Chư Pưh: Sai phạm hơn 1,3 tỷ đồng tại Trung tâm Y tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Qua thanh tra công tác quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí tại Trung tâm Y tế huyện Chư Pưh (Gia Lai), cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều sai phạm với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng và kiến nghị thu hồi.

Kết quả thanh tra của Thanh tra tỉnh giai đoạn 2013-2017, Trung tâm Y tế huyện Chư Pưh sai phạm hơn 1,3 tỷ đồng.
Kết quả thanh tra của Thanh tra tỉnh giai đoạn 2013-2017, Trung tâm Y tế huyện Chư Pưh sai phạm hơn 1,3 tỷ đồng.

Ngày 15-10, thông tin từ Thanh tra tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa có kết luận thanh tra công tác quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí giai đoạn 2013-2017 tại Trung tâm Y tế huyện Chư Pưh. Qua kiểm tra hồ sơ, sổ sách và chứng từ thanh toán, quyết toán, Thanh tra tỉnh phát hiện một số chứng từ thanh toán thiếu hồ sơ liên quan, việc thanh toán các chế độ, các khoản phụ cấp cho viên chức và người lao động còn nhiều sai sót.

Cụ thể, thanh toán sai quy định: chế độ phụ cấp ưu đãi cho viên chức số tiền 205.626.340 đồng; chế độ phụ cấp độc hại số tiền 356.848.500 đồng; chế độ phụ cấp khu vực cho những viên chức đi học có thời hạn trên 1 tháng và nghỉ thai sản số tiền 177.299.000 đồng; chế độ phụ cấp thường trực và tiền ăn số tiền 372.614.620 đồng; chế độ phụ cấp thu hút số tiền 7.646.570 đồng; lương, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp chức vụ số tiền 6.828.000 đồng; tiền đào tạo cho viên chức đi học đại học và sau đại học số tiền 184.025.000 đồng. Ngoài ra, năm 2014 Trung tâm Y tế huyện Chư Pưh đã thanh toán sai quy định tiền ủng hộ người nghèo 1 ngày lương từ nguồn kinh phí tự chủ nhưng không trừ lương viên chức và người lao động số tiền 11.083.000 đồng. Tổng số tiền sai phạm là 1.321.971.000 đồng.

Qua kết quả thanh tra, Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Giám đốc Sở Y tế xem xét, xử lý trách nhiệm đối với Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chư Pưh và các tập thể, cá nhân có liên quan. Đồng thời, giao Thanh tra tỉnh thu hồi số tiền sai phạm.

Chí Hào

Có thể bạn quan tâm

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

Tân sinh viên cảnh giác mùa nhập học: Lừa đặt cọc phòng trọ, việc nhẹ lương cao

Tân sinh viên cảnh giác mùa nhập học: Lừa đặt cọc phòng trọ, việc nhẹ lương cao

Bước vào mùa nhập học năm 2026, hàng chục nghìn tân sinh viên từ các tỉnh, thành đổ về TPHCM tìm phòng trọ, việc làm thêm và hoàn tất thủ tục nhập học. Sự thiếu kinh nghiệm cùng tâm lý muốn nhanh chóng ổn định cuộc sống khiến các em dễ trở thành mục tiêu của những chiêu trò lừa đảo tinh vi.

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

(GLO)- Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam Trần Nguyễn Như Phượng (SN 1970) và Phạm Thị Minh Thu (SN 1973; cùng trú tại thôn Ân Hữu, xã Ân Tường) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

null