Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri xã Kbang và phường An Khê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 6-10, các thành viên đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Thị Mai Phương và Đại tá Đinh Văn Thê-Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Kbang và phường An Khê.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, bà Nguyễn Thị Mai Phương thông tin đến cử tri về chương trình và nội dung kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

toan-canh-buoi-txct-xa-k-bang-1.jpg
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri xã Kbang. Ảnh: Xuân Định

Cử tri xã Kbang kiến nghị các cấp, ngành tiếp tục quan tâm đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng và công trình cấp nước sạch, đáp ứng nhu cầu đi lại, sản xuất và sinh hoạt của người dân. Nhiều ý kiến đề nghị điều chỉnh quy định xử phạt phương tiện “không chính chủ”; đơn giản hóa thủ tục đăng ký tạm trú, tạm vắng để thuận lợi trong thực hiện.

Cùng với đó, cử tri xã Kbang cũng phản ánh tình trạng chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mong muốn được tạo điều kiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất ở và đất sản xuất. Bên cạnh đó, người dân đề nghị tăng cường công tác bảo vệ rừng, xử lý ô nhiễm môi trường.

Cử tri phường An Khê đề nghị chính quyền tiếp tục quan tâm, hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi để người dân hiến đất mở rộng, chỉnh trang các tuyến đường, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông đô thị khang trang, đồng bộ.

Nhiều ý kiến phản ánh tình trạng sạt lở nghiêm trọng dọc sông Ba, ảnh hưởng đến đời sống và tài sản của người dân; đề nghị các cơ quan chức năng sớm triển khai biện pháp gia cố, khắc phục, bảo đảm an toàn cho khu dân cư ven sông. Cử tri cũng kiến nghị tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi lừa đảo qua mạng, buôn bán thuốc tây giả và tình trạng lạm thu trong trường học.

cu-tri-phuong-an-khe-1.jpg
Cử tri phường An Khê nêu kiến nghị đến Đoàn đại biểu Quốc hội. Ảnh: Xuân Định

Đại diện các sở, ngành và chính quyền địa phương đã trực tiếp giải trình các nội dung thuộc thẩm quyền.

Thay mặt đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, bà Nguyễn Thị Mai Phương ghi nhận và tiếp thu toàn bộ ý kiến, kiến nghị của cử tri 2 địa phương để tổng hợp, báo cáo tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV sắp tới.

doan-dbqh-tinh-trao-qua-gia-dinh-chinh-sach-xa-kbang.jpg
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao quà cho các gia đình chính sách tại xã Kbang. Ảnh: Xuân Định

Nhân dịp này, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã trao 10 suất quà (trị giá 1 triệu đồng/suất) tặng các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn xã Kbang.

Có thể bạn quan tâm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch thăm, chúc Tết một số đơn vị và nguyên lãnh đạo tỉnh ở khu vực Tây Gia Lai

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch thăm, chúc Tết một số đơn vị và nguyên lãnh đạo tỉnh ở khu vực Tây Gia Lai

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, sáng 10-2, đoàn công tác của tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết một số đơn vị và gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh ở khu vực Tây Gia Lai.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương tiếp các đoàn chức sắc tôn giáo thăm, chúc Tết

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương tiếp các đoàn chức sắc tôn giáo đến thăm, chúc Tết

(GLO)- Chiều 9-2, tại Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương đã tiếp các đoàn chức sắc tôn giáo gồm: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai, Tòa Giám mục Giáo phận Quy Nhơn và đoàn các tổ chức Cao Đài đến thăm, chúc Tết.

HĐND tỉnh Gia Lai tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai tổng kết nhiệm kỳ 2021-2026

(GLO)- Chiều 9-2, các đồng chí: Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Huỳnh Thúy Vân - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì hội nghị tổng kết hoạt động HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Rau củ được mùa nhưng rớt giá sâu

Rau củ được mùa nhưng rớt giá sâu

(GLO)- Sau giai đoạn tăng trưởng kéo dài, giá rau củ bất ngờ “lao dốc”, có loại giảm 20-80% dù đang trong thời điểm giáp Tết Bính Ngọ 2026, khiến người trồng lo lắng. Nghịch lý hiếm thấy này cùng điệp khúc "được mùa - mất giá" cho thấy những bất cập của sản xuất nông nghiệp manh mún, thiếu liên kết.

null