(GLO)- Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 dự kiến thu hút đông đảo đại biểu, du khách trong và ngoài nước, đặt ra yêu cầu cao về bảo đảm an ninh, trật tự.
Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có cuộc phỏng vấn thiếu tướng Lê Quang Nhân-Giám đốc Công an tỉnh, về công tác chuẩn bị và các giải pháp trọng tâm nhằm bảo đảm an toàn cho chuỗi sự kiện quan trọng này.
CA tỉnh họp bàn các phương án đảm bảo an ninh, an toàn cho chương trình khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Ảnh: ĐVCC
* Thưa đồng chí, để bảo đảm an ninh, an toàn cho Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 vào ngày 28-3 tới, Công an tỉnh đã chuẩn bị như thế nào?
- Xác định đây là sự kiện chính trị, văn hóa quy mô lớn, dự kiến thu hút khoảng 50.000 người tham dự, cùng chuỗi hoạt động diễn ra liên tục, phạm vi rộng, Công an tỉnh đã chủ động xây dựng, triển khai các phương án bảo đảm an ninh, an toàn từ sớm, từ xa. Các kế hoạch được cụ thể hóa theo từng nội dung, địa bàn, thời điểm; phân công rõ trách nhiệm cho từng lực lượng, bảo đảm chủ động, sẵn sàng xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh.
Cụ thể, Công an tỉnh bố trí lực lượng, phương tiện theo nhiều vòng, nhiều lớp, bảo đảm kiểm soát chặt chẽ nhưng thông thoáng. Phương án phân luồng, điều tiết giao thông được xây dựng chi tiết, phù hợp đặc điểm từng tuyến, từng thời điểm, nhằm hạn chế tối đa ùn tắc, tạo thuận lợi cho đại biểu và người dân tham gia sự kiện.
Công tác kiểm soát người, phương tiện ra vào khu vực tổ chức được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm an toàn nhưng không gây phiền hà. Các lực lượng như Cảnh sát PCCC&CNCH, Cảnh sát cơ động, CSGT và các lực lượng liên quan đã kiểm tra các điều kiện an toàn tại khu vực tổ chức; bố trí lực lượng, phương tiện thường trực, sẵn sàng xử lý tình huống phát sinh.
Bên cạnh đó, Công an tỉnh phối hợp với các sở, ngành rà soát tổng thể các yếu tố có thể ảnh hưởng đến ANTT để kịp thời bổ sung, điều chỉnh phương án. Mục tiêu là bảo đảm lễ khai mạc diễn ra an toàn tuyệt đối, tạo ấn tượng tốt đẹp với du khách và nhân dân.
* Với nhiều hoạt động diễn ra xuyên suốt trong năm 2026, chắc chắn Công an tỉnh đã có kế hoạch giữ vững ổn định ANTT trên địa bàn…
- Ngay sau khi tỉnh được lựa chọn đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2026, Công an tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổng thể bảo đảm ANTT cho toàn bộ chuỗi hoạt động. Trên cơ sở đó, các đơn vị nghiệp vụ và Công an địa phương triển khai nhiệm vụ đồng bộ, bám sát thực tiễn từng địa bàn.
Trọng tâm là tăng cường nắm tình hình từ cơ sở, chủ động phát hiện sớm các yếu tố tiềm ẩn phức tạp. Các khu, điểm du lịch, địa bàn tập trung đông người, nơi diễn ra sự kiện được rà soát, đánh giá kỹ để xây dựng phương án phù hợp, không để bị động, bất ngờ.
Các đơn vị tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông trọng điểm, khu vực trung tâm, điểm du lịch; kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm. Đồng thời, chú trọng phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm lợi dụng hoạt động du lịch để gây ảnh hưởng đến hình ảnh địa phương.
Công tác quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, nhất là lĩnh vực lưu trú, dịch vụ du lịch được siết chặt; việc kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở chấp hành quy định pháp luật được thực hiện thường xuyên, góp phần xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh.
Cùng với đó, Công an tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia bảo đảm ANTT; phát huy vai trò của người dân, DN trong phát hiện, cung cấp thông tin, giữ vững ổn định từ cơ sở.
Công an phường Quy Nhơn Nam tuần tra địa bàn đảm bảo tình hình an ninh trật tự từ cơ sở. Ảnh: K.A
* Thưa đồng chí, trong thời gian tới, lực lượng Công an tỉnh xác định những nhiệm vụ trọng tâm nào để góp phần tổ chức thành công Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026?
- Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục xác định nhiệm vụ trọng tâm là giữ vững ổn định tình hình ANTT trong mọi tình huống. Toàn lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, không để phát sinh điểm nóng.
Công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm được thực hiện quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm; tập trung vào các loại tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, các hành vi gây mất an ninh tại khu du lịch, nơi tập trung đông người. Lực lượng Công an cơ sở tiếp tục bám địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề ngay từ khi mới phát sinh.
Hoạt động tuần tra, kiểm soát được duy trì thường xuyên, linh hoạt theo từng địa bàn, thời điểm; đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý, giám sát, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng.
Đặc biệt, lực lượng Công an tỉnh chú trọng xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân thân thiện, trách nhiệm, gần gũi với nhân dân và du khách, góp phần tạo dựng hình ảnh Gia Lai an toàn, thân thiện, nâng cao niềm tin của người dân và du khách.
(GLO)- Ngày 1-10, ông Nguyễn Văn Đang - Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai cho biết, qua kiểm tra an toàn thực phẩm (ATTP) tại 60 cơ sở, 3 đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính đối với 16 cơ sở với tổng số tiền 91 triệu đồng.
(GLO)- Sau khi nộp thêm 1,1 tỷ đồng để hỗ trợ khắc phục hậu quả vụ án, bà Nguyễn Thị Kim Tiến - cựu Bộ trưởng Bộ Y tế được Viện kiểm sát đề nghị giảm án từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm tù. Tuy nhiên, bà Tiến vẫn chưa đủ điều kiện để được đề nghị hưởng án treo.
(GLO)- Những hành vi tưởng chỉ diễn ra trên màn hình có thể tác động trực tiếp đến danh dự, tài sản, hoạt động sản xuất, kinh doanh và an ninh, trật tự ngoài đời thực. Một bài đăng, buổi livestream hay cuộc tranh luận trên mạng nếu không được kiểm soát có thể dẫn đến hậu quả ngoài dự liệu.
(GLO)- Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân khu vực 9 - Gia Lai đã tuyên phạt 2 bị cáo cùng trú tại xã Ia Grai tổng mức án 13 năm tù về tội danh “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.
(GLO)- Sáng 1-10, tại phường Pleiku, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Gia Lai đã tiến hành tiêu hủy hàng hóa là tang vật vi phạm hành chính đã bị lực lượng QLTT tịch thu qua công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường.
(GLO)- Là địa bàn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về tội phạm ma túy, Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm trấn áp, hướng đến xây dựng phường không ma túy.
(GLO)- Chiều 30-9, các đơn vị của Công an tỉnh Gia Lai đã xử lý 1 thanh niên có hành vi điều khiển xe máy độ chế mắc nhiều lỗi vi phạm, song vẫn quay video đăng lên mạng xã hội để “tạo nét”.
(GLO)- Bắt đầu từ hôm nay, chế định luật sư công được thí điểm tại một số bộ, ngành và địa phương. Tuy nhiên, luật sư công không phải là luật sư cung cấp dịch vụ pháp lý cho mọi cá nhân theo yêu cầu.
(GLO)- Viện Kiểm sát đề nghị mức án 20 năm tù đối với cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Trần Văn Trường về tội nhận hối lộ, đồng thời đề nghị tổng hợp hình phạt 30 năm tù với “bà trùm” Nguyễn Thị Mai Anh về 3 tội danh.
(GLO)- Sáng 30-9, Công an xã Ia Krái (tỉnh Gia Lai) đã mời 1 nam sinh lên làm việc để xác minh, làm rõ việc đăng tải hình ảnh cầm dao tự chế lên TikTok với mục đích thể hiện, khoe mẽ, gây ảnh hưởng xấu trên không gian mạng.
(GLO)- Ngày 30-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định tạm giữ hình sự 5 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
(GLO)- Bị tố dùng Facebook đăng tải nhiều nội dung xúc phạm, bôi nhọ người khác trong nhiều năm, 1 phụ nữ ở Gia Lai vừa bị khởi tố. Từ vụ việc này, giá trị pháp lý của ảnh chụp màn hình trên mạng xã hội được nhiều người quan tâm.
(GLO)- Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân khu vực 7 - Gia Lai đã tuyên phạt Đặng Mậu Thảo (SN 1992, trú tại phường Pleiku), cựu cán bộ của TP. Pleiku cũ, 4 năm tù vì đã nhận hối lộ gần 70 triệu đồng.
(GLO)- Mạng xã hội ngày càng gắn chặt với đời sống nhưng cũng trở thành môi trường phát sinh, lan truyền nhiều hành vi vi phạm pháp luật, gây hậu quả từ không gian mạng đến đời sống thực.
(GLO)- Ngày 29-9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) xác nhận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Trần Cát Tường (SN 1989, trú xã Tây Sơn) để điều tra về hành vi làm nhục người khác, sau khi xác minh đơn tố giác của bà Vũ Phương Thanh, tức nhà văn Gào.
(GLO)- Chiều 29-9, UBND xã Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) tổ chức Lễ ra mắt, kiện toàn lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở sau khi sắp xếp, tổ chức lại các thôn, làng trên địa bàn.
28 người ở các trung tâm môi trường, viện khoa học vừa bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) khởi tố về tội giả mạo trong công tác, với cáo buộc làm sai lệch kết quả quan trắc.
(GLO)- Theo nguồn tin của phóng viên, Trường Cao đẳng Gia Lai đã yêu cầu đình chỉ công tác đối với giáo viên dạy lái liên quan đến vụ xe tải tập lái va chạm với xe máy khiến 1 người tử vong trên đường tránh qua xã Gào.
(GLO)- Vụ việc 1 người phụ nữ bất ngờ băng qua cao tốc rồi bị ô tô tông tử vong đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các bên, trong đó có việc người đi bộ tự ý vào cao tốc sẽ bị xử lý thế nào?
(GLO)- Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 1 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) đã lập biên bản xử phạt 1 tài xế để trẻ nhỏ thò đầu qua cửa sổ trời khi xe đang di chuyển.
(GLO)- Từ việc lập kênh YouTube “Đời TV”, Phạm Tiến Mạnh và đồng phạm sản xuất nhiều phim ngắn mang màu sắc xã hội đen, sử dụng dao kiếm, súng ống để giải quyết mâu thuẫn nhằm thu hút người xem, tăng tương tác và kiếm tiền.
(GLO)- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vừa cảnh báo tình trạng một số đối tượng sử dụng trái phép tên, hình ảnh và logo của Sở, thậm chí làm giả con dấu, chữ ký của lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để dựng tài liệu giả, lôi kéo nhà đầu tư.
(GLO)- Ngày 28-9, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 3 đối tượng là thành viên tổ chức khủng bố "Việt Tân".
(GLO)- Qua rà soát các đối tượng khả nghi, Công an xã Chư Păh (tỉnh Gia Lai) đã bắt giữ 3 đối tượng có hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.