Đức Cơ tiêu hủy gần 12.000 điếu thuốc lá điện tử nhập lậu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Ngày 29-11, Công an huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức tiêu hủy toàn bộ số thuốc lá điện tử và tinh dầu thuốc lá điện tử thu giữ được từ vụ bà Nguyễn Thị Thùy Trang kinh doanh hàng hóa nhập lậu vào ngày 22-7.

Toàn bộ số tang vật được tiêu hủy gồm 11.957 điếu thuốc lá điện tử, 330 lọ tinh dầu và 96 bộ Vape dùng để hút thuốc lá điện tử.

Các cơ quan liên quan giám sát quá trình tiêu hủy. Ảnh: Lê Văn Châu

Các cơ quan liên quan giám sát quá trình tiêu hủy. Ảnh: Lê Văn Châu

Trước đó, vào trưa ngày 22-7-2022, theo tin tố giác của quần chúng, tại nhà rẫy của bà Hoàng Thị Huyền (thường trú ở tổ dân phố 7, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ), Công an huyện Đức Cơ đã phát hiện bà Nguyễn Thị Thùy Trang là con gái của bà Huyền đang đóng gói số hàng hóa là tang vật thu giữ nói trên để bán cho khách đặt trước qua mạng. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bà Trang kinh doanh 11.957 điếu thuốc lá điện tử, 330 lọ tinh dầu và 96 bộ Vape.

Lực lượng chức năng đã yêu cầu bà Trang cung cấp toàn bộ hồ sơ, giấy tờ có liên quan đến nguồn gốc số hàng hóa trên. Tuy nhiên, bà Trang không xuất trình được hồ sơ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, liên quan nên lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, đưa toàn bộ tang vật về trụ sở Công an huyện để tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đoàn tiêu hủy kiểm tra niêm phong và tang vật trước khi tiêu hủy. Ảnh: Lê Văn Châu

Đoàn tiêu hủy kiểm tra niêm phong và tang vật trước khi tiêu hủy. Ảnh: Lê Văn Châu

Kết thúc kiểm tra, xác minh giải quyết nguồn tin về tội phạm, đối chiếu với quy định của pháp luật, Công an huyện Đức Cơ không khởi tố vụ án hình sự đối với tin báo về tội phạm liên quan đến vụ việc trên và chuyển tang vật của vụ việc cho cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính đối với bà Trang về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu. Toàn bộ số thuốc lá điện tử, tinh dầu thuốc lá điện tử và Vepa được xe cán nát, sau đó được thu gom tiêu hủy theo chủng loại rác thải y tế.

Có thể bạn quan tâm

Phan Quốc Việt khai gì trong vụ móc nối với Công ty AIC?

Phan Quốc Việt khai gì trong vụ móc nối với Công ty AIC?

Khi biết Công ty AIC đồng ý cho Công ty Gene Việt liên danh gói thầu giai đoạn 1 dự án thuộc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM, Phan Quốc Việt liền chỉ đạo giao lại Cty Việt Á đứng tên liên danh và thực hiện các thủ tục thay vì thấy công ty này chưa đủ năng lực.