Nguyễn Thị Kim Loan: Cựu chiến binh gương mẫu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Bà Nguyễn Thị Kim Loan-Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Nam Long (TP. Pleiku) luôn sống giản dị, cần cù lao động và tích cực tham gia công tác tại khu dân cư. Vì vậy, bà được nhiều người yêu mến, cảm phục.
Nỗ lực làm giàu
Bà Nguyễn Thị Kim Loan sinh ra và lớn lên ở huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây (nay là Hà Nội). Sau ngày giải phóng miền Nam, bà theo gia đình vào An Khê sinh sống. Năm 1979, bà xung phong nhập ngũ, góp phần bảo vệ thành quả của cách mạng, chống lại sự phá hoại của các thế lực thù địch ở trong và ngoài nước.
Sau 5 năm (1979-1983) tại ngũ, bà chuyển công tác về làm cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Ngoài thời gian làm việc tại cơ quan, bà đầu tư chăn nuôi gia cầm, gia súc và trồng cà phê. Nhờ cần cù, tính toán hợp lý mà năm 1997, bà đã có trang trại cà phê rộng hơn 5 ha tại xã An Phú, TP. Pleiku. Năm 2005, bà thế chấp trang trại này vay tiền ngân hàng, góp vốn vào Công ty cổ phần Honda Nam Long. Rồi khi có thêm nguồn vốn, bà quyết định đầu tư mở cửa hàng bán xe máy tại An Khê, Ayun Pa và Chư Sê.
 Bà Nguyễn Thị Kim Loan.   Ảnh: H.M
Bà Nguyễn Thị Kim Loan. Ảnh: H.M
Trong sản xuất kinh doanh, bà đã thu nhiều thành công nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thậm chí thất bại. Như có thời điểm, giá nông sản bấp bênh, sản xuất kinh doanh bất lợi, cổ tức xuống thấp kéo theo cổ đông đồng loạt rút vốn, Công ty lâm vào cảnh khó khăn, bà đành phải đóng cửa 2 cơ sở kinh doanh tại thị xã An Khê và huyện Chư Sê. Tuy vậy, bà vẫn không nản chí, quyết tâm xoay xở bằng nhiều cách để cầm cự, đưa Công ty phát triển. Ba năm nay, Công ty do bà làm chủ có doanh thu hàng năm đạt trên 50 tỷ đồng, giải quyết việc làm ổn định cho hơn 30 lao động. “Có được những kết quả này là nhờ cơ chế của Đảng, Nhà nước và nhiều người cộng đồng trách nhiệm, gắn bó với công ty. Còn bản thân tôi xưa nay không ngại đối diện với khó khăn, luôn cố gắng làm việc với tinh thần cao nhất của người nông dân thứ thiệt, người lính Cụ Hồ”-bà Loan chia sẻ. 
Góp sức xây dựng khu dân cư
Năm 2007, bà Loan nghỉ hưu theo chế độ. Về với cuộc sống đời thường, ngoài làm kinh tế, bà còn tích cực tham gia công tác xã hội tại nơi cư trú. Năm 2009, bà được tín nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ, kiêm Tổ trưởng tổ dân phố 11 và Đội trưởng đội văn nghệ Hội Cựu chiến binh phường Hoa Lư, TP. Pleiku. Tổ 11 có 641 hộ với hơn 2.000 khẩu, đời sống của người dân còn khó khăn. Cảm thông với hoàn cảnh của các hộ nghèo, bà đã có những việc làm thiết thực như thăm hỏi, hỗ trợ tìm việc làm, giúp họ ổn định cuộc sống.
Bà Loan cũng luôn đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước tại khu dân cư. Cụ thể, bà luôn tích cực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” theo tinh thần Nghị quyết số 05-NQ/TU của Thành ủy Pleiku về đầu tư chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng đô thị đến năm 2020. Qua đó, nhân dân trong tổ dân phố 11 đã tự nguyện hiến đất, tháo dỡ tường rào, vật kiến trúc, giải phóng mặt bằng và đóng góp hơn 500 triệu đồng để xây dựng, sửa chữa hội trường tổ dân phố, mua sắm bàn ghế, thiết bị âm thanh và làm đường, lắp hệ thống điện chiếu sáng tại 3 tuyến đường hẻm nối với đường Bùi Dự, đường Lê Đình Chinh... Riêng bà Loan đi đầu đóng góp 14 triệu đồng để làm đường đi lại và 19 triệu đồng cho các hoạt động văn hóa văn nghệ, tặng quà gia đình chính sách, hộ khó khăn. Bà Loan bộc bạch: “Tôi làm giàu là để đóng góp xây dựng khu dân cư. Thời gian tới, khi sản xuất kinh doanh thuận lợi, tôi sẽ còn đóng góp nhiều hơn cho các hoạt động thi đua yêu nước ở khu dân cư”.   
Với những việc làm thiết thực, bà Loan đã được các cấp Hội Cựu chiến binh trong tỉnh tôn vinh là điển hình trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014-2019. Trao đổi với P.V, ông Trần Văn Phúc-Bí thư Đảng ủy phường Hoa Lư-cho biết: “Cựu chiến binh Nguyễn Thị Kim Loan là điển hình trong phong trào thi đua yêu nước của Hội và của địa phương. Tôi tin rằng, trong thời gian tới, bà sẽ còn đóng góp nhiều hơn nữa cho các hoạt động của Hội Cựu chiến binh cũng như các phong trào khác tại địa phương”. 
HOÀNG MINH

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.