Đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tại hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, tổ chức ngày 9-7 tại Hà Nội.
 

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất, xác định nhiệm vụ trọng tâm của công tác trong 6 tháng cuối năm. Trong đó tập trung hoàn thành các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư: Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TƯ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức; Đề án Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TƯ, ngày 1-11-2012 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của Ban Tuyên giáo Trung ương phải vừa hoàn thành công việc, nhiệm vụ thường xuyên của năm 2018, vừa phải chuẩn bị thật tốt cho năm 2019 trên tất cả các lĩnh vực, nhiệm vụ được giao. Nổi bật là nâng cao chất lượng công tác tham mưu của các vụ, đơn vị, của Ban Tuyên giáo Trung ương, các đề án, chuyên đề. Trong tham mưu, cần xác định rõ những vấn đề trước mắt, vấn đề mang tính lâu dài, dự báo xu hướng phát triển, những vấn đề mang tính chiến lược. Ban Tuyên giáo Trung ương phải tiên phong đi đầu trong thực hiện những đổi mới do Ban đề xuất. Đổi mới nội dung, phương thức để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo để phù hợp với tình hình phát triển mới của đất nước…

Theo hanoimoi

Có thể bạn quan tâm

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Lãnh đạo và đông đảo người dân hai địa phương tham dự buổi lễ kết nghĩa trang trọng tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch sáng 1-11.

Xã Ia Púch kết nghĩa với xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 1-11, tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai), xã Ia Púch và xã Hoài Ân long trọng tổ chức lễ kết nghĩa. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

null