Cựu chiến binh Chư Prông: Giúp nhau làm giàu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đến nay, toàn huyện Chư Prông chỉ còn 118 hộ nghèo trong tổng số 3.180 hội viên cựu chiến binh. Riêng hộ có thu nhập khá, giàu là 1.295 hộ, chiếm 40,72%.
Để có được kết quả ấy, theo ông Mai Khắc Tuấn-Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh huyện Chư Prông, ngoài việc tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận với các nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, các cơ sở Hội phát huy có hiệu quả nguồn vốn tại chỗ. Ông Tuấn thông tin, nguồn vốn vay tại chỗ ở các cơ sở Hội hiện đạt 3,8 tỷ đồng đã giúp cho 105 hộ vay với lãi suất thấp. Ngoài ra, 4 hội viên có thu nhập cao đã cho 18 hộ vay với số tiền 1,5 tỷ đồng không lấy lãi để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.
 Hội Cựu chiến binh xã Ia Drăng thường xuyên hướng dẫn hội viên phát triển sản xuất. Ảnh: A.H
Hội Cựu chiến binh xã Ia Drăng thường xuyên hướng dẫn hội viên phát triển sản xuất. Ảnh: A.H
Bên cạnh việc phát huy nguồn vốn vay, các cơ sở Hội tổ chức kết nghĩa giữa chi hội thôn người Kinh với chi hội làng đồng bào dân tộc thiểu số; hộ người Kinh với hộ dân tộc thiểu số, tạo sự đồng thuận giúp nhau trong phát triển kinh tế. Đến nay, toàn huyện có 24 hộ người Kinh kết nghĩa với 24 hộ dân tộc thiểu số, 8 chi hội thôn Kinh kết nghĩa với 8 chi hội làng dân tộc thiểu số. Ông Nguyễn Văn Quý-Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Ia Me-cho hay: “Thời gian qua, Hội đã đẩy mạnh phong trào kết nghĩa giữa các chi hội và trong hội viên nhằm tạo sự đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong lao động sản xuất cũng như phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. Toàn xã đã có 4 cặp chi hội kết nghĩa và 8 cặp gia đình kết nghĩa. Các cặp chi hội kết nghĩa thường xuyên trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất, các cặp gia đình kết nghĩa cũng hỗ trợ nhau về ngày công lao động để cắt cành, tỉa chồi cà phê, thu hoạch mì...”.
Tương tự, tại xã Ia Drăng cũng đã có 4 cặp chi hội kết nghĩa thường xuyên hỗ trợ lẫn nhau trong phát triển kinh tế, giữ gìn vệ sinh môi trường... Nói thêm về việc giúp hội viên phát triển kinh tế, ông Phạm Xuân Chiến-Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã Ia Drăng-cho biết: “Hội đã huy động nguồn vốn trong hội viên được trên 400 triệu đồng, tạo điều kiện cho 25 hội viên vay để phát triển kinh tế. Hội cũng đã vận động hội viên mạnh dạn chuyển đổi diện tích hồ tiêu chết sang trồng chanh dây để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống”. Ông Chiến nói thêm, xã hiện còn 4 hội viên nghèo và Hội cũng đã phân công một số hội viên sản xuất-kinh doanh giỏi giúp đỡ để từng bước thoát nghèo.
Theo thống kê, đến nay toàn huyện có 37 hộ hội viên đạt mức thu nhập từ 600 triệu đồng đến 4 tỷ đồng/năm; 157 hộ hội viên đạt mức thu nhập 500 triệu đồng/năm; 390 hộ hội viên có mức thu nhập 300 triệu đồng/năm; 700 hộ hội viên có mức thu nhập 100 triệu đồng/năm. Nhận xét về Hội Cựu chiến binh huyện Chư Prông, ông Nay Hứ-Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh-khẳng định: “Hội Cựu chiến binh huyện Chư Prông là đơn vị điển hình trong toàn tỉnh về học tập và làm theo gương Bác. Các phong trào thi đua đều được Hội triển khai và duy trì có hiệu quả, nhất là phong trào “nghĩa tình đồng đội”, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới”.
 ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

Sắm Tết online

Sắm Tết online

(GLO)- Nhờ sự tiện lợi, nhanh chóng, không phải chen chúc như ở chợ truyền thống, sắm Tết online trở thành lựa chọn của nhiều chị em bận rộn. Do đó, mặt hàng Tết trên “chợ online” cũng đa dạng không kém, từ bánh chưng, bánh tét, dưa hành, mắm kiệu, đồ tiêu dùng cho đến trái cây, hoa tươi...

Giữ nhịp dòng điện trong những ngày Tết

Giữ nhịp dòng điện trong những ngày Tết

(GLO)- Trong những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi hoạt động sản xuất, kinh doanh tạm lắng, nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt lại tăng đột biến, Phòng Điều độ Công ty Điện lực Gia Lai vẫn duy trì trực vận hành 24/24 giờ, chia 3 ca liên tục, không nghỉ Tết.

Khi nông dân mang tư duy doanh nhân

Khi nông dân Gia Lai mang tư duy doanh nhân

(GLO)- Nhiều nông dân ở Gia Lai đang từng bước thay đổi cách làm, chủ động đầu tư công nghệ, liên kết sản xuất và xây dựng thương hiệu. Tư duy doanh nhân đã giúp họ gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, hướng đến phát triển bền vững.

null