Ban tổ chức Giải võ thuật cổ truyền các võ đường Bình Ðịnh:

Dâng hương và rước cúp tại Đền thờ Tây Sơn Tam kiệt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 2-7, Ban Tổ chức Giải võ thuật cổ truyền các võ đường Bình Ðịnh tranh cúp Hoàng đế Quang Trung lần thứ VIII đã tổ chức lễ dâng hương và rước cúp tại Đền thờ Tây Sơn Tam kiệt (xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai).

Dự lễ có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định và các đoàn võ thuật tham dự giải.

gia-lai-to-chuc-le-dang-huong-ruoc-cup-tu-den-tho-tay-son-tam-kiet-8.jpg
Lễ dâng hương và rước cúp được tổ chức trang trọng nhằm tưởng nhớ công ơn của vua Quang Trung - người được coi là Tổ võ cổ truyền Bình Định. Ảnh: H.V

Đây là hoạt động mở màn cho Giải võ thuật cổ truyền các võ đường Bình Ðịnh tranh cúp Hoàng đế Quang Trung năm 2026 (diễn ra từ ngày 2 đến 9-7) nhằm thể hiện lòng thành kính, tri ân công lao của vua Quang Trung - người được coi là Tổ võ cổ truyền Bình Định.

gia-lai-to-chuc-le-dang-huong-ruoc-cup-tu-den-tho-tay-son-tam-kiet-6.jpg
Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Bùi Trung Hiếu đọc văn khấn yết cáo tại lễ rước cúp Giải võ thuật cổ truyền các võ đường Bình Ðịnh tranh cúp Hoàng đế Quang Trung năm 2026. Ảnh: H.V

Chiếc cúp được rước từ Đền thờ Tây Sơn Tam kiệt không chỉ mang biểu tượng cao quý của giải đấu mà còn hàm chứa giá trị tinh thần sâu sắc, kết nối truyền thống võ học với phong trào luyện tập và thi đấu võ cổ truyền hôm nay.

gia-lai-to-chuc-le-dang-huong-ruoc-cup-tu-den-tho-tay-son-tam-kiet-5-876.jpg
Ban Tổ chức thực hiện nghi thức rước cúp. Ảnh: H.V
gia-lai-to-chuc-le-dang-huong-ruoc-cup-tu-den-tho-tay-son-tam-kiet-1.jpg
Chiếc cúp từ Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt rước về Nhà thờ Tổ võ cổ truyền (phường Quy Nhơn) chuẩn bị cho Giải võ thuật cổ truyền các võ đường Bình Ðịnh tranh cúp Hoàng đế Quang Trung năm 2026. Ảnh: H.V
gia-lai-to-chuc-le-dang-huong-ruoc-cup-tu-den-tho-tay-son-tam-kiet-10.jpg
Thực hiện nghi thức tại Nhà thờ Tổ võ cổ truyền. Ảnh: H.V

Chiếc cúp sẽ trao cho đoàn đạt thành tích cao nhất ở nội dung đối kháng, quyền thuật; mang ý nghĩa ghi nhận công sức tuyển chọn, đào tạo vận động viên của các võ đường, CLB đã trong thời gian vừa qua. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, khích lệ phong trào tập luyện võ cổ truyền ngày càng phát triển trên địa bàn tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Gieo đam mê boxing ở phố Núi

Gieo đam mê boxing ở phố Núi

(GLO)- Vào mỗi buổi chiều, tại Dragon Boxing Club (87/89 Tô Hoài, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), anh Thái Văn Lâm lại miệt mài hướng dẫn từng động tác boxing cho nhiều học trò, góp phần giúp các em rèn luyện thể chất và nuôi dưỡng niềm đam mê thể thao.

Nhiều lực lượng mạnh góp mặt tại Giải vô địch trẻ kickboxing tỉnh Gia Lai năm 2026.

Nhiều lực lượng mạnh góp mặt tại Giải vô địch trẻ kickboxing tỉnh Gia Lai năm 2026

(GLO)- Giải vô địch trẻ kickboxing tỉnh Gia Lai lần thứ II - năm 2026 tiếp tục thu hút sự tham gia của đông đảo câu lạc bộ (CLB), võ đường trên địa bàn tỉnh. Sự chuẩn bị tích cực của các đơn vị cùng lực lượng vận động viên (VĐV) trẻ giàu tiềm năng hứa hẹn sẽ cống hiến những trận đấu chất lượng.

Hiệu quả số hóa võ cổ truyền

Hiệu quả số hóa võ cổ truyền

(GLO)- Những bước đi đầu tiên trong việc số hóa hoạt động võ cổ truyền trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang mở ra hướng tiếp cận mới cho hoạt động chuyên môn, lưu trữ tư liệu, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Hào hứng tập luyện tham gia sân chơi “Võ nhạc”

Hào hứng tập luyện tham gia sân chơi “Võ nhạc”

(GLO)- Nhiều câu lạc bộ taekwondo trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã và đang tích cực tập luyện để tham gia Hội thi “Võ nhạc” năm 2026 do Liên đoàn Taekwondo tỉnh phối hợp với Đoàn phường Pleiku tổ chức. Những bài biểu diễn được đầu tư công phu, hứa hẹn mang đến nhiều phần thi hấp dẫn.

Gia Lai: Tạo sức hút mới cho võ cổ truyền.

Tạo sức hút mới cho võ cổ truyền

(GLO)- Võ cổ truyền Bình Định hôm nay đang được làm mới bằng ngôn ngữ của âm nhạc, ánh sáng và hình thức biểu diễn. Sự kết hợp ấy góp phần tạo nên sức hấp dẫn mới mẻ với công chúng, du khách và thêm hướng tiếp cận sinh động cho di sản võ học trong đời sống đương đại.

null