Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão số 12 gây ra

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều tối 20-10, đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành và kết nối trực tuyến tới 135 xã, phường trên địa bàn tỉnh để triển khai công tác phòng-chống thiên tai, ứng phó với bão số 12 (Fengshen).

Cùng dự cuộc họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Tuấn Thanh, Dương Mah Tiệp.

chu-tich-ubnd-tinh-pham-anh-tuan-ket-luan-cuoc-hop.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Đức Hải

Theo báo cáo tại cuộc họp, các sở, ngành, địa phương trong tỉnh đã tập trung củng cố, kiện toàn Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các cấp và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; đồng thời, xây dựng phương án, kế hoạch phòng-chống thiên tai với phương châm “4 tại chỗ” nhằm kịp thời ứng phó, xử lý với các tình huống xảy ra, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về ứng phó với thiên tai.

Về việc ứng phó với bão số 12 đang hoạt động trên Biển Đông, theo dự báo, tỉnh Gia Lai không chịu ảnh hưởng trực tiếp, song Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các cấp đã chủ động triển khai các biện pháp ứng phó; đảm bảo các điều kiện về phương tiện, nhân-vật lực, thông tin liên lạc thông suốt để ứng phó với tình hình trước, trong và sau bão.

Đồng thời, tuyên truyền, kêu gọi ngư dân neo đậu tàu, thuyền tránh trú bão tại các khu vực an toàn. Theo thống kê, đến 10 giờ ngày 20-10, có 4.800 tàu, thuyền hoạt động ven bờ, neo đậu tại bến với gần 33.680 người; hơn 1.000 tàu hoạt động trên biển với hơn 7.000 thuyền viên. Qua rà soát, không có tàu, thuyền nằm trong vùng nguy hiểm và các tàu đang hoạt động trên biển đã được nhận thông tin về bão số 12.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn-Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh-nêu rõ: Bão số 12 đang diễn biến rất phức tạp, dự báo sẽ gây mưa lớn trên diện rộng, sạt lở và ngập lụt. Do đó, các ngành, địa phương cần bám sát nhiệm vụ, phương án đã xây dựng để triển khai biện pháp ứng phó.

Trong đó, cần duy trì nghiêm chế độ trực 24/24 để kịp thời ứng phó, xử lý với các tình huống xảy ra; đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng của người dân, kịp thời di dời người dân, tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm, vùng có nguy cơ sạt lở, ngập lụt; đảm bảo tất cả các tàu, thuyền tránh trú bão an toàn; thường xuyên cập nhật tình hình, thông tin cho các cấp, ngành, người dân để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

quang-canh-cuoc-hop.jpg
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Đức Hải

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị kích hoạt kịch bản ứng phó với bão số 12 và tùy theo tình hình sẽ thành lập Sở Chỉ huy tiền phương tại khu vực Hoài Nhơn để triển khai các biện pháp ứng phó nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cơn bão gây ra.

Đối với công tác phòng-chống thiên tai năm 2025, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành, địa phương chủ động triển khai các biện pháp với phương châm “4 tại chỗ”.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai ký kết hợp tác với quận Yongsan và làm việc với một số doanh nghiệp tại Hàn Quốc

Gia Lai ký kết hợp tác với quận Yongsan và làm việc với một số doanh nghiệp tại Hàn Quốc

(GLO)- Ngày 31-3 và 1-4, tại Hàn Quốc, Đoàn công tác tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch làm Trưởng đoàn đã có chuỗi hoạt động đối ngoại quan trọng gồm: ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với quận Yongsan (Thủ đô Seoul) và làm việc với nhiều doanh nghiệp.

Chương trình nghệ thuật “Đại ngàn chạm biển xanh”: Mở cánh cửa du lịch bằng nghệ thuật đỉnh cao

Chương trình nghệ thuật “Đại ngàn chạm biển xanh”: Mở cánh cửa du lịch bằng nghệ thuật đỉnh cao

(GLO)- Đêm khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 diễn ra thành công vang dội, mang đến một “bữa tiệc” âm thanh và thị giác mãn nhãn, nơi nghệ thuật, ánh sáng và công nghệ hòa quyện đầy ấn tượng, góp phần khắc họa rõ nét một vùng đất giàu tiềm năng, giàu sức hút.

Đón đợi khoảnh khắc bùng nổ của đêm khai hội

Đón đợi khoảnh khắc bùng nổ của đêm khai hội

(GLO)- Ngay sau buổi tổng duyệt đêm 27-3, không khí tại khu vực sân khấu lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dường như vẫn chưa hạ nhiệt. Dư âm của một chương trình được đầu tư quy mô, chỉn chu tiếp tục lan tỏa trong đội ngũ thực hiện và cả trong sự háo hức, mong đợi của người dân.

Tỉnh Gia Lai hoàn tất công tác chuẩn bị về hạ tầng giao thông, lưu trú và y tế tại các khu vực trung tâm như phường Pleiku và phường Quy Nhơn để sẵn sàng cho Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Gia Lai sẵn sàng cho Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

(GLO)- Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 đang cận kề, Gia Lai đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Không chỉ dừng lại ở công tác tổ chức sự kiện, tỉnh nhà đã “kích hoạt” trạng thái sẵn sàng, đồng bộ mọi phương diện, từ hạ tầng lưu trú, y tế, giao thông đến dịch vụ du lịch. 

null