyết của người làm báo. Những bức ảnh dưới đây chỉ là lát cắt nhỏ trong hành trình ấy-hé lộ hậu trường vất vả nhưng thú vị của những người “đi tìm sự thật”.

null