"Chợ lao động" ngày cuối năm vắng khách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhìn dòng người hối hả, ngược xuôi mua sắm Tết, nhiều lao động tự do ở “chợ lao động” tại khu vực công viên Nguyễn Viết Xuân (TP. Pleiku) không khỏi chạnh lòng khi chờ hoài không thấy khách hỏi thuê.

Từ lâu, khu vực công viên Nguyễn Viết Xuân được biết đến với tên gọi “chợ lao động” khi hàng ngày có người tập trung về đây để chờ việc. Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên lao động tự do ngày càng khan hiếm việc.

Anh Vĩ (làng Guah, xã Chư Á, TP. Pleiku) thở dài chia sẻ: Anh có hơn 10 năm tham gia chợ lao động. Hai vợ chồng không nghề nghiệp, cũng không có ruộng vườn để sản xuất nên ai thuê gì làm nấy. Vợ thì đi làm cỏ thuê, hái cà phê, hái tiêu, còn anh thì đến đây chờ đợi người đến thuê. “Mình có mặt ở đây từ 7 giờ sáng các ngày trong tuần, trừ chủ nhật. Gần Tết, mình đến sớm hơn hy vọng có người tìm thuê dọn nhà, đào cây nhưng năm nay ít việc quá”-anh Vĩ rầu rĩ nói.

 Anh Vĩ và anh Honda mong muốn tìm kiếm việc làm chiều cuối năm. Ảnh: Anh Huy
Hai anh Vĩ và Honda ngồi chờ từ sáng đến trưa nhưng vẫn không kiếm được việc làm. Ảnh: Anh Huy


Cũng như anh Vĩ, những ngày cuối năm, hầu hết lao động có mặt tại khu vực công viên Nguyễn Viết Xuân đều có mặt sớm hơn thường lệ. Ai cũng mong muốn có thêm việc, thêm thu nhập để phụ giúp gia đình mua sắm, chuẩn bị Tết. Nhưng rồi, đứng ngồi cả buổi cũng không có ai đến tìm thuê, nhiều người lặng lẽ ra về.

Gần hết buổi sáng, anh Honda (cùng làng Guah) cũng hết đứng lại ngồi vì… ế khách. Thỉnh thoảng, anh đi vào bên trong công viên tập thể dục cho đỡ mỏi rồi tiếp tục chờ đợi. Hơn 11 giờ trưa, nắng rọi trên đỉnh đầu vẫn không có chút hy vọng, anh đành cột dụng cụ lao động lên xe máy để về nhà. Anh Honda cho hay: “Người ta thường tìm thuê lao động vào buổi sáng, trong khoảng thời gian từ 8 giờ đến 10 giờ. Trưa và chiều không có ai thuê hết nên nhiều người về trước rồi, mấy anh em mình nán lại nhưng cũng không có ai thuê”.

Chỉ vào 3 người đàn ông đang cột dụng cụ lao động phía sau xe máy, anh Honda cho biết, họ ở cùng làng. Vì vậy, mỗi khi nhận việc, các anh làm cùng nhau và chia đều thu nhập. “Thời gian trước, việc nhiều, mỗi tháng chúng tôi làm khoảng 20 ngày, thu nhập khoảng 180-200 ngàn đồng/ngày. Việc ngày Tết thì thường là dọn nhà, sơn sửa cổng, hàng rào…; ngoài tiền công, mình còn được chủ nhà lì xì. Còn năm nay, 2-3 ngày không có người đến tìm thuê”-anh Honda trải lòng.

… Rời khu vực đứng chờ quen thuộc ở “chợ lao động”, nhiều người trở về nhà với nét mặt nặng trĩu lo âu. Hẳn mỗi người đều đang chờ đợi vào một năm mới với nhiều điều tốt đẹp, nhất là sẽ có nhiều việc làm để cải thiện cuộc sống, thu nhập.

 

ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Trào lưu nghe nhạc bằng băng cassette quay trở lại

Trào lưu nghe nhạc bằng băng cassette quay trở lại

(GLO)- Sau một thời gian gần như bị lãng quên, nhiều người có xu hướng quay trở lại nghe nhạc bằng băng cassette. Với họ, đây không chỉ là phương tiện để nghe nhạc, mà còn là nơi để tìm lại ký ức của một thời đã qua. 

Gia Lai: Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 13 TTHC trong lĩnh vực bảo trợ xã hội và phòng-chống tệ nạn xã hội

Gia Lai: Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 13 TTHC trong lĩnh vực bảo trợ xã hội và phòng-chống tệ nạn xã hội

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung vừa ký ban hành Quyết định số 363/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết đối với 13 thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực bảo trợ xã hội và phòng-chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế.

Dự kiến bình quân mỗi cấp xã có khoảng 32 biên chế, chuyển 100% biên chế cấp huyện về xã

Dự kiến bình quân mỗi cấp xã có khoảng 32 biên chế, chuyển 100% biên chế cấp huyện về xã

(GLO)- Định hướng một số nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện sắp xếp, Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp dự kiến bình quân mỗi cấp xã có khoảng 32 biên chế.

Trao bò giống cho 3 hộ nghèo huyện Đak Pơ

Trao bò giống cho 3 hộ nghèo huyện Đak Pơ

(GLO)- Ngày 14-4, tại Trung tâm Giống vật nuôi huyện Đak Pơ, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) tổ chức bàn giao mô hình sinh kế thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Mô hình trồng ngô ngọt của phụ nữ Ia Broăi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Vũ Chi

Phụ nữ Ia Broăi thay đổi nếp nghĩ, cách làm

(GLO)- Với sự đồng hành của Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Ia Broăi (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai), nhiều hội viên phụ nữ dân tộc thiếu số đã từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, lựa chọn mô hình phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện gia đình, mang lại thu nhập ổn định, cải thiện cuộc sống.

Sở Tài chính Gia Lai đề xuất phân bổ lại kinh phí chi thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát từ nguồn hỗ trợ của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Sở Tài chính Gia Lai đề xuất phân bổ lại kinh phí chi thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát từ nguồn hỗ trợ của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

(GLO)- Ngày 11-4, Sở Tài chính tỉnh Gia Lai có Công văn số 1269/STC-QLNS về việc đề xuất phân bổ lại kinh phí chi thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.