Đan Mạch bác yêu cầu của ông Trump, khẳng định Greenland "không để bán"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen bác bỏ phát biểu mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Washington nên giành quyền kiểm soát Greenland, đồng thời nhấn mạnh Copenhagen 'sẵn sàng bảo vệ' lãnh thổ của mình.

"Dĩ nhiên Greenland không phải để bán", Hãng tin AP dẫn lời bà Frederiksen phát biểu trước thềm cuộc họp của các lãnh đạo NATO tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 8.7. Bà kêu gọi các nước, kể cả đồng minh, tôn trọng quyền tự quyết của người dân Greenland, cũng như chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Đan Mạch.

"Chúng tôi là những quốc gia có chủ quyền và chúng tôi cần mọi người tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền của mình", bà nói.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen phát biểu tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 8.7.2026. Ảnh: AP
Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen phát biểu tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 8.7.2026. Ảnh: AP

Trước hội nghị, ông Trump tiếp tục nêu quan điểm rằng Mỹ nên kiểm soát Greenland, bất chấp việc động thái này có thể gây khó xử trong nội bộ NATO. Phản ứng lại, bà Frederiksen nhấn mạnh Đan Mạch "sẵn sàng bảo vệ từng tấc đất của NATO, bao gồm cả lãnh thổ của chính mình" và sẽ trông cậy vào các đồng minh thực hiện cam kết phòng thủ tập thể nếu bị tấn công.

Thủ tướng Iceland Kristrún Frostadóttir cũng cho rằng Greenland "thuộc về người dân Greenland", đồng thời kêu gọi các đồng minh NATO duy trì đoàn kết trước các mối đe dọa từ bên ngoài.

"Chúng ta đang đối mặt với các mối đe dọa từ bên ngoài liên minh. Nga là mối đe dọa lớn nhất đối với các đồng minh NATO. Chúng ta cần tập trung vào chính mình và cách để đoàn kết", bà Frostadóttir nói.

Trong một diễn biến khác, Tổng thư ký NATO Mark Rutte ngày 8.7 khẳng định ông tin tưởng Mỹ vẫn hoàn toàn cam kết với liên minh quân sự này. Ông cũng ca ngợi phản ứng mạnh mẽ của chính quyền Tổng thống Trump sau các diễn biến mới liên quan Iran.

Theo ông Rutte, phản ứng của Mỹ là "vô cùng quan trọng" trong bối cảnh Iran bị cáo buộc vi phạm lệnh ngừng bắn. Các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Iran, cùng việc thu hồi giấy phép cho phép Tehran bán dầu trên thị trường toàn cầu, cho thấy sự mong manh của thỏa thuận tạm thời nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng giữa 2 bên.

Ông Trump được cho là đã ra lệnh tấn công ngay sau bữa tối do Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan chủ trì, theo AP. Việc một tổng thống Mỹ phát động hành động quân sự khi đang ở nước ngoài là tương đối hiếm. Năm 2011, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama từng cho phép tiến hành các cuộc tấn công vào Libya trong chuyến công du Brazil.

Hội nghị của 32 nước thành viên NATO tại Ankara tập trung vào tiến độ thực hiện các mục tiêu chi tiêu quốc phòng của liên minh. Ông Rutte cho rằng yêu cầu của Mỹ về việc các đồng minh tăng chi tiêu quốc phòng theo tỷ lệ tổng sản phẩm quốc nội là "hoàn toàn công bằng".

"Sự cam kết là có, không còn nghi ngờ gì nữa", ông Rutte nói, nhưng lưu ý chính quyền Tổng thống Trump kỳ vọng "các nước châu Âu và Canada sẽ cân bằng chi tiêu của họ với Mỹ".

Ông Trump từ lâu cho rằng Mỹ đang gánh quá nhiều trách nhiệm quốc phòng trong NATO. Tại hội nghị thượng đỉnh năm 2025, các đồng minh nhất trí hướng tới mức đầu tư 5% GDP cho quốc phòng và các hạ tầng liên quan, gồm 3,5% cho ngân sách quốc phòng và 1,5% cho đường sá, cầu cống, cảng biển nhằm hỗ trợ việc triển khai quân đội, trang thiết bị trong trường hợp xảy ra xung đột.

Số liệu mới được NATO công bố ngày 7.7 cho thấy Slovenia, Bỉ, Tây Ban Nha và Cộng hòa Czech vẫn gặp khó khăn trong việc đáp ứng mục tiêu cũ là chi 2% GDP cho quốc phòng, điều có thể khiến các nước này chịu thêm sức ép từ Washington.

Chính quyền ông Trump muốn thúc đẩy một "NATO 3.0 tinh gọn và mạnh hơn, trong đó châu Âu chịu trách nhiệm lớn hơn đối với an ninh của chính mình, bao gồm cả Ukraine, còn Mỹ tiếp tục đóng vai trò ô dù hạt nhân.

Trước đó, Lầu Năm Góc đã khởi động cuộc rà soát kéo dài 6 tháng về sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu. Mức độ cắt giảm có thể phụ thuộc vào tốc độ tăng chi tiêu quốc phòng của châu Âu và việc các nước đồng minh có sẵn sàng cho phép Mỹ sử dụng rộng rãi hơn các căn cứ của họ hay không.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 7.7 cũng tiếp tục kêu gọi NATO mở đường cho Ukraine gia nhập liên minh, lập luận rằng lực lượng vũ trang Ukraine có nhiều kinh nghiệm chiến đấu và sẽ góp phần tăng cường năng lực phòng thủ chung của NATO.

Theo Trí Đỗ (thanhnien.vn)

Có thể bạn quan tâm

Khói lửa bốc ngùn ngụt từ đám cháy rừng ở thị trấn Omis, Croatia, ngày 13-8-2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

474 người bị bắt vì nghi gây cháy rừng tại Pháp

(GLO)- Gần 500 người đã bị bắt tại Pháp vì nghi liên quan đến các vụ cháy rừng kể từ đầu tháng 7, trong bối cảnh nắng nóng và khô hạn khiến nguy cơ hỏa hoạn gia tăng tại nhiều khu vực ở châu Âu. Đáng chú ý, khoảng 70% trong số này bị nghi cố ý gây cháy.

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Fitzgerald phóng tên lửa SM-3 trong cuộc tập trận phòng thủ tên lửa đạn đạo chung ở Thái Bình Dương ngày 25-10-2012. Ảnh: Hải quân Mỹ

Mỹ tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-3

(GLO)- Ngày 14-8, Bộ Chiến tranh Mỹ thông báo đạt hai thỏa thuận khung với Boeing và RTX, nhằm tăng năng lực sản xuất các bộ phận cho tên lửa đánh chặn SM-3 Block IB (SM-3 IB) và SM-3 Block IIA (SM-3 IIA), những thành phần quan trọng của Hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Aegis.

Hệ thống tên lửa phòng không Sevvom-e Khordad được giới thiệu trong cuộc duyệt binh thường niên của các lực lượng vũ trang Iran ở Tehran, ngày 22-9-2022. Ảnh tư liệu: IRNA/TTXVN

IRGC tuyên bố Mỹ không còn tàu chiến tại Vịnh Ba Tư, Iran nâng cấp năng lực tên lửa

(GLO)- Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết sự hiện diện của tàu chiến Mỹ tại Vịnh Ba Tư đã giảm mạnh sau các cuộc xung đột gần đây, đồng thời tuyên bố Tehran đã đạt những bước tiến mới về công nghệ tên lửa, trong đó có khả năng điều chỉnh quỹ đạo trong quá trình bay.

null