Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch:

Phát triển làng nghề nón ngựa Phú Gia gắn với du lịch cộng đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 22-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã có buổi khảo sát thực tế tại làng nghề nón ngựa Phú Gia (xã Xuân An) nhằm đánh giá tiềm năng, định hướng bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống gắn với du lịch cộng đồng.

Cùng đi có đại diện Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Hiệp hội Du lịch tỉnh.

Tại buổi khảo sát, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã tham quan quy trình chằm nón truyền thống, gặp gỡ nghệ nhân, hộ dân làm nghề và nghe địa phương báo cáo về tình hình hoạt động của làng nghề, công tác bảo tồn di sản cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phát triển.

2aoboqy7ifkg6qhzodjfjxzafmieyixeyx5bcod6.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch (thứ 2 từ phải sang) khảo sát tại làng nghề nón ngựa Phú Gia. Ảnh: Phi Long

Theo UBND xã Xuân An, làng nghề nón ngựa Phú Gia có lịch sử gần 300 năm, là nét văn hóa đặc sắc gắn liền với vùng đất võ Tây Sơn. Năm 2024, nghề chằm nón ngựa Phú Gia được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Qua khảo sát thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đánh giá cao giá trị văn hóa, lịch sử của làng nghề nón ngựa Phú Gia; đồng thời cho rằng đây là tiềm năng quan trọng để phát triển du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống.

2aoboqyanyksw8r0rlzumitjdue0akemd3octrtw.jpg
Khảo sát xây dựng hạ tầng khu trung tâm văn hóa làng nghề nón ngựa Phú Gia. Ảnh: Phi Long

Tại buổi làm việc với hệ thống chính trị xã Xuân An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu UBND xã Xuân An khẩn trương rà soát, đánh giá toàn diện các đề án đã triển khai trước đây của xã Cát Tường, huyện Phù Cát (cũ).

Trên cơ sở đó, xây dựng đề án mới mang tính tổng thể, đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương và định hướng phát triển chung của tỉnh trong giai đoạn tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành phối hợp hỗ trợ xã Xuân An trong việc xây hạ tầng khu trung tâm văn hóa làng nghề nón ngựa Phú Gia. Ảnh: Phi Long
Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành phối hợp hỗ trợ xã Xuân An trong việc xây hạ tầng khu trung tâm văn hóa làng nghề nón ngựa Phú Gia. Ảnh: Phi Long

UBND tỉnh cũng đã thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng hạ tầng Khu trung tâm văn hóa làng nghề nón ngựa Phú Gia, trên cơ sở Tờ trình số 77/TTr-UBND ngày 12-5-2026 của UBND xã Xuân An về việc xin chủ trương đầu tư và đề nghị hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng công trình xây dựng hạ tầng khu trung tâm văn hóa làng nghề nón ngựa Phú Gia.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; đồng thời tạo động lực phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương.

2aoboqyanytfmtqlqttj4sbfhh3dejounc7lf97o.jpg
Ông Hồ Văn Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Xuân An báo cáo về hạ tầng làng nghề nón Phú Gia chưa đáp ứng tốt nhu cầu phục vụ và thu hút du khách. Ảnh: Phi Long

​Theo đó, trong quá trình triển khai, UBND xã Xuân An cần đặc biệt ưu tiên phương án đầu tư hệ thống giao thông kết nối với tuyến đường ĐH20 và mạng lưới đường nội bộ, bảo đảm tính liên thông, đồng bộ. Đây là điều kiện tiên quyết để thu hút khách du lịch và thúc đẩy phát triển làng nghề.

Cùng với đó, nghiên cứu xây dựng trung tâm trưng bày, giới thiệu sản phẩm kết hợp không gian lưu giữ, bảo tồn tư liệu, hiện vật nghề chằm nón truyền thống; từng bước thực hiện số hóa dữ liệu phục vụ công tác bảo tồn lâu dài, hiệu quả.

2aoboqyanyvbnugfokdk6rq3la4cx1arjd7dppyi.jpg
Bà Nguyễn Thị Xuân Lan - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Gia Lai cho rằng làng nghề muốn phát triển du lịch bền vững cần kết hợp làm nghề với trải nghiệm du lịch và sản phẩm phụ trợ. Ảnh: Phi Long

​Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở: Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường chủ động phối hợp, cử cán bộ trực tiếp xuống cơ sở hướng dẫn, hỗ trợ địa phương trong quá trình xây dựng đề án, quy hoạch và triển khai các hạng mục đầu tư, bảo đảm đúng định hướng.

Đây là cơ hội để quảng bá hình ảnh, sản phẩm và giá trị văn hóa của làng nghề nón ngựa Phú Gia, góp phần đưa địa phương trở thành điểm đến du lịch đặc trưng của tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Nhiều lực lượng mạnh góp mặt tại Giải vô địch trẻ kickboxing tỉnh Gia Lai năm 2026.

Nhiều lực lượng mạnh góp mặt tại Giải vô địch trẻ kickboxing tỉnh Gia Lai năm 2026

(GLO)- Giải vô địch trẻ kickboxing tỉnh Gia Lai lần thứ II - năm 2026 tiếp tục thu hút sự tham gia của đông đảo câu lạc bộ (CLB), võ đường trên địa bàn tỉnh. Sự chuẩn bị tích cực của các đơn vị cùng lực lượng vận động viên (VĐV) trẻ giàu tiềm năng hứa hẹn sẽ cống hiến những trận đấu chất lượng.

Diễn ra trong 4 đêm (21 đến 24-5), hội bài chòi xã An Nhơn Tây góp phần tạo nên sức sống bền bỉ của nghệ thuật truyền thống giữa đời sống hiện đại.

Giữ nhịp bài chòi giữa làng quê An Nhơn Tây

(GLO)- Trong 4 đêm (21 đến 24-5), tại thôn Đông Lâm (xã An Nhơn Tây), những câu thai dí dỏm, tiếng trống rộn ràng đã đưa người dân trở về với nét sinh hoạt văn hóa dân gian quen thuộc. Qua đó, hội bài chòi tiếp tục cho thấy sức sống bền bỉ của nghệ thuật truyền thống giữa đời sống hiện đại.

Người lưu truyền mạch nguồn văn hóa Jrai

Người lưu truyền mạch nguồn văn hóa Jrai

(GLO)- Gặp nghệ nhân Rơ Châm Guk (làng Mrông Yố, xã la Phí, tỉnh Gia Lai), có cảm tưởng một dòng suối ngầm lấp lánh vẻ đẹp của văn hóa Jrai đang chảy tràn bên trong dáng vẻ chất phác, ánh mắt dung dị. Nắm giữ vốn quý ấy, ông đang cần mẫn từng ngày để trao truyền cho lớp trẻ.

Kỳ quan đá cổ trên dòng Ayun

Kỳ quan đá cổ trên dòng Ayun

(GLO)- Quần thể đá cổ dưới chân thác H’Chan với hàng nghìn cột đá bazan hình trụ xếp chồng lên nhau trên dòng Ayun, đoạn qua làng Đôn Hyang (xã Lơ Pang) tạo nên cảnh quan kỳ vĩ hiếm thấy giữa đại ngàn Gia Lai.

Mở lối đưa học sinh khám phá văn hóa làng Jrai

Mở lối đưa học sinh khám phá văn hóa làng Jrai

(GLO)- Chương trình “Hành trình về làng Chuet” ở phường An Phú triển khai từ tháng 1-2026 đến nay không chỉ thu hút du khách, mà còn hấp dẫn đông đảo học sinh. Đây là hướng đi năng động, hiệu quả trong việc xây dựng và phát huy không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa truyền thống.

Tăng “chiều sâu” cho lễ hội

Tăng “chiều sâu” cho lễ hội

(GLO) - Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026 tổ chức mới đây đã thể hiện sức hấp dẫn rất lớn của một sự kiện văn hóa, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tham gia. Song bên cạnh sự lan tỏa, việc tăng “chiều sâu” cho lễ hội có lẽ cũng là điều nên chú trọng.

Gia Lai đánh thức nguồn lực văn hóa cho phát triển.

Gia Lai đánh thức nguồn lực văn hóa cho phát triển

(GLO)- Văn hóa không chỉ là ký ức, bản sắc hay những giá trị được lưu giữ trong cộng đồng. Với Gia Lai hôm nay, văn hóa phải trở thành nguồn lực phát triển, thành sản phẩm, thương hiệu và động lực nội sinh để tỉnh bứt phá trong không gian mới.

Thiêng liêng nguồn cội

Thiêng liêng nguồn cội

(GLO)- Từ những nén hương trầm nơi phố núi Pleiku đến mâm cúng giản dị ở khu dân cư tại phố biển Quy Nhơn, Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là ngày quốc lễ thiêng liêng, mà còn là dịp để thắt chặt hơn mối dây kết nối cộng đồng.

Hành hương về Đất Tổ

Hành hương về Đất Tổ

(GLO)- Các nhà lịch sử, khảo cổ học đã và đang dày công nghiên cứu nhằm khẳng định Hùng Vương là tổ tiên xa xưa của trăm họ con Lạc, cháu Hồng. Dù hiện thực hay huyền thoại thì muôn triệu trái tim người Việt cũng hướng về Đền Hùng Nghĩa Lĩnh bằng tâm thức ngưỡng vọng linh thiêng.

“Đại ngàn reo” - nơi người Tây Nguyên kể chuyện.

“Đại ngàn reo” - nơi người Tây Nguyên kể chuyện

(GLO)- Sự trở lại của nhà thiết kế Minh Hạnh với vai trò tổng đạo diễn không chỉ tạo điểm nhấn cho chương trình "Đại ngàn reo" (thuộc khuôn khổ Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai năm 2026), mà còn mở ra cách tiếp cận mới trong việc kể câu chuyện văn hóa từ chính cộng đồng.